TPO - Sáng nay, 15/8, trao đổi với Tiền Phong, thí sinh N.M.Q - nạn nhân bất đắc dĩ của trường ĐH Đồng Nai cho biết em quyết định chuyển nguyện vọng đến ngành sư phạm Vật lý của trường ĐH Sư phạm Hà Nội.
TPO - Các trường đại học bắt đầu thông báo xét tuyển bổ sung sau khi công bố điểm chuẩn đợt 1 năm 2019. Vậy cơ hội nào cho các bạn chưa trúng tuyển đợt 1?
TPO - Thí sinh không nhận được bất cứ thông báo nào từ trường về việc cố tình nâng điểm chuẩn thật cao để đánh trượt thí sinh. Không những thế, có thí sinh, nguyện vọng đó lại là nguyện vọng cuối cùng, nên khi bị đánh trượt đã mất cơ hội xét tuyển đợt 1
TPO - Tính đến thời điểm này, các trường đã công bố điểm chuẩn vào trường năm 2019. Theo đó, trường top đầu lấy điểm chuẩn 24 đến 28,5 cho ba môn thi THPT quốc gia. Ngược lại, nhiều đại học vùng, địa phương chỉ lấy 13 đến 15.
TPO - Các trường thành viên của Đại học Quốc gia TPHCM (ĐHQG HCM) đã hoàn thành công bố điểm chuẩn. tTeo đó, hầu hết điểm chuẩn vào các trường đều tăng so với năm trước.
TPO - Số lượng thí sinh đăng ký vào quá ít, thậm chí có ngành chỉ 1- 2 thí sinh nên nhiều trường đại học buộc phải nâng điểm chuẩn cao chót vót hòng đánh rớt thí sinh. Chuyện tưởng như đùa nhưng lại đang xảy ra ở một số trường đại học trong mùa xét tuyển năm nay.
TPO - Ngày 9/8, các trường đào tạo khối sức khỏe tiếp tục công bố điểm chuẩn. Theo đó, điểm chuẩn cao nhất trong nhóm này thuộc về Trường ĐH Y dược TPHCM.
TPO - Ngày 9/8, các trường có đào tạo khối ngành sư phạm tại TPHCM đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển. Theo đó, mức điểm trúng tuyển của hầu hết các trường đều tăng so với năm trước.
TP - Ngày 8/8, nhiều trường ĐH đã công bố điểm chuẩn năm 2019. Khác với thời còn thi 3 chung (chung đề, chung đợt, chung điểm) các trường ĐH chỉ có duy nhất 1 phương thức xét tuyển là dựa trên điểm thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia, hiện nay các trường có rất nhiều phương án để tuyển sinh. Vì vậy, với nhiều trường ĐH, xét tuyển dựa trên điểm thi THPT quốc gia không còn quá nặng nề.
TP - Bộ GD&ĐT đã chỉ ra 3 nguyên nhân dẫn đến 58 bài thi của thí sinh ở Tây Ninh bị điểm 0, chênh lệch điểm sau phúc khảo tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến cho rằng, lý do chưa thuyết phục và đặt ra vấn đề nếu lỗi thuộc về phần mềm thì liệu có thí sinh khác vênh điểm nhưng không phúc khảo?
TPO - Theo quy định, sau 8/8, các trường đại học mới được công bố điểm chuẩn. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nhiều trường đại học top trên đã công bố mức điểm chuẩn dự kiến tăng so với năm ngoái và có thể lên tới 28 điểm.
TPO - Trao đổi với Tiền Phong sáng 2/8, Phó hiệu trưởng trường ĐH Bách Khoa Hà Nội cho biết, trường sẽ công bố danh sách trúng tuyển trong kỳ tuyển sinh năm 2019 sớm nhất có thể, vào khoảng 22 - 23g ngày 8/8.
TP - Theo Bộ GD&ÐT, năm nay phần mềm được nâng cấp phần bảo mật nhằm “khóa” chặt mọi kẽ hở có thể lợi dụng để gian lận. Thế nhưng mặt trái của nó lại có thể làm ảnh hưởng đến thí sinh.
TPO - Điểm thi của thí sinh từ 9 điểm thành 0 điểm đang khiến dư luận nghi ngờ ngoài trách nhiệm của đơn vị chấm thi còn liên quan đến phần mềm chấm thi của Bộ GD&ĐT. Điều này chỉ những người làm trực tiếp mới có thể hiểu được như thế nào.
TPO - Theo thống kê, số lượng nguyện vọng1, 2 và 3 đăng ký vào 26 ngành đào tạo của trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM là gần 15.000 nguyện vọng, trong đó ngành Công nghiệp Thực phẩm chỉ tiêu 256 nhưng có đến 3.440 nguyện vọng đăng ký tỷ lệ chọi 1/13,44.
TPO - Về nguyên tắc đã thi trắc nghiệm, điểm 0 gần như không có. Trừ trường hợp thí sinh cố tình không làm bài hoặc hạn hữu lắm mới có trường hợp làm nhưng không “đánh trúng” câu nào. Vậy tại sao lại xuất hiện nhiều điểm 0 trong kỳ thi THPT quốc gia 2019?
TP - Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động trực tiếp đến đời sống kinh tế xã hội của tất cả các quốc gia trên thế giới. Bắt nhịp với xu hướng này, các trường Đại học (ĐH) cũng mở các ngành đào tạo, chương trình đào tạo liên quan đến 4.0. Tuy nhiên, đây là những ngành, chương trình đào tạo hoàn toàn mới nên các trường ĐH vẫn phải “vừa chạy vừa xếp hàng”.