Jetstar Pacific lỗ 31,2 triệu USD như thế nào?

Jetstar Pacific lỗ 31,2 triệu USD như thế nào?

TP - Như Tiền Phong đã phản ánh, nguyên TGĐ Jetstar Pacific (JP) Lương Hoài Nam đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Ông Nam bị tình nghi trong thời gian lãnh đạo JP đã thiếu trách nhiệm trong điều hành, quản lý hoạt động kinh doanh khiến Cty này bị lỗ nghiêm trọng.  
Bắt nguyên TGĐ Jetstar Pacific

Bắt nguyên TGĐ Jetstar Pacific

TP - Chiều 7/1, Cơ quan An ninh điều tra (A24) Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lương Hoài Nam, nguyên Tổng Giám đốc Cty cổ phần hàng không Jetstar Pacific (JP).
Qantas không thể thôn tính Jetstar Pacific

Qantas không thể thôn tính Jetstar Pacific

TP - Sau khi Tiền Phong đặt câu hỏi liệu nhà đầu tư nước ngoài là Qantas (tỷ lệ góp vốn khoảng 30% vào Jetstar Pacific-JP) có gây lỗ để thôn tính JP, một quan chức Cục Hàng không Việt Nam khẳng định: Không thể.
Sau loạt bài 'Lương hay lậu?': UB Kiểm tra T.Ư vào cuộc

Sau loạt bài 'Lương hay lậu?': UB Kiểm tra T.Ư vào cuộc

TP - Hôm qua, trao đổi với Tiền Phong, một lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra T.Ư cho biết, Ủy ban đã chính thức có văn bản đề nghị Kiểm toán Nhà nước cung cấp báo cáo kiểm toán, báo cáo tài chính năm 2008 của Tổng Cty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) và các hồ sơ liên quan đến báo cáo kiểm toán này.
Lương và Tâm

Lương và Tâm

TP - Phàm ở đời, nhận hay cho đều gắn với chữ Tâm. Chữ Tâm tròn hay khuyết, mỏng hay dày đều xuất phát từ tâm thế, mục đích của người cho và nhận vậy. Lương (thu nhập, nhận) cũng không ngoài sự ràng buộc ấy. Soi chiếu việc này với việc một số sếp của các doanh nghiệp nhà nước nhận lương cao tới mức gây sốc cho dư luận, lại băn khoăn đi tìm vị trí chữ Tâm.
Bộ trưởng Vũ Văn Ninh mở lòng về SCIC và JP

Bộ trưởng Vũ Văn Ninh mở lòng về SCIC và JP

TP - Trong cuộc trao đổi riêng với Tiền Phong, Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh cho biết, trong thời gian làm quản lý SCIC ông không nhận bất kỳ khoản thưởng nào. Về khoản lỗ tại JestarPacific Airlines (JP) thì đã thuê luật sư quốc tế để làm rõ trách nhiệm cá nhân liên quan.
Cấm xuất cảnh nguyên Tổng GĐ Jetstar Pacific

Cấm xuất cảnh nguyên Tổng GĐ Jetstar Pacific

TP - Ngày 16-12-2009, nguyên Tổng Giám đốc Lương Hoài Nam đã bị cấm xuất cảnh tại sân bay khi chuẩn bị làm thủ tục đi nước ngoài. Sau chuyến xuất ngoại “hụt” ấy, ông Nam chia sẻ với Tiền Phong một số tâm tư quanh chuyện được trả lương hơn 2 tỷ đồng/năm...
Quan chức không nên kiêm nhiệm

Quan chức không nên kiêm nhiệm

TP - Hôm qua, 15-12, Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh và Phó Tổng giám đốc Tổng Cty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) Hoàng Nguyên Học có cuộc gặp gỡ, trao đổi thông tin với lãnh đạo các cơ quan báo chí.
Tôi đã chỉ đạo giảm lương của SCIC, Jetstar

Tôi đã chỉ đạo giảm lương của SCIC, Jetstar

TP - Liên quan đến những vấn đề nêu trong kết luận kiểm toán Tổng Cty kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) mà Tiền Phong vừa có loạt bài, hôm qua (14-12), Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh đã dành riêng cho PV Tiền Phong buổi trao đổi trực tiếp.
Công khai minh bạch tiền lương

Công khai minh bạch tiền lương

TP - Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, Phó Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương khẳng định: “Việc trả lương phải công khai, minh bạch. Đó chính là hình thức giám sát tốt nhất và hiệu quả nhất”.
Bộ trưởng Tài chính không nhận hai lương

Bộ trưởng Tài chính không nhận hai lương

TP - Liên quan vấn đề lương thưởng tại Tổng Cty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), tại cuộc tiếp xúc ngắn ngày 11-12 với báo chí, ông Nguyễn Đức Chi- Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, đồng thời là người phát ngôn của Bộ, đã bước đầu trao đổi một số thông tin về những vấn đề trên.
Cần quy định chặt chẽ để bịt kẽ hở về lương

Cần quy định chặt chẽ để bịt kẽ hở về lương

TP - Cần có những quy định, tiêu chí phân chia thu nhập chặt chẽ hơn, để bịt kẽ hở, nhất là đối với Cty mà Nhà nước giữ cổ phần chi phối như trường hợp Cty cổ phần Hàng không Jetstar (lỗ dài nhưng lãnh đạo vẫn ăn lương hàng tỷ đồng/năm).
DN thua lỗ, TGĐ hưởng lương bạc tỉ: Bạn đọc bất bình

DN thua lỗ, TGĐ hưởng lương bạc tỉ: Bạn đọc bất bình

TPO - Tôi rất buồn cho một số cán bộ - "các đầy tớ của dân" - trong lúc đồng bào bão lụt cơm không có để ăn, áo không có để mặc thế mà họ lĩnh lương một tháng bằng thu nhập cả một xã vùng cao. Đến cấp Thứ trưởng còn vậy, chống tham nhũng sao đây ? (Tung, ...080@yahoo.com.vn).
Thu nhập : Nhà nước ngại ngùng, tư nhân công khai

Thu nhập : Nhà nước ngại ngùng, tư nhân công khai

TP - Trong khi các doanh nghiệp nhà nước khá ngại ngùng trong việc công bố mức lương của mình thì những doanh nghiệp cổ phần có tên tuổi, hoạt động hiệu quả lại công khai mức thu nhập, thù lao, kể cả của lãnh đạo, để chiêu mộ người tài.
Lỗ dài, lương vẫn hàng tỷ đồng/năm

Lỗ dài, lương vẫn hàng tỷ đồng/năm

TP - Qua 17 năm, kể từ ngày thành lập (từ năm 1991), Jestar Pacific Airlines (JP) chưa năm nào có lãi. Năm 2008, con số lỗ ở mức kỷ lục là 546 tỷ đồng. Tuy nhiên, cũng trong năm này, các lãnh đạo người Việt trong Cty nhận lương mỗi người hàng tỷ đồng.
Lương hay lậu?

Lương hay lậu?

TP - Một Thứ trưởng Bộ Tài chính đã nghỉ hưu, chuyển sang làm tổng giám đốc một DN nhà nước, riêng tiền lương đã lên tới 942 triệu đồng/năm. Còn Cty Cổ phần Jetstar (Nhà nước chiếm 70% cổ phần) làm ăn thua lỗ nhưng tổng giám đốc hưởng lương  trên 2 tỷ đồng một năm...