TP - Kỳ thi THPT Quốc gia 2015 đang đến gần nhưng nhiều phụ huynh và học sinh vẫn băn khoăn, thắc mắc trước những thông tin trái chiều. Nếu Bộ GD&ĐT không ban hành những thông tin chính thống để sớm hướng nghiệp cho các học sinh sẽ rất khó để ổn định tình hình.
Để được công nhận tốt nghiệp kỳ thi quốc gia THPT thí sinh phải đạt từ 10 điểm trở lên. Tuy nhiên, có những đối tượng chỉ được 9 – 9,5 điểm vẫn được Bộ GD-ĐT cho phép tốt nghiệp THPT.
TP - Theo các chuyên gia, dù dự thảo quy chế tổ chức kỳ thi THPT quốc gia của Bộ GD&ĐT đã toát lên tinh thần nghiêm túc, đảm bảo tính khách quan nhưng nhiều quy định chưa ổn, thậm chí còn làm rắc rối kỳ thi một cách không đáng có.
Dự thảo Quy chế tổ chức kỳ thi THPT với quy định đặt cụm thi tại một số tỉnh, TP trực thuộc T.Ư và giao cho các trường ĐH chủ trì đang khiến nhiều học sinh và phụ huynh lo lắng.
Thay vì tổ chức 2 đợt tuyển sinh vào tháng 5 và 7 như dự kiến, ĐH Quốc gia Hà Nội thông báo chuyển thời gian thi sang tháng 5 và 8 để phù hợp với lịch thi của kỳ thi quốc gia (được chuyển từ tháng 6 sang tháng 7).
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 2402/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Thủ đô Hà Nội trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội.
TP - Tốt nghiệp đại học, sau nhiều năm tìm việc không thành, không ít bạn trẻ đã quay lại học nghề. Hiểu nghề, biết nắm bắt nhu cầu thị trường, không ít học viên đã có mức thu nhập cao lại không tốn quá nhiều thời gian, chi phí đào tạo.