Hải Dương

F0 khỏi bệnh xuất hiện nhiều di chứng hậu COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Những ngày gần đây, Hải Dương liên tiếp ghi nhận số F0 trên 3.300 ca/ngày, đặc biệt tỷ lệ trẻ nhỏ mắc COVID-19 tăng cao. Trong khi đó, nhiều bệnh nhân xuất hiện nhiều di chứng hậu COVID-19 nặng như: đau tức ngực, khó thở...

Trẻ nhỏ mắc COVID-19 tăng cao

Ngày 11/3, đại diện Bệnh viện Nhi Hải Dương thông tin, sau Tết Nguyên đán số bệnh nhi nhập viện điều trị COVID-19 tăng cao. Bình quân mỗi ngày có khoảng 50 bệnh nhi nhập viện là F0, đa số được chuyển từ trung tâm y tế tuyến huyện lên.

Hiện bệnh viện đang duy trì điều trị cho 200-300 bệnh nhi mắc COVID-19. Trong đó, tỷ lệ trẻ nhỏ dưới 5 tuổi cao với các biểu hiện ho, sốt cao, dùng thuốc hạ sốt không hiệu quả. Nhiều trẻ em sốt cao li bì, bỏ ăn, thậm chí có trường hợp suy hô hấp, co giật…

Bệnh nhi có triệu chứng nặng chủ yếu xảy ra ở trường hợp trẻ có bệnh nền như thận, huyết học. Tuy nhiên, tỷ lệ diễn biến nặng ở trẻ thấp hơn so với người lớn. Đa số trẻ sẽ hồi phục nhanh trong 1-2 tuần.

Ông Nguyễn Phúc Thiện - Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hải Dương cho biết, sau Tết số ca mắc COVID-19 ở Hải Dương tăng cao, đặc biệt đầu tháng 3 vừa qua, liên tiếp nhiều ngày tỉnh ghi nhận trên 3.000 bệnh nhân.

Trong đó, tỷ lệ học sinh, trẻ em cũng tăng cao. Tuy nhiên, F0 là trẻ em có thể trạng tốt, ít trường hợp mắc bệnh nền do đó nhanh chóng hồi phục hơn người lớn.

F0 khỏi bệnh xuất hiện nhiều di chứng hậu COVID-19 ảnh 1

Số ca mắc COVID-19 là trẻ nhỏ ở Hải Dương tăng cao.

F0 có nhiều di chứng hậu COVID-19

Trong khi đó, Bệnh viện Phổi Hải Dương thông tin, trước diễn biến mới của dịch bệnh, ngày 7/3 bệnh viện thành lập thêm Phòng khám sàng lọc hậu COVID-19 để điều trị cho bệnh nhân có di chứng sau khi mắc.

Mỗi ngày, đường dây nóng của phòng khám tiếp nhận hàng trăm cuộc gọi cần hỗ trợ, tư vấn và khoảng 25-30 bệnh nhân đến khám điều trị những di chứng hậu COVID-19.

Phòng khám sàng lọc hậu COVID-19 đã bố trí thường trực 2 bác sỹ, 4 điều dưỡng phục vụ bệnh nhân có nhu cầu.

Các bệnh nhân thường có di chứng đau tức ngực, hụt hơi, khó thở, mệt mỏi, ho kéo dài… có trường hợp giảm trí nhớ, mất ngủ, chán ăn. Một số trường hợp di chứng nghiêm trọng phải nhập viện điều trị.

Trong đó, có trường hợp bệnh nhân nam (25 tuổi) nhập viện liên tục sốt cao, khó thở, tức ngực. Qua khám sàng lọc, bác sỹ chẩn đoán bệnh nhân này có dấu hiệu suy hô hấp, nồng độ oxy trong máu giảm, hình ảnh X-Quang thể hiện nửa dưới phổi bên phải đông đặc, hoại tử thành hang, nhiễm trùng, nghi nhiễm trùng huyết… Do đó, bệnh nhân được chuyển lên tuyến trên điều trị.

Đại diện Bệnh viện Phổi Hải Dương khuyến cáo, di chứng hậu COVID-19 đa dạng nhưng chưa có thống kê cụ thể. Những di chứng này tác động xấu đến sức khỏe người dân. Do đó, khi điều trị khỏi COVID-19, bệnh nhân cần theo dõi sức khỏe, nếu triệu chứng kéo dài, không thuyên giảm cần liên hệ ngay cơ quan y tế để được hỗ trợ kịp thời.

Theo CDC Hải Dương ngày 10/3 địa phương ghi nhận thêm 3.770 ca mắc COVID-19. Trong đó, 1.413 F1, 2.230 trường hợp ho sốt, sàng lọc cộng đồng, 6 nhân viên y tế… Tỉnh Hải Dương đã ghi nhận có 102 trường hợp tử vong do COVID-19.

Từ ngày 6-10/3, tỉnh Hải Dương liên tiếp ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng cao, trên 3.300 ca/ngày.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.