EVNSPC thực hiện chương trình an sinh-xã hội dịp Tết Nhâm Dần 2022

0:00 / 0:00
0:00
Chiều 18-1, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cùng Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC) và Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ kỹ thuật Chấn Hưng đã trao 2,5 tỷ đồng hỗ trợ nâng cấp nhà truyền thống Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (Mỹ Tho, Tiền Giang).
EVNSPC thực hiện chương trình an sinh-xã hội dịp Tết Nhâm Dần 2022 ảnh 1

Ông Nguyễn Văn Hợp - Chủ tịch HĐTV EVNSPC (phải) đại diện EVNSPC trao kinh phí hỗ trợ nâng cấp nhà truyền thống Trường PTTH Nguyễn Đình Chiểu.

Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, tiền thân là Collège de Mytho được thành lập năm 1880. Đây là trường Trung học đầu tiên của khu vực Đồng bằng công Cửu Long và cũng là một trong số các trường đầu tiên tại Việt Nam.

Dự lễ trao kinh phí xây dựng nhà truyền thống có Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận và biểu dương các doanh nghiệp, công ty hỗ trợ kinh phí xây dựng, nâng cấp nhà truyền thống cho Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu. Nhà truyền thống sẽ là nơi lưu giữ truyền thống hơn 140 năm hình thành và phát triển của trường Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu. Đây cũng là nơi để giáo dục truyền thống cho các thế hệ học sinh và giới trẻ. Ông mong mỏi, toàn thể cán bộ, giáo viên Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu cần tiếp tục phát huy truyền thống “cách mạng - dạy giỏi - học giỏi”.

EVNSPC thực hiện chương trình an sinh-xã hội dịp Tết Nhâm Dần 2022 ảnh 2

Ông Nguyễn Văn Thanh -Tổng giám đốc EVNHCMC (phải) thay mặt EVNHCMC trao kinh phí hỗ trợ nâng cấp nhà truyền thống Trường PTTH Nguyễn Đình Chiểu.

Dịp này, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng Tổng công ty Điện lực miền Nam, Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ kỹ thuật Chấn Hưng cùng lãnh đạo địa phương trồng cây xanh lưu niệm tại sân trường.

EVNSPC thực hiện chương trình an sinh-xã hội dịp Tết Nhâm Dần 2022 ảnh 3

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và lãnh đạo địa phương, các nhà tài Trợ trồng cây lưu niệm tại trường.

Cùng ngày 18/01, Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) trao quà cho học sinh, gia đình chính sách, hộ khó khăn trên địa bàn huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.

Thay mặt EVNSPC, ông Nguyễn Văn Hợp-Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC trao tặng 11 máy tính bảng cho học sinh vượt khó, 120 phần quà cho gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo và 85 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh trên địa bàn huyện. Tổng kinh phí trong chương trình an sinh-xã hội đợt này là hơn 300 triệu đồng.

EVNSPC thực hiện chương trình an sinh-xã hội dịp Tết Nhâm Dần 2022 ảnh 4

Ông Nguyễn Văn Hợp-Chủ tịch HĐTV EVNSPC trao tặng 11 máy tính bảng cho học sinh vượt khó

Ông Nguyễn Văn Hợp chia sẻ, tuy các phần quà trị giá nhỏ nhưng đó là tấm lòng của anh em ngành điện gửi đến các em, các cháu và các gia đình, hy vọng chia sẻ, tiếp thêm động lực cho các em, gia đình vượt khó, vươn lên trong cuộc sống. Thông qua chương trình, ngành điện mong muốn gắn kết với địa phương, kêu gọi, lan tỏa các điều tốt đẹp đến với cộng đồng.

EVNSPC thực hiện chương trình an sinh-xã hội dịp Tết Nhâm Dần 2022 ảnh 5

Đại diện các gia đình chính sách, hộ khó khăn tại Tân Trụ (tỉnh Long An) nhận quà do EVNSPC trao tặng

Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ Trịnh Phước Trung cảm ơn, ghi nhận những tình cảm quý báu, tốt đẹp của ngành điện dành cho địa phương. Đồng thời, huyện mong muốn tiếp tục được các mạnh thường quân nói chung, điện lực nói riêng tham gia, đồng hành cùng với địa phương trong các hoạt động an sinh-xã hội, hỗ trợ, giúp đỡ thêm các hộ dân còn khó khăn trên địa bàn.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.