Theo vụ Đại học và sau Đại học, tính đến ngày 11/9, đã có 23 trường đại học ngoài công lập hoàn tất việc xét tuyển nguyện vọng 2. Chỉ có 6 trường thừa chỉ tiêu, còn lại đều đã hết, đặc biệt một số trường dân lập có số hồ sơ đăng ký nguyện vọng 2 vượt rất xa chỉ tiêu.
Trường Đại học Bán công Tôn Đức Thắng đã công bố điểm xét tuyển nguyện vọng 2 vào trường. Thí sinh trúng tuyển đồng thời cũng làm thủ tục nhập học. Trường không xét tuyển nguyện vọng 3.
TP - Hội đồng Tuyển sinh ĐH Nông Lâm TPHCM cho biết, điểm chuẩn NV 2 của trường cao hơn điểm sàn xét tuyển của trường từ 1- 4 điểm, tùy ngành. Với tình hình này, có thể trường không xét tuyển nguyện vọng 3.
28 trường ĐH, CĐ phía Bắc (gồm 12 trường ĐH tổ chức thi và 16 trường ĐH, CĐ không tổ chức thi) đang dành 12.130 chỉ tiêu xét tuyển NV2. Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký tuyển NV2 bằng hoặc lớn hơn điểm sàn, trừ trường hợp đặc biệt đã ghi mức điểm nhận hồ sơ.
TP - Mặc dù còn 5 ngày nữa mới hết hạn nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 nhưng đến thời điểm này, các trường đại học dân lập khu vực phía Nam đã tính đến phương án xét tuyển nguyện vọng 3.
Do giải trình việc thông báo 32 thí sinh "trúng tuyển nhầm" với Bộ GD - ĐT của Học viện Quan hệ Quốc tế chưa thỏa đáng, cùng với thể thức công văn chưa hợp lệ, Bộ GD-ĐT đã yêu cầu trường giải trình lại.
Tại Học viện Quan hệ quốc tế, 32 thí sinh đã có tên trong danh sách trúng tuyển, được niêm yết hẳn hoi, nhưng đùng một cái họ lại được triệu tập đến trường để nghe thông báo... trượt.
Đó là các trường Học viện Tài chính, Đại học Ngoại thương Hà Nội, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, Đại học Xây dựng Hà Nội, Học viện công nghệ Bưu chính- Viễn thông và Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh.
TP - Sau buổi phỏng vấn bà Trần Thị Hà về khả năng tuyển sinh thêm hệ ngoài chỉ tiêu (NCT) của các trường ĐH, Tiền phong đã có thêm cuộc trao đổi với ông Ngô Kim Khôi, Phó Vụ trưởng Vụ ĐH-Sau ĐH xung quanh vấn đề này.
Bộ GD - ĐT đang xem xét đề nghị của các trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, Học viện Tài chính, Đại học Ngoại thương, Học viện Bưu chính viễn thông về việc tuyển thêm chỉ tiêu ngoài ngân sách.
TPO - Ông Quách Tuấn Ngọc, Giám đốc TT Tin học, Bộ GD&ĐT cho biết, trong quá trình đối chiếu dữ liệu năm nay, Trung tâm tin học đã phát hiện 37 cặp thí sinh nghi vấn thi hộ. Trong đó, người đạt điểm cao nhất là 26 điểm.
Ông Ngô Kim Khôi, Phó vụ trưởng Vụ Đại học&Sau Đại học, Bộ GD-ĐT đưa ra lời khuyên cho các thí sinh: Chọn nguyện vọng 2 quan trọng nhất là phải lượng sức chọn trường phù hợp với điểm thi...
TPO - Bộ GD&ĐT đã có thống kê chính thức về tổng số chỉ tiêu tuyển nguyện vọng 2 kèm mức điểm sàn tối thiểu. Theo đó, 145 trường đại học, cao đẳng trong cả nước tuyển gần 80.000 chỉ tiêu nguyện vọng 2.
Đến thời điểm này đã có hơn 40 trường công lập xét tuyển nguyện vọng 2 với hơn 20.000 chỉ tiêu. “Cơ hội hai” vào đại học với các thí sinh khá nhiều. Nhưng, làm thế nào để lựa chọn đúng đắn nhất?
Đổng Ngọc Phương Trang - nhà ở vùng lũ, ấp Cần Thạnh, xã Cần Đăng, Châu Thành, An Giang, tân thủ khoa ĐH An Giang, 26,5 điểm khối A, ngành Sư phạm Vật lý - đang bắt đầu một chặng đường mới.
Các trường đại học, học viện khối quân đội, công an đã thông báo điểm chuẩn. Dưới đây là điểm chuẩn nguyện vọng 1 dành cho học sinh phổ thông khu vực 3.
TP - Theo PGS-TS Nguyễn Hồng Đào, Trưởng phòng Đào tạo ĐH dân lập Bình Dương, thí sinh khu vực 1 ưu tiên 1, nếu thi khối A,D thì chỉ cần đạt 6,5 điểm là có thể làm hồ sơ xin xét tuyển vào trường.
Mức điểm chuẩn 2 trường Đại học Mỏ Địa chất và Đại học Y Thái Bình công bố sáng nay, 17/8, dành cho học sinh phổ thông khu vực 3. Riêng Đại học Mỏ Địa chất tuyển 165 chỉ tiêu nguyện vọng 2.
TPO - "Dù chỉ là học sinh cấp III, nhưng em nghĩ cần phải ngăn chặn ngay căn bệnh thành tích trong giáo dục. Nếu ngăn chặn được, học sinh sẽ được hưởng những phương pháp giảng dạy tốt hơn...". Thủ khoa ĐHKT QD Nguyễn Thị Như Trang nói.
TPO - Hiện nay, những thủ khoa 30 điểm đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, những tấm gương về học sinh nghèo ở quê, không trường chuyên lớp chọn, không lò luyện vẫn đỗ 30/30 điểm, cùng các chuyên gia giáo dục đang có mặt tại TPO để giao lưu cùng bạn đọc.
TP - Đây là kinh nghiệm và "luật chơi" dành cho các thí sinh chuẩn bị thi vào đại học. Nếu nắm rõ luật và lượng đúng sức mình, thì sẽ không có chuyện dở khóc dở cười có tới 10.100 thí sinh 20 điểm... vẫn trượt.
TPO - Sáng nay, 14/8, Đại học Văn hóa Hà Nội đã thông báo điểm chuẩn chính thức. Theo ông Hoàng Trọng Nhất, Trưởng phòng Đào tạo của trường, điểm chuẩn cao nhất là ngành Quản lý văn hóa thi khối C: 18,5 điểm.