EU vẫn xem xét việc “rút thẻ vàng” với thủy sản Việt Nam

TP - Ngày 4/10, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám cho biết, hiện đã qua thời điểm EU xem xét rút thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam (30/9) nếu phía Việt Nam không khắc phục các nhóm nội dung của EU cảnh báo trước đó về đánh bắt bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU). 

Theo ông Tám, qua liên hệ với các cơ quan chức năng của EU, họ cho biết: “Đang xem xét” vấn đề trên. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa EU sẽ không rút thẻ vàng với Việt Nam. Hiện trong khu vực ASEAN, Campuchia đã bị EU rút thẻ đỏ, Philippines và Thái Lan đã bị “dính” thẻ vàng.

Trong khi đó, EU đã khuyến cáo Việt Nam từ giai đoạn 2012-2013, trong năm 2016 và 2017, EU liên tiếp cử các đoàn sang kiểm tra và đưa ra các cảnh báo. Trong lần gần đây nhất, EU đã cảnh báo đến 30/9/2017, nếu Việt Nam không khắc phục được 5 nhóm khuyến nghị của EU liên quan đến IUU, EU sẽ rút thẻ vàng. “Đây là vấn đề không phải xa xôi mà rất là cấp bách đối với chúng ta”- ông Tám nói.

Tuy nhiên, theo ông Tám, Việt Nam đã đề nghị với EU kéo dài thời hạn xét trên đến 31/12. “Dẫu EU cho phép lùi đến thời điểm đó, chúng ta vẫn phải hành động quyết liệt và coi đây là một cơ hội sắp xếp lại nghề khai thác nói riêng cũng như thủy sản nói chung, dựng một nghề cá có trách nhiệm và phát triển bền vững”- ông Tám nói.

Lãnh đạo Bộ NN&PTNT cũng cho biết, các vấn đề về IUU và cảnh báo EU đã được đưa vào dự thảo Luật Thủy sản sửa đổi, dự kiến sẽ trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 10 này.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.