“Extracurricular“: Cảnh báo vấn nạn học đường mới đến từ “app công nghệ” tại Hàn Quốc

HHT - Không nằm ngoài sự kỳ vọng, "Extracurricular" vừa lên sóng đã lọt ngay vào top 2 trending của Netflix khi cập nhật những vấn nạn phạm tội mới trong trường học.
Extracurricular (Hoạt Động Ngoại Khóa) đã chính thức có mặt vào ngày 29/4 vừa qua. Không nằm ngoài mong đợi từ trước đó, câu chuyện mà Extracurricular kể đã giúp bộ phim lên thẳng top trending của Netflix chỉ sau vài ngày phát sóng.
Bắt đầu bằng câu chuyện với bối cảnh học đường, nhưng những gì bộ phim đề cập lại mang một màu sắc đen tối và đầy sự u ám. Dù rằng những điều được diễn ra trong phim được nói là "hư cấu" thế nhưng nó lại chân thật đến đau lòng.
“Extracurricular“: Cảnh báo vấn nạn học đường mới đến từ “app công nghệ” tại Hàn Quốc ảnh 1 Kim Dong Hee trong vai Oh Ji Soo và Park Joo Hyun trong vai Bae Gyu Ri 
Nội dung của Extracurricular kể về cậu học trò Oh Ji Soo (Kim Dong Hee), vì để kiếm tiền sinh sống và nộp học phí cho những năm học đại học sau này mà trở thành tội phạm. Cậu đã dùng một app điện thoại có tên Deng Deng, thông qua app này, cậu "điều hành" một đường dây ""dắt khách" và "bảo kê" với mức thu nhập siêu khủng so với khả năng của một học sinh cấp 3. Tuy nhiên, Ji Soo gọi đây là hình thức "hẹn hò trả phí" và "dịch vụ bảo vệ".
Mọi việc vẫn diễn ra thuận lợi và suôn sẻ, cho đến khi Ji Soo bị cô bạn học Bae Gyu Ri (Park Joo Hyun) phát hiện ra việc làm sai trái của cậu. Thay vì ngăn cản, Bae Gyu Ri lại tò mò về những điều Ji Soo làm và quyết định tham gia cùng bạn. Bên cạnh đó, trong "đường dây" mà Ji Soo điều hành, có cả một cô bạn học cùng lớp là Seo Min Hee (Jung Da Bin), tham gia để kiếm tiền tiêu xài cùng bạn trai.
“Extracurricular“: Cảnh báo vấn nạn học đường mới đến từ “app công nghệ” tại Hàn Quốc ảnh 2 Kim Dong Hee và Jung Da Bin trong vai Seo Min Hee
Những người trẻ với những mục đích kiếm tiền tưởng chừng rất rõ ràng nhưng lại hoàn toàn là sai lầm. Chẳng những không dừng lại, Bae Gyu Ri còn muốn cùng Ji Soo mở rộng "thị trường", khiến sự việc ngày một rắc rối, không có điểm dừng và họ đã phải đánh đối bằng cả tương lai chính mình.
“Extracurricular“: Cảnh báo vấn nạn học đường mới đến từ “app công nghệ” tại Hàn Quốc ảnh 3 Gyu Ri không phải là học sinh cá biệt nhưng lại thích nổi loạn "ngầm" để chống đối lại bố mẹ. Gặp được Ji Soo và công việc "bí mật" của cậu bạn càng khiến Gyu Ri thích thú muốn tham gia
Thế nhưng vì sao không một ai nhận thấy mình sai lầm? Nếu Ji Soo lấy lý do là cần tiền để vào trường đại học hàng đầu, Min Hee muốn đổi lấy tình yêu của bạn trai bằng cách chu cấp tiền bạc nên đã sa vào con đường tội lỗi. Thì Gyu Ri vốn không thiếu tiền, điều Gyu Ri muốn là làm một việc gì đó liều lĩnh, sai lầm để sống một cuộc đời khác với những gì cha mẹ bắt ép cô đi theo.
“Extracurricular“: Cảnh báo vấn nạn học đường mới đến từ “app công nghệ” tại Hàn Quốc ảnh 4 Ji Soo với vẻ ngoài khờ khạo, chỉ chú tâm tới việc học nhưng lại rất biết cách "ẩn mình" để điều hành app công nghệ kiếm tiền phi pháp và chưa bị ai phát hiện cho tới khi gặp Gyu Ri.
Đằng sau những tình huống đầy kịch tính và nghẹt thở lại là một thông điệp sâu sắc cũng như một lời cảnh tỉnh dành cho các bậc phụ huynh. Không còn là chuyện chỉ cần giữ con ở trong nhà, không cho tiếp xúc với bên ngoài thì con sẽ an toàn nữa. Công nghệ trực tuyến khiến người ta có thể phạm tội một cách tinh vi hơn, dễ dàng hơn bao giờ hết. Và một thực trạng là nếu không quản lý công nghệ một cách triệt để hơn thì càng ngày càng nhiều tội phạm vị thành niên hơn.
“Extracurricular“: Cảnh báo vấn nạn học đường mới đến từ “app công nghệ” tại Hàn Quốc ảnh 5
Extracurricular đã khắc họa được sự thật trần trụi với góc nhìn mới hơn thay vì là những nạn bạo lực học đường, hoặc những khía cạnh tình cảm thường thấy ở các phim teen Hàn trước đó. Đây cũng là nguyên nhân khiến bộ phim lọt thẳng vào top trending ngay sau khi phát sóng. Ban đầu cứ tưởng bộ phim sẽ khó lọt qua được vòng kiểm duyệt, cũng như vấp phải những phản đối của khán giả khi xem.
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

I-LAND 2 tập 1: LE SSERAFIM bị "triệu hồi" trong bài đánh giá của thực tập sinh

I-LAND 2 tập 1: LE SSERAFIM bị "triệu hồi" trong bài đánh giá của thực tập sinh

HHT - I-LAND 2 đã chính thức khởi động với tập đầu tiên lên sóng vào tối 18/4. Một trong những ca khúc được chọn đánh giá thí sinh là "UNFORGIVEN" (LE SSERAFIM). Vô tình lên sóng giữa làn sóng tranh cãi hát live của nhóm nữ nhà Source Music, phần trình diễn của các thực tập sinh (TTS) được đặt lên bàn cân so sánh.