EVNNPC hưởng ứng phong trào trồng mới 100.000 cây xanh giai đoạn 2021-2025

0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Viện Kinh tế Văn hóa vừa phối hợp cùng UBND huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang và huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc hưởng ứng thực hiện phong trào trồng mới 10.000 cây xanh năm 2021 và 100.000 cây xanh giai đoạn 2021-2025 trên các “Con đường du lịch hoài niệm các di tích Quốc gia”.

Đại diện EVNNPC cho hay, đây là hoạt động tiếp tục hưởng ứng lời kêu gọi Tết trồng cây của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 45 của Thủ tướng Chính phủ tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng nhằm phát huy những kết quả đạt được, chủ động triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo vệ, trồng cây, trồng rừng ngay dịp Tết Tân Sửu 2021; cả nước chung sức, đồng lòng trồng mới một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025, với thông điệp “Vì một Việt Nam xanh”.

EVNNPC hưởng ứng phong trào trồng mới 100.000 cây xanh giai đoạn 2021-2025 ảnh 1

Ông Dương Quang Thành cùng lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang tham gia trồng cây

Phát biểu tại buổi lễ, ông Thiều Kim Quỳnh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, chương trình trồng cây trên Con đường du lịch hoài niệm các di tích quốc gia là hoạt động góp phần quan trọng tạo vẻ đẹp cảnh quan sinh thái, bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên, tại di tích lịch sử. Chương trình nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn xã hội nói chung và Tổng công ty Điện lực miền Bắc nói riêng đối với công tác bảo tồn thiên nhiên và thiết thực hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ trồng 1 tỷ cây xanh  Vì một Việt Nam Xanh.

EVNNPC hưởng ứng phong trào trồng mới 100.000 cây xanh giai đoạn 2021-2025 ảnh 2

Ông Thiều Kim Quỳnh và các đại biểu tham dự trồng cây tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Gửi lời cảm ơn đến các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tuyên Quang, ông Dương Quang Thành - Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho rằng, chương trình đã nhận được sự tạo điều kiện và đồng hành của các cấp trong tỉnh, đặc biệt là tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào. Chương trình cũng giúp cho Tổng công ty Điện lực miền Bắc hoàn thành và thực hiện tốt phong trào rất ý nghĩa này, góp phần làm đẹp thêm khu di tích lịch sử Bảo tàng cách mạng của cả nước.

EVNNPC hưởng ứng phong trào trồng mới 100.000 cây xanh giai đoạn 2021-2025 ảnh 3

Ông Lê Văn Trang, Phó tổng Giám đốc tham gia trồng cây cùng cán bộ, công nhân viên PC Vĩnh Phúc

Tại Tuyên Quang, hàng nghìn cây xanh cũng đã được Tổng công ty Điện lực miền Bắc  trồng mới tại con đường du lịch hoài niệm tại khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào (huyện Sơn Dương. Khu di tích cũng là tâm điểm của những chuyến du lịch về nguồn, nhằm phát triển du lịch chiến khu Việt Bắc và sẽ có ý nghĩa thực tiễn và lâu dài đối với tỉnh Tuyên Quang.

Cùng ngày tại huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc) cũng diễn ra chương trình trồng cây với 70 cây lim xanh, cao 5m là dòng lim quý Tam Đảo đã được đơn vị trồng tại con đường du lịch hoài niệm làng nghề cổ Vân Canh. Đây là nỗ lực vừa giúp cảnh quan khu di tích quốc gia thêm phong phú vừa là bảo tồn giống gỗ quý của địa phương.

Chương trình có sự tham gia của ông Phạm Tất Thắng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh thiếu niên, nhi đồng của Quốc hội; ông Nguyễn Văn Hùng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; ông Nguyễn Anh Trí, Chủ tịch Công viên di sản các nhà khoa học; ông Nguyễn Quốc Hưng, Ủy viên thường trực Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cùng đại diện một  lãnh đạo một số sở, ban, ngành Trung ương và lãnh đạo địa phương thuộc của 2 tỉnh Tuyên Quang và Vĩnh Phúc.

Về phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam có ông Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn; Tổng công ty Điện lực miền Bắc có ông Thiều Kim Quỳnh - Chủ tịch Hội đồng thành viên; ông Trịnh Quang Minh - Chủ tịch Công đoàn; ông Lê Văn Trang - Phó Tổng Giám đốc cùng lãnh đạo một số ban chuyên môn, lãnh đạo PC Tuyên Quang và PC Vĩnh Phúc.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.