Lệnh cấm vận lần này của EU là nỗ lực mới nhất của phương Tây nhằm gây sức ép lên chương trình hạt nhân của Iran.
Trong đó, các tổ chức thương mại và các cá nhân mà phương Tây cho là có dính líu tới các chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran sẽ là đối tượng chính của lệnh cấm vận mới.
“Các cá nhân sẽ bị cấm ra vào và các thực thể khác sẽ bị cấm hoạt động tại châu Âu.”, một quan chức của EU cho biết.
Danh sách các cá nhân bị cấm sẽ được EU công bố trong ngày 24/6, trong đó tập trung vào các “chuyên gia rất quan trọng” thuộc chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran.
Trong khi đó, Melli, ngân hàng lớn nhất của Iran, sẽ là đối tượng hứng chịu hậu quả nặng nề nhất của lệnh cấm vận mới này. Các tài sản của ngân hàng này tại các nước EU sẽ bị phong toả hoàn toàn.
Hiện nay, Melli có các chi nhánh tại Paris và Hamburg cùng một đơn vị khác tại London dưới tên gọi Melli Bank Plc.
Tuyên bố sau khi lệnh cấm vận mới được thông qua, các quan chức EU cho rằng, những trừng phạt lần này không có gì mới mà chỉ dựa trên các biện pháp đã được sự đồng ý của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc và Nhóm Iran-6.
Thậm chí, một quan chức ngoại giao còn hé lộ khả năng về những lệnh cấm vận tiếp theo nếu Tehran vẫn tiếp tục phớt lờ các đề nghị của cộng đồng quốc tế. Và trong những lần tới, có thể mục tiêu sẽ là các thành phần thuộc lĩnh