EVN cần 6-7 tỷ USD vốn đầu tư mỗi năm

EVN cần 6-7 tỷ USD vốn đầu tư mỗi năm
Trong giai đoạn 2016 - 2020, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết cần 600.000 tỷ đồng đầu tư vào các dự án điện. Thông tin trên được đại diện ban Kế hoạch EVN cho biết tại cuộc họp giao ban sản xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sáng 25/9.

9 tháng đầu năm, tập đoàn đã đầu tư 82.173 tỷ đồng cho các dự án, bằng 65% kế hoạch. Dự kiến cả năm, con số này lên tới 127.000 tỷ đồng, tương đương 6 tỷ USD.

"Trong giai đoạn 2016-2020, tập đoàn cần hơn 600.000 tỷ đồng vốn đầu tư, bình quân khoảng 6-7 tỷ USD mỗi năm", vị này nói. Con số này ước tính tăng 25% so với tổng vốn đầu tư giai đoạn 2011-2015. Ngoài vốn tự có và đi vay trong nước, EVN tính tới việc vay tổ chức nước ngoài để đảm bảo không xảy ra nợ đọng đầu tư xây dựng cơ bản.

9 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất và phân phối điện tăng 11,4% - cao nhất trong các nhóm ngành công nghiệp. Điện sản xuất và mua ước đạt 118,5 tỷ kWh, tăng 12% so với cùng kỳ, làm giảm nhu cầu mua điện từ Trung Quốc.

Điện thương phẩm 9 tháng đầu năm ước đạt 106,1 tỷ kWh, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước và hầu hết các hộ đều có ức tiêu thụ điện năng cao hơn.

Từ nay tới cuối năm, EVN phấn đấu đưa vào phát điện tổ máy 1 nhà máy Thủy điện Lai Châu, vượt tiến độ được giao cũng như đầu tư các nhà máy điện miền Trung và Nam.

Theo quy hoạch điện VII, giai đoạn 2011-2020, cả nước phải xây dựng 54 nhà máy nhiệt điện than, bên cạnh các nhà máy nhiệt điện chạy khí, thủy điện, thủy điện tích năng và điện hạt nhân.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.