EURO 2020 và những tình huống phản lưới nhà

0:00 / 0:00
0:00
EURO 2020 lập kỷ lục sút hỏng phạt đền
EURO 2020 lập kỷ lục sút hỏng phạt đền
TP - Trong lịch sử các kỳ EURO, chưa bao giờ người hâm mộ lại được chứng kiến các tình huống đá phản lưới nhà và sút hỏng phạt đền nhiều như giải đấu năm nay.

Cuộc so tài giữa Thuỵ Sĩ và Tây Ban Nha mở màn cho lượt trận tứ kết EURO 2020 tiếp tục chứng kiến các tình huống đá phản lưới nhà và sút hỏng phạt đền. Thụy Sĩ bị loại cay đắng khỏi giải đấu cũng chính vì những nỗi ám ảnh này.

Bàn thua của Thụy Sĩ đến ngay phút thứ 7 của trận đấu khi cú vung chân của Denis Zakaria đưa bóng về lưới đội nhà. Tiền vệ 24 tuổi này trở thành cầu thủ thứ 10 phản lưới ở EURO 2020. Con số này nhiều hơn số lần đốt lưới nhà của tất cả các vòng chung kết EURO (15 kỳ) trước đây cộng lại (9). Zakaria cũng trở thành cầu thủ thứ 2 đá phản lưới nhà trong một trận tứ kết EURO, sau Dejan Govedarica vào năm 2000.

Trận đấu này không có tình huống đá phạt đền nào. Nhưng những quả 11m vẫn xuất hiện và mang tính chất định đoạt tấm vé đi tiếp vào bán kết. Sau tấm thẻ đỏ của Freuler, dù chỉ còn 10 người trên sân, Thuỵ Sĩ đã thi đấu kiên cường và gỡ hòa trong hiệp 2 của Shaqiri ở phút 68. Cuối cùng, hai đội bóng phải phân định thắng thua ở loạt luân lưu.

Trên chấm 11m, Thụy Sĩ có 3 cầu thủ đá hỏng, trong khi Tây Ban Nha, dù bỏ lỡ 2 lần vẫn giành quyền đi tiếp. Đây là loạt luân lưu được thực hiện tệ thứ 2 trong lịch sử các vòng chung kết EURO. Lần duy nhất người hâm mộ chứng kiến 5 quả luân lưu không thành công trong một trận đấu ở EURO là cặp đấu giữa Đức và Italy cách đây 5 năm (tổng cộng 7 người đá hỏng).

Tính đến thời điểm hiện tại, EURO 2020 đã có tổng cộng 16 quả phạt đền (không tính luân lưu), nhiều nhất từ trước tới nay. Trong đó, tỉ lệ thực hiện thành công chỉ là 56,25%, thấp hơn nhiều so với tỉ lệ 74% của 15 kỳ EURO trước đây. Nếu tính số cầu thủ đá phạt đền, có tới một nửa số cầu thủ thực hiện hỏng (7/14 người).

Hiện tại, Tây Ban Nha đang là đội hưởng lợi nhiều nhất từ phản lưới nhà tại EURO 2020. Trước bàn thắng ở trận gặp Thuỵ Sĩ, trong trận gặp Slovakia, lần lượt Dubravka và Kucka "đốt đền" giúp cho Tây Ban Nha có được chiến thắng 5-0.

Nhận xét về kỷ lục về số lượng bàn thắng từ các pha phản lưới nhà và các tình huống đá hỏng phạt đền, BLV Vũ Quang Huy cho biết: “Nhiều người cho rằng EURO năm nay thăng hoa và bùng nổ, nhưng tôi vẫn thấy rằng EURO năm nay là kỳ EURO của nhiều sai lầm. Cũng giống như tình hình chung ở các giải vô địch quốc gia Châu Âu trong thời điểm dịch dã, chúng ta nói là bùng nổ với nhiều bàn thắng, nhưng cũng nhiều bàn thua, và cả những sai lầm. Sai lầm từ cầu thủ phạm lỗi dẫn đến penalty và sai lầm của những người đá phạt đền. Nói chung là nó không thể là thứ bóng đá giống như trước dịch được”.

EURO 2020 sẽ còn thêm 3 trận đấu nữa và có lẽ không đội nào muốn thiết lập thêm các kỷ lục bàn phản lưới nhà và hỏng phạt đền trong lịch sử giải đấu.

MỚI - NÓNG