TPO - Theo ông Lê Như Tiến, nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội, khi Đảng đã mở đường, các cơ quan nhà nước cũng nên tiếp nối, luật hoá bằng các quy định cụ thể để việc từ chức được thực hiện hiệu quả, nhất quán trong bộ máy hành chính từ trung ương xuống địa phương.
TPO - Từ việc 3 trường hợp thôi giam gia Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII, các chuyên gia cho rằng, muốn hình thành văn hóa từ chức, cần phải kiên trì trong thực hiện, từ Trung ương cho đến địa phương. Còn về lâu dài, không chỉ những người bị kỷ luật, mà ngay cả người sợ sai, năng lực hạn chế, không dám quyết, dám làm cũng tự giác “rời ghế” cho người xứng đáng hơn thay thế.
TPO - Ngày 3/10, tại Hội nghị lần thứ sáu, Trung ương (T.Ư) đã thống nhất cho ba trường hợp từng bị kỷ luật cảnh cáo thôi tham gia Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII. Đây chính là 3 trường đầu tiên thực hiện Thông báo Kết luận số 20 của Bộ Chính trị, trong đó có việc khuyến khích những người bị kỷ luật từ chức.
TPO - Sau khi cựu Giám đốc CDC Hải Dương ‘xộ khám’ với cáo buộc nhận hối lộ gần 30 tỷ đồng của Công ty Việt Á, đến nay hàng loạt cán bộ, lãnh đạo tỉnh Hải Dương bị kết luận có trách nhiệm liên quan. Trong đó, đáng chú ý là việc cựu Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng bị khởi tố, bắt tạm giam.
TPO - Cựu Bí thư Trần Văn Nam và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm bị cáo buộc có sai phạm trong việc phê duyệt chuyển nhượng trái quy định hai lô đất vàng, gây thất thoát cho Nhà nước hàng nghìn tỷ đồng.
TPO - Quá trình điều tra mở rộng vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ" xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 6 bị can. Trước đó đã có hàng loạt bị can liên quan đến vụ án bị khởi tố, bắt tạm giam.
TPO - Kể từ khi Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) do Tổng Bí thư làm Trưởng ban được thành lập, đến nay công tác đấu tranh và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng trở nên bài bản, đồng bộ, xử lý nghiêm minh theo đúng tinh thần “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ” với bất kỳ ai, kể cả cán bộ cấp cao đương chức hay đã nghỉ hưu.
TPO - Chưa đầy 1 năm trở lại đây, đã có 3 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII bị cách chức hoặc khởi tố và 2 Ủy viên Trung ương Đảng khác đang bị đề nghị xem xét, kỷ luật vì có những vi phạm nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn tiền và tài sản của Nhà nước.
TPO - Trong vụ án mua chế phẩm Redoxy-3C, cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung được giảm 3 năm so với bản án sơ thẩm nhờ việc người nhà nộp tiền khắc phục hậu quả. Trước đó, cũng có nhiều cựu quan chức được giảm án thậm chí thoát án tử nhờ nộp tiền khắc phục hậu quả.
TPO - Với tinh thần “công minh, chính xác, kịp thời”, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm lớn, từ đầu nhiệm kỳ 13 đến nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tiến hành 16 kỳ họp, qua đó đưa ra nhiều kết luận quan trọng trong việc xử lý cũng như kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý những quan chức vi phạm.
TPO - Ông Nguyễn Đức Chung cho rằng, tòa án cấp sơ thẩm tuyên ông về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” là không đúng nên làm đơn kháng cáo.
TPO - Ông Phạm Công Tạc, nguyên Thứ trưởng Bộ KH&CN vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam, trở thành nhân vật tiếp theo bị “ngã ngựa” trong đại án Việt Á.
TPO - Quá trình điều tra vụ án ‘thổi giá’ kit xét nghiệm COVID-19 liên quan Công ty Việt Á, đến nay các cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam hàng chục cán bộ thuộc Bộ Y tế, Bộ KH&CN, Sở Y tế, CDC và bệnh viện các tỉnh và tiến trình điều tra vẫn đang tiếp diễn.
TPO - Việc xem xét kỷ luật ông Chu Ngọc Anh (Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nguyên Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ) và ông Nguyễn Thanh Long (Bộ trưởng Bộ Y tế) được thực hiện chặt chẽ, bài bản, qua các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Trên cơ sở đề nghị của cơ quan kiểm tra Đảng và Bộ Chính trị, ngày 6/6 BCH Trung ương đã quyết định khai trừ ra khỏi Đảng hai ông này.
Trong quá trình gần 5 năm giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung từng có nhiều phát biểu thẳng thắn về những vấn đề tồn tại của Thủ đô.