TPO - Ngoại trừ tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov, không có tàu nào trong Hải quân Nga quan trọng hoặc được đánh giá cao như tàu chiến - tuần dương chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Kirov.
TPO - Xuất khẩu vũ khí của Trung Quốc đã giảm trong 5 năm qua. Một báo cáo dẫn ý kiến nhiều chuyên gia nói sự sụt giảm này bắt nguồn từ căng thẳng Trung-Mỹ khiến một số nước láng giềng của Trung Quốc mua thêm vũ khí Mỹ.
TPO - Theo các bản tin, việc Trung Quốc có thể tiếp quản một nhà sản xuất động cơ phản lực của Ukraine, công ty Motor Sich, đã vấp phải rào cản khi chính phủ Mỹ và Ukraine “ném cờ lê vào cỗ máy”, hay nói cách khác là bí mật ngăn cản thương vụ này.
TPO - Với việc Indonesia có kế hoạch mua máy bay phản lực Rafale của Pháp và Boeing F-15EX của Mỹ, các chuyên gia đang đưa ra so sánh không quân Indonesia với Không quân Ấn Độ (IAF) bởi độ máy bay “hợp chủng quốc”.
TPO - Bộ Chỉ huy Các lực lượng đặc biệt của Mỹ (SOCOM) muốn các máy bay trinh sát trang bị vũ khí hỗ trợ các lực lượng trên mặt đất. Câu hỏi đặt ra là sao họ không dùng máy bay không người lái (drone)? Thực tế là drone có thể thực hiện công việc nếu chúng không đòi hỏi quá nhiều nhân lực.
TPO - Một đoạn video được tung lên Youtube cho thấy bốn máy bay chiến đấu Sukhoi Su-57 bay qua và âm thanh chúng phát ra là tiếng rít thực sự kinh hoàng.
TPO - Tuyên bố của Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan phủ nhận tính hiệu quả của tên lửa đạn đạo Iskander do Nga sản xuất không chỉ gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị trong nước mà còn buộc Bộ Quốc phòng Nga phải công bố cảnh quay chiến đấu để bảo vệ danh tiếng của loại vũ khí siêu vượt âm này.
TPO - Lạc quan quá mức về năng lực tác chiến, cộng thêm sự thiếu hiểu biết chính trị, rủi ro và chi phí đã dẫn đến các thất bại thảm hải của đặc nhiệm Mỹ.
TPO - Lực lượng Không quân của Giải phóng Quân Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã giao đơn vị máy bay chiến đấu một động cơ J-7G đầu tiên cho một phi đội đặc biệt với mục đích huấn luyện. Cụ thể: Học viện bay Tây An nhận số máy bay mới này để thay thế nhiều máy bay J-7B cũ hơn vốn thuộc Lữ đoàn huấn luyện số 1 của học viện.
TPO - Giới lãnh đạo Không quân Mỹ muốn lực lượng này phát triển một loại tiêm kích hạng nhẹ, giá cả phải chăng để thay thế hàng trăm chiếc F-16 ra đời từ thời thời Chiến tranh Lạnh và bổ sung cho một đội bay nhỏ gồm các tiêm kích tàng hình phức tạp, đắt tiền và không đáng tin cậy.
TPO - Trong khóa đào tạo lái xe chiến thuật ở Setermoen, Na Uy, lính thủy đánh bộ Mỹ đã tham gia khoá học lái xe quân sự bọc thép trên địa hình phủ tuyết.
TPO - Binh chủng xe tăng của Nga vừa tổ chức tập trận quy mô lớn tại bãi tập Alabino phủ đầy tuyết trắng ở ngoại ô Thủ đô Moscow. Hơn 80 đơn vị quân đội và thiết bị đặc biệt đã tham gia cuộc diễn tập, bao gồm xe chiến đấu bộ binh BMP-2, xe tăng T-72B3, T-80, pháo tự hành Msta-S và hệ thống tên lửa đa nòng Grad. Từ trên không, trực thăng Mi-8 và Mi-28 cũng nỗ lực hỗ trợ các xe tăng tiêu diệt kẻ thù giả định.
TPO - Tuần trước, các nhà sản xuất quốc phòng Nga Rostec thông báo rằng họ đang đẩy mạnh việc chế tạo áo giáp quân đội thế hệ tiếp theo, dự kiến ra mắt vào năm 2035. Thiết bị mới có khả năng bảo vệ tốt hơn nhiều so với áo giáp hiện hiện, có thể chống đạn đại liên 12 ly 7 có thể tiêu diệt các xe bọc thép hạng nhẹ ở tầm bắn khoảng 1.000 mét. Tuyên bố này đã gây ra nhiều phản ứng hoài nghi.
TPO - Đi vào hoạt động từ tháng 12/2020, tiêm kích thế hệ tiếp theo Su-57 của Nga hứa hẹn sẽ là một trong những chiếc chiến đấu cơ đầu tiên trên thế giới tích hợp công nghệ thế hệ thứ sáu.
