Sẽ thanh tra nước tương vượt mức 3 - MCPD

Sẽ thanh tra nước tương vượt mức 3 - MCPD

TP - Hôm qua, 10/6, bác sĩ Phạm Kim Bình- Phó Chánh thanh tra Sở Y tế TPHCM cho biết đang làm việc với Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng VN văn phòng phía Nam, để tìm hiểu về nguồn gốc của các mẫu nước tương vượt mức 3-MCPD.
Thay Giám đốc Sở Y tế TP HCM

Thay Giám đốc Sở Y tế TP HCM

TP- Hôm qua 22/10, Chủ tịch UBND TPHCM đã ký quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Châu - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Củ Chi giữ chức Giám đốc Sở Y tế thay thế ông Nguyễn Thế Dũng.
Bao giờ thực phẩm mới an toàn?

Bao giờ thực phẩm mới an toàn?

TP - Làm sao để chọn được thực phẩm an toàn? Bộ Y tế đã có một khuyến cáo cực hay: “Hãy là người tiêu dùng thông thái!”. Mà muốn “thông” thì trước hết dứt khoát phải “biết” cái đã.
TP.HCM: Loạn nước tương ngoại

TP.HCM: Loạn nước tương ngoại

TP - Sau khi nước tương nội bị tẩy chay do “dính” chất gây ung thư 3-MCPD, thị trường gần như hoàn toàn do nước tương ngoại chiếm lĩnh. Tuy nhiên, nước tương ngoại không rõ nguồn gốc, không được kiểm nghiệm bày bán tràn lan ở các chợ nhưng vẫn không được cơ quan chức năng mạnh tay xử lý.
Hà Nội: Tiếp tục xét nghiệm nước mắm, nước tương

Hà Nội: Tiếp tục xét nghiệm nước mắm, nước tương

TP - Sau khi Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm (Bộ Y tế) công bố thêm 45 sản phẩm nước tương chứa chất 3-MCPD vượt quá mức cho phép, cuối tuần qua, đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) của Hà Nội đã tiếp tục triển khai chiến dịch truy quét “nước tương đen” tại một số chợ, siêu thị trên địa bàn.
Cơ sở Trung Thành bị phạt mức cao nhất

Cơ sở Trung Thành bị phạt mức cao nhất

TP - Doanh nghiệp Trung Thành bị phạt mức cao nhất (15 triệu đồng) theo Nghị định 45 của Chính phủ về việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, do kinh doanh thực phẩm không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng. Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết hôm qua, 12/7.
Báo động về nước tương 'bẩn' tại Đà Nẵng !

Báo động về nước tương 'bẩn' tại Đà Nẵng !

TP - 100% các cở sở sản xuất nước tương tại Đà Nẵng đều có hàm lượng 3 - MCPD vượt mức cho phép hàng chục lần, song Sở Y tế TP vẫn chưa áp dụng các biện pháp mạnh đối với các cơ sở này, vì thế, người dân đứng trước nguy cơ phải tiếp tục “ăn” nước tương “bẩn”.
Thừa Thiên- Huế: Tiêu hủy nước tương

Thừa Thiên- Huế: Tiêu hủy nước tương

TP - Chiều 22/6, Sở Y tế và Sở Tài nguyên-Môi trường Thừa Thiên- Huế đã phối hợp tổ chức tiêu hủy 1.161 chai nước tương chứa hàm lượng 3-MCPD vượt quá giới hạn quy định của Bộ Y tế, do 3 cơ sở Minh Thu, Vị Trai Lá Bồ Đề, Lưu Hương (Huế) sản xuất.
Tòa trả đơn vụ kiện nước tương 'đen'

Tòa trả đơn vụ kiện nước tương 'đen'

TP - Hôm qua, 22/6, anh Hà Hữu Tường- cán bộ thi hành án Q.8, người nộp đơn kiện 17 doanh nghiệp nước tương “đen” ra tòa đòi bồi thường 30 tỷ đồng- cho biết: Tòa án Nhân dân TPHCM đã trả lại đơn kiện và yêu cầu anh bổ sung đầy đủ chứng cứ trước khi tòa thụ lý vụ việc.
Anh Tường đã làm việc với tòa án TPHCM

Anh Tường đã làm việc với tòa án TPHCM

TP - Chiều qua (20/6) sau khi làm việc với TAND TPHCM và Hội tiêu chuẩn và bảo vệ NTD Việt Nam văn phòng phía Nam, anh Hà Hữu Tường- người đi kiện DN nước tương  cho biết anh đã xin phép cơ quan nơi anh đang công tác nghỉ 1 ngày để sang TAND TPHCM sau khi cơ quan này cho biết đã nhận được đơn khởi kiện của anh và yêu cầu anh đến xác nhận gửi đơn kiện.
Nam Định: Thu hồi hơn 4.000 chai nước tương 'đen'

Nam Định: Thu hồi hơn 4.000 chai nước tương 'đen'

Hôm nay, 19/6, ông Đỗ Đức Dương, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định cho biết: đội quản lý thị trường số 1 của Chi cục vừa kiểm tra, thu được 4.430 chai nước tương của xí nghiệp nước chấm Nam Dương (TP Hồ Chí Minh) có hàm lượng 3-MCPD vượt quá mức quy định của Bộ y tế.
Lào Cai: Vắng '3-MCPD', lại lo nước tương, dầu hào Trung Quốc

Lào Cai: Vắng '3-MCPD', lại lo nước tương, dầu hào Trung Quốc

Thực hiện quyết định thu hồi và tiêu huỷ sản phẩm nước tương, xì dầu có chất 3-MCPD gây ung thư, vừa qua đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm của tỉnh Lào Cai đã kiểm tra các cơ sở chế biến và kinh doanh thực phẩm thuộc 9 huyện, thành phố trong toàn tỉnh, một số nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống ở thành phố Lào Cai.