Hy vọng mới về việc giải thoát các con tin Hàn Quốc lại được nhen nhóm. Ngày 25/8, hãng tin Hồi giáo Ápganixtan (AIP) dẫn các nguồn tin thạo tin cho biết lực lượng Taliban ở nước này đã đồng ý thả 19 con tin Hàn Quốc còn lại.
TP - Tờ Koreatimes dẫn nguồn tin đáng tin cậy cho biết, tàn quân Taliban ở Afghanistan đang đòi hơn 0,5 triệu USD để trả tự do cho mỗi con tin Hàn Quốc bị bắt cóc từ ngày 19/7.
TP - Tàn quân Taliban tại Afghanistan đã phóng thích 2 nữ con tin Hàn Quốc vào chiều muộn hôm qua (13/8, giờ Việt Nam). Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã xác nhận thông tin này.
TPO - Hôm qua, gia đình 21 con tin Hàn Quốc đang bị Taliban bắt giữ tại Afghanistan đã một lần nữa thất vọng khi hay tin, Taliban trì hoãn thời điểm thả 2 con tin nữ.
TPO - Những kẻ bắt cóc vừa đồng ý trả tự do cho 2 trong tổng số 21 con tin người Hàn Quốc, đó là 2 phụ nữ hiện đang có vấn đề về sức khoẻ. Những người còn lại cũng sẽ được trả tự do trong nay mai.
TPO - Hôm qua (10/8), các quan chức Afghanistan cho biết, 4 nhà đàm phán Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc đàm phán trực tiếp với lực lượng Taliban về vấn đề 21 con tin đang bị cầm giữ.
TPO - Hôm nay, phiến quân Hồi giáo Taliban đã đề xuất phóng thích cho 2 con tin nữ Hàn Quốc để đổi lại tự do cho những tù nhân nữ của bọn chúng đang bị chính quyền Afghanistan giam giữ.
TPO - Hôm nay, các quan chức Hàn Quốc tuyên bố họ lần đầu tiên đã liên lạc được qua điện thoại với một trong số 21 con tin đang bị phiến quân Taliban giam giữ trong suốt 3 tuần qua.
TP - Aziz Ahmad Tassal, nhà báo tự do ở tỉnh Helmand (Afghanistan), vừa có chuyến đi đến một trong những vùng đất do Taliban kiểm soát giữa lúc số phận của 21 con tin người Hàn Quốc tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế.
TPO - Khủng hoảng con tin Hàn Quốc tại Afghanistan tiếp tục bế tắc, nỗi đau của gia đình các nạn nhân vô tội ngày càng nhân lên. Trong khi đó, phái đoàn bác sĩ tới Ghanzi- nơi các con tin đang bị giam giữ, cũng đã bị từ chối tiếp cận con tin.
TPO - Hôm nay, 3/8, Tổ chức ân xá quốc tế (AI) cho biết, trong cuộc điện đàm với Taliban, họ đã kêu gọi việc trả tự do cho 21 con tin Hàn Quốc và cảnh báo hành động bắt cóc và giết người của Taliban là “tội phạm chiến tranh”.
TPO - Kiệt sức, thiếu ngủ, lo lắng… - đó là những gì mà Ryu Haeng-sik đang phải trải qua. Tại khu ngoại ô ở Seoul, anh phải chăm sóc hai con gái nhỏ trong khi đợi chờ đợi tin tức về người vợ đang bị phiến quân Taliban bắt cóc tại Afghanistan.
Sau khi Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thừa nhận anh Shim Sung Min, 29 tuổi, là nạn nhân thứ hai bị các tay súng Taliban sát hại ở Afghanistan, gia đình nạn nhân đã họp báo yêu cầu Chính phủ nước này có biện pháp giải cứu những con tin còn lại.
TPO - Phát ngôn viên nhóm bắt cóc tuyên bố, chúng sẽ sát hại thêm con tin Hàn Quốc nếu đến trưa mai chính phủ không thực hiện yêu sách thả chiến binh. Cùng thời điểm đó, cảnh sát Afghanistan đã tìm thấy xác con tin thứ hai mới bị hành quyết.
TPO - Tối qua (30/07), đại diện của những kẻ bắt cóc cho biết Taliban đã bắn chết con tin Hàn Quốc thứ 2, đồng thời buộc tội chính phủ Afghanistan đã phớt lờ yêu cầu trả tự do cho đồng bọn của chúng đang bị giam giữ.
TPO - Nhóm bắt cóc con tin hôm qua tuyên bố, chúng sẽ không tiếp tục đàm phán thêm với chính phủ Afghanistan và dọa sẽ hành quyết các con tin Hàn Quốc trong ngày hôm nay, nếu yêu sách thả chiến binh không được thực hiện.
TP - Đến tối qua (27/7), vẫn chưa rõ số phận của 22 con tin Hàn Quốc bị bắt cóc từ trên xe bus đang chạy trên đường cao tốc ở tỉnh Ghazni, Afghanistan từ ngày 19/7.
TPO - Tối qua, 25/7, hãng tin Yonhap cho biết 8 trong tổng số 23 con tin Hàn Quốc bị Taliban bắt cóc đã được trả tự do và được hộ tống tới một địa điểm an toàn. Trong khi đó, theo đại diện của Taliban, phiến quân đã bắn chết một con tin nam giới.
TPO - Seoul hôm nay thông báo, kế hoạch rút quân của họ khỏi Afghanistan vào cuối năm 2007 sẽ vẫn được thực hiện. Tuyên bố đưa ra khi chiến binh Taliban đang dọa giết nhóm con tin Hàn Quốc mới bị bắt nếu nước này không cho binh sĩ hồi hương.
TPO - Giới chức Afghanistan và Hàn Quốc hôm nay thông báo, có ít nhất 16 công dân Hàn Quốc đã bị các chiến binh Taliban bắt làm con tin, gồm nhiều nữ nạn nhân.