TPO - Pantsir S-1 là một trong những hệ thống phòng không tầm thấp đầu tiên của Nga thời hậu Chiến tranh Lạnh. Hiệu quả của loại vũ khí này đã được chứng minh trên nhiều chiến trường. Có được một số hệ thống vũ khí Nga để nghiên cứu, nhằm tìm ra cách khắc chế là mong mỏi của các nhà chiến lược ở Lầu Năm Góc.
TPO - Trong những ngày sau lễ nhậm chức của tổng thống Mỹ Joe Biden ở Washington, DC, không quân Trung Quốc đã cho xuất kích một đội hình hùng hậu gồm 8 máy bay ném bom H-6K cộng với các tiêm kích hộ tống, bay thẳng về phía Đài Loan theo cách mà một số chuyên gia mô tả là một cuộc thử nghiệm khả năng phòng thủ của Đài Loan — và quyết tâm của Mỹ.
TPO - Để tránh một thảm họa Chernobyl dưới nước, người Nga đang bắt đầu một cuộc chạy đua đáng sợ để ngăn chặn sự phân rã của những con tàu cũ và số lò phản ứng hạt nhân của chúng ở “nghĩa địa tàu ngầm nguyên tử” trên biển Kara ở Bắc Cực.
TPO - Các chiếc xe chiến đấu đổ bộ đường không BMD-4M đã tiến hành đổ bộ từ trên không xuống khu vực Kostrom trong một cuộc tập trận gần đây của Lực lượng Dù Ivanovo, Nga. Trong quá trình huấn luyện, hơn 650 quân nhân và 8 đơn vị BMD-4M đã thực hiện đổ bộ từ máy bay vận tải quân sự Il-76MD.
TPO - Nguyên mẫu duy nhất còn sót lại của loại máy bay kỳ dị này hiện nằm trên một cánh đồng gần Moscow, nhưng nó từng là niềm hy vọng của Liên Xô trước các cuộc tấn công của tàu ngầm Mỹ.
TPO - Sau khi tiêm kích chiến đấu thế hệ 4 ++ Su-35 được đưa vào trang bị trong Không quân Nga vào năm 2014, Trung Quốc đã trở thành khách hàng đầu tiên của loại tiêm kích chiến đấu này vào năm sau đó và vẫn là bên duy nhất được xác nhận đã đặt mua tiêm kích này cho đến khi đơn đặt hàng của Ai Cập được xác nhận vào năm 2019. Su-35 là một tiêm kích chiến đấu hạng nặng bắt đầu được phát triển vào cuối những năm 1980 ở Liên Xô.
TPO - Khoảng 5 năm trước, chính phủ của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiết lộ kế hoạch về một loại vũ khí kỳ dị. Vào thời điểm đó, vẫn chưa rõ liệu Poseidon - một tàu ngầm robot khổng lồ, trang bị đầu đạn hạt nhân - là một vũ khí thực sự hay chỉ là một kế hoạch tuyên truyền kỳ quặc nào đó.
TPO - Cuối những năm 1980, quân đội NATO ngày càng được cấp nhiều áo giáp hơn và tốt hơn. Áo khoác và mũ bảo hiểm được thiết kế để chống đạn 5,45x39mm tiêu chuẩn của súng trường AK-74, mang lại cho các nước NATO lợi thế trên chiến trường.
TPO - Tàu ngầm lớp Akula (NATO gọi là lớp Typhoon) Dmitri Donskoy đã phải trải qua nhiều năm bị lãng quên trong suốt thập kỷ sau khi Liên Xô sụp đổ. Chỉ đến đầu những năm 2000, nó mới được sửa chữa, trang bị lại và được giao một vai trò mới là nền tảng thử nghiệm cho các tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) RSM-56 Bulava mới nhất của Nga. Chiếc tàu ngầm lớp Typhoon duy nhất còn lại, Dmitry Donskoy, sẽ được kéo dài thời gian hoạt động.
TPO - Các Lực lượng Vũ trang của Nga sở hữu một kho vũ khí mạnh mẽ và ngày càng phát triển, trong đó có các hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) di động trên đường bộ, sẽ tiếp tục chiếm vị trí quan trọng trong chiến lược hiện đại hóa hạt nhân của Điện Kremlin.
TPO - Hạm đội Baltic của Nga đang hoàn tất cuộc điều tra vụ trộm hai chân vịt từ tàu khu trục Bespokoynyy của hải quân Nga. Sự việc xảy ra sau khi tàu Bespokoynyy được đưa tới nhà máy Yantar tại Kaliningrad để hoán cải thành tàu bảo tàng hồi năm 2016. Trong quá trình hoán cải, hai chân vịt cùng trục dẫn động được tháo ra, thân tàu cũng được hàn kín.