F0 đã khỏi bệnh có an toàn khi tham gia chống dịch?

0:00 / 0:00
0:00
F0 đã khỏi bệnh có an toàn khi tham gia chống dịch?
TPO - Số ca bệnh tăng cao đang gây nhiều áp lực lên hệ thống điều trị COVID-19 khiến nhân viên y tế quá tải, không đủ khả năng đáp ứng. TPHCM mời gọi các F0 đã được điều trị khỏi, tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch. 

Tính đến hết ngày 1/9 toàn TPHCM hiện có 227.129 trường hợp mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố. Các bệnh viện hiện đang điều trị 41.040 bệnh nhân, trong đó: có 2.890 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.749 bệnh nhân nặng đang thở máy và 19 bệnh nhân can thiệp ECMO. Cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 9.724 người tử vong vì COVID-19.

F0 đã khỏi bệnh có an toàn khi tham gia chống dịch? ảnh 1

Biệt đội F0 tại Bệnh viện Điều trị COVID-19 Hóc Môn tình nguyện tham gia chống dịch.

Hiện mỗi ngày, thành phố đang ghi nhận trên dưới 5.000 ca nhiễm mới trong cộng đồng. Số ca mắc bệnh mới ở mức cao sẽ kéo theo số ca bệnh trở nặng, nguy kịch phải nhập viện điều trị, gia tăng nguy cơ tử vong. Trong bối cảnh ngành y tế đối mặt với nhiều khó khăn về trang thiết bị, nhân lực dịch COVID-19 đang gây nhiều áp lực, quá tải nghiêm trọng lên lực lượng y tế.

Tuy nhiên, bên cạnh những ca bệnh mới, những bệnh nhân không qua được nguy kịch thì số ca nhiễm bệnh được xuất viện ngày càng tăng. Chỉ tính riêng ngày 1/9 tại thành phố có 3.369 bệnh nhân xuất viện, tổng số xuất viện cộng dồn từ đầu năm đến nay là 116.337 trường hợp.

Để giảm quá tải nhân viên y tế, thành phố đang chủ trương vận động F0 đã khỏi bệnh ở lại tham gia công tác phòng chống dịch. Liên quan đến vấn đề các F0 có an toàn trước nguy cơ tái nhiễm trong môi trường có nguy cơ cao, BS Nguyễn Hoài Nam, Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết: “Những trường hợp mắc COVID-19, được điều trị khỏi đều có nồng độ kháng thể giúp cơ thể có khả năng miễn nhiễm tạm thời với virus”.

Thời gian qua, Sở Y tế TPHCM xác định những người mắc COVID-19 đã điều trị khỏi nếu tình nguyện tham gia chống dịch sẽ là nguồn lao động rất quý. Sở Y tế đã có chủ trương vận động bệnh nhân sau xuất viện có thể tham gia trực tiếp vào công tác phòng chống dịch. Những người đăng ký tham gia có thể tuyển dụng để trả lương nhằm tăng cường nhân lực hỗ trợ nhân viên y tế đảm bảo chăm sóc vận hành, điều trị.

BS Nguyễn Hoài Nam cho biết: “Sở Y tế đã có kế hoạch, khi tuyển dụng nhân sự là F0 được điều trị khỏi sẽ phân tích nồng độ kháng thể để bố trí ở vị trí phù hợp. Nếu có nồng độ kháng thể tốt sẽ tham gia chống dịch ở các vị trí hỗ trợ công tác hướng dẫn, vệ sinh khử khuẩn, hỗ trợ điều dưỡng trong khu điều trị để nhân viên y tế tập trung làm công tác chuyên môn”.

F0 đã khỏi bệnh có an toàn khi tham gia chống dịch? ảnh 2
F0 đã khỏi bệnh có an toàn khi tham gia chống dịch? ảnh 3

BS Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh tặng hoa cảm ơn F0 tình nguyện ở lại chăm sóc F0.

Ông Phạm Đức Hải, Phó ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 nhấn mạnh: “Thành phố trân trọng mời gọi các F0 đã điều trị khỏi có sức khỏe tốt hãy tham gia chống dịch. Nếu có sự hợp sức của F0 sẽ là điều rất quý giúp thành phố tăng thêm nguồn lực chăm sóc tốt hơn cho người bệnh”.

Theo ghi nhận của phóng viên, các bệnh viện đang nỗ lực kêu gọi sự góp sức của các tình nguyện viên là F0. Một số nơi như Bệnh viện Điều trị COVID-19 Hóc Môn hiện đã có 5 F0 tình nguyện chăm sóc bệnh nhân hơn 10 ngày qua. Tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh có hơn 20 F0 khỏi bệnh tình nguyện ở lại hỗ trợ y bác sĩ. Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cũng đã chủ động lập “ATM F0” tiếp sức cho nhân viên y tế đến nay có hơn 300 người tham gia.

Tuy nhiên, số lượng F0 tình nguyện tham gia chống dịch đang còn ít, chưa đủ đáp ứng được nhu cầu rất lớn tại các bệnh viện điều trị COVID-19. Để vận động được nhiều người tham gia hơn, ngoài khoản thù lao được hưởng 150.000đ cho những người tham gia chống dịch, các bệnh viện đang chủ động xây dựng phương hỗ trợ thêm về mặt tài chính. Mục tiêu đặt ra là tạo nguồn thu nhập ổn định giúp F0 an tâm tham gia công tác tình nguyện nhưng vẫn lo được cuộc sống cho gia đình.

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.