EU: Nguyên thủ 7 nước thành viên ủng hộ quá trình thống nhất

EU: Nguyên thủ 7 nước thành viên ủng hộ quá trình thống nhất
Nguyên thủ 7 nước Italia, Bồ Đào Nha, Đức, Áo, Phần Lan, Litva và Ba Lan đã bảo vệ chủ trương tiếp tục quá trình "nhất thể thoá" châu Âu, bất chấp thái độ "thiếu mặn mà" của người dân đối với mô hình này.
EU: Nguyên thủ 7 nước thành viên ủng hộ quá trình thống nhất ảnh 1

Các nhà lãnh đạo 7 nước thừa nhận nguyên nhân dẫn đến việc người dân Pháp và Hà Lan bác bỏ Hiến pháp châu Âu là do "những vấn đề chính của châu Âu" chưa được đem ra thảo luận một cách đầy đủ.

Tuy nhiên, họ khẳng định "chính sách mở cửa đã đem lại những thành tựu được thừa nhận" và nêu rõ trong chương trình mở rộng EU tiếp theo cần áp dụng nguyên tắc "hiệp ước đã ký là phải được thực hiện".

Các nguyên thủ nhất trí nhận định "chỉ có một châu Âu mạnh về kinh tế, thống nhất và đoàn kết mới đủ khả năng điều khiển sức mạnh của toàn cầu hoá. Họ kêu gọi các nước thành viên EU "không đánh mất sự dũng cảm" trong việc xây dựng một châu Âu chung và thống nhất".

MỚI - NÓNG