EURO 2020: Người Scotland lo ngại fan bóng đá mang biến chủng Delta về từ Anh

0:00 / 0:00
0:00
Đoàn quân Tartan đốt pháo sáng sau khi đội nhà giành được một điểm sau trận đấu với Anh. Ảnh: Getty
Đoàn quân Tartan đốt pháo sáng sau khi đội nhà giành được một điểm sau trận đấu với Anh. Ảnh: Getty
TPO - Người dân Scotland đã phản ứng dữ dội sau khi 20.000 thành viên của Đoàn quân Tartan (fan của đội tuyển quốc gia Scotland) tụ tập mở hội ở London trước trận đấu với Anh vào ngày 18/6.

Hình ảnh ghi lại tại Quảng trường Leicester (thủ đô London, Anh) trước trận đấu vòng bảng EURO 2020 ngày 18/6 cho thấy người hâm mộ Scotland đứng chật kín, tưng bừng ca hát và đốt pháo sáng.

Báo giới địa phương ước tính có tới 20.000 thành viên Đoàn quân Tartan đang có mặt ở Anh để cổ vũ cho đội nhà, dù phần lớn trong số đó không có vé vào sân.

Sự xuất hiện của Đoàn quân Tartan đã khiến cảnh sát London phải hoạt động hết công suất để ngăn chặn các cuộc đụng độ.

Ít nhất 30 người đã bắt giữ sau trận đấu không bàn thắng giữa Anh và Scotland. Trong đó, có 13 người bị bắt giữ vì gây rối trật tự công cộng, sáu người say xỉn làm càn, và bốn người hành hung cảnh sát.

Sáng thứ Bảy, nhiều người (bao gồm cả một số cổ động viên Scotland) đã tập trung ở Quảng trưởng Leicester để dọn dẹp rác thải, chủ yếu là vỏ chai lọ rỗng.

EURO 2020: Người Scotland lo ngại fan bóng đá mang biến chủng Delta về từ Anh ảnh 1

Đoàn quân Tartan càn quét thủ đô London (Anh). Ảnh: Getty

EURO 2020: Người Scotland lo ngại fan bóng đá mang biến chủng Delta về từ Anh ảnh 2

Ảnh: Daily Mail

EURO 2020: Người Scotland lo ngại fan bóng đá mang biến chủng Delta về từ Anh ảnh 3

Nhiều cổ động viên phớt lờ quy tắc phòng dịch. Ảnh: Reuters

EURO 2020: Người Scotland lo ngại fan bóng đá mang biến chủng Delta về từ Anh ảnh 4

Cổ động viên Scotland dọn rác trên đường phố London sau trận đấu tối 18/6. Ảnh: Sky News

Tuy nhiên, trái với không khí rộn ràng ở London, nhiều người Scotland lại rùng mình sợ hãi khi thấy hàng chục nghìn cổ động viên đồng hương càn quét khắp nước Anh bất chấp các quy tắc phòng COVID-19.

“Tôi đoán rằng Scotland sẽ sớm đối mặt với một đợt gia tăng đột biến số ca COVID-19 nhiễm biến chủng Delta (phát hiện ở Ấn Độ)”, một người nói.

Trước đó, khu vực phía Nam thủ đô London của Anh đã báo cáo số ca mắc COVID-19 tăng vọt trở lại, nhiều ca trong đó mang biến chủng Delta.

“Mối quan tâm của chúng tôi là những người hâm mộ có mang biến chủng Delta trở lại Scotland, và phá huỷ mọi công sức phòng dịch hay không”, một cư dân mạng khác viết.

Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG