TP - Sáng 22/5, Hội đồng chuyên môn kỹ thuật đánh giá toàn diện sự cố tai biến vắc xin viêm gan B do hãng LG - Hàn Quốc sản xuất đã nhóm họp lần thứ 2.
TP - Ông Hồ Minh Nên- GĐ Trung tâm Y tế dự phòng Quảng Ngãi cho biết: Tại kho Trung tâm chỉ còn 18.000 liều vắc xin ngừa viêm gan B do Việt Nam sản xuất, đảm bảo nhu cầu sử dụng trong 3 tháng.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa quyết định tạm ngừng sử dụng trên quy mô toàn cầu, gồm 24 nước hiện đang sử dụng 2 lô vắcxin viêm gan B của Hãng LG liên quan đến các vụ tai biến vừa qua tại Việt Nam.
TP - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa có thông báo dừng sử dụng toàn bộ 2 lô vắc xin viêm gan B gây tai biến tại Việt Nam vừa qua trên toàn thế giới. Đó là lô B UVX 05028 (gây tai biến cho 2 cháu bé ở Hà Tĩnh) và lô UVX 06006 (gây tai biến cho một trẻ sơ sinh ở TPHCM).
TP - Bà Bùi Việt Hoa- Trưởng khoa Dịch tễ Trung tâm Y tế dự phòng (TTYTDP) Hà Nội cho biết, Hà Nội nhận được 20.000 liều vắc xin viêm gan B do Việt Nam sản xuất
Đã có hàng trăm ca tử vong sau khi tiêm văcxin này được ghi nhận tại Mỹ. Ngay cả khi tiêm rồi, thì 60% trẻ sẽ mất hết kháng thể bảo vệ khi đến tuổi 12. Và ít nhất, viêm gan B không phải là dễ lây, nhất là ở trẻ em.
TP - Hôm qua (16/5), TS Nguyễn Trần Hiển – Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư khẳng định trong việc tìm vắc xin thay thế cho chương trình Tiêm chủng mở rộng (TCMR), ưu tiên số 1 vẫn là vắc xin viêm gan B do Việt Nam sản xuất.
TP - PGS. TS Lê Văn Phủng, Viện trưởng Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế cho biết như vậy sau cái chết của 4 cháu bé liên quan tới vắc xin viêm gan B.
Có 13 labo, nhưng chỉ có một labo đạt mức trung bình của khu vực và chưa hề đạt bất kỳ chuẩn thức nào với phòng thí nghiệm; phải đi mua nước để thực hiện các xét nghiệm vì chưa có hệ thống nước máy... Đó là thực trạng đáng sợ này ở Viện Kiểm định văcxin và sinh phẩm y tế.
TP - Chiều qua, 15/5, bác sĩ Nguyễn Thế Dũng- Giám đốc Sở Y tế TP.HCM tổ chức họp báo công bố nguyên nhân tử vong sau tiêm vaccine của con chị Lâm Ngọc H. ở Q.8. TP.HCM.sau khi Hội đồng Khoa học công nghệ Sở Y tế họp xét cùng ngày.
TP - Hôm qua (15/5), Cục Y tế dự phòng đã trình lãnh đạo Bộ Y tế ký quyết định thành lập Hội đồng chuyên môn kỹ thuật đánh giá toàn diện sự cố tai biến vaccine viêm gan B.
TP - GS. TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương - cho biết như vậy sau cuộc họp chiều qua (15/5) giữa Bộ trưởng Bộ Y tế với các chuyên gia và các vụ cục liên quan sau cái chết của 4 cháu bé liên quan tới vắc xin viêm gan B.
TP - Hôm qua (14/5), Bộ Y tế đã có cuộc họp bàn về vấn đề vaccine viêm gan B gây tử vong cho trẻ trong thời gian qua do bà Trần Thị Trung Chiến – Bộ trưởng Y tế chủ trì.
TP - Hôm qua (13/5), PGS.TS Phạm Ngọc Đính - Phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ cho biết, ông nhận được thông báo một trẻ sơ sinh của tỉnh Sơn La đã tử vong sau khi được tiêm vaccine viêm gan B. Với những thông tin từ y tế cơ sở thông báo, TS.Đính nhận định nhiều khả năng trẻ tử vong không phải do tiêm vaccine.
TP - Sau khi thông tin trẻ bị tử vong vì tiêm vắc xin viêm gan B do công ty LG Hàn Quốc sản xuất, đến ngày hôm qua 11/5, một số bệnh viện ở thành phố đã chuyển sang tiêm vắc xin viêm gan B “ngoại lịch” cho trẻ em.
TP - Chỉ trong vòng hai tuần, trên toàn quốc đã có bốn trường hợp trẻ sơ sinh phản ứng nặng sau khi tiêm vaccine viêm gan B của hãng LG Hàn Quốc, trong đó ba trường hợp tử vong. Các lô vaccine của LG được yêu cầu tạm dừng sử dụng. Như vậy chúng ta sẽ thiếu vaccine viêm gan B.
TP - Bệnh nhi tử vong là bé gái nặng 3 kg vừa sinh lúc 21 giờ ngày 7/5 tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương TPHCM, con của sản phụ Lâm Ngọc H. là công nhân ngụ tại Q. 8, TPHCM.
TP - Chiều tối 23/4, 2 cháu bé đều sinh trong ngày 22/4 chưa kịp đặt tên đã phải lìa đời. Cháu trai con anh Võ Tá Thứ (36 tuổi) và chị Ngô Thị Lữ (34 tuổi) trú quán tại xã Thạch Hạ (TX Hà Tĩnh). Cháu trai này sinh ra khoẻ mạnh có trọng lượng 3,6kg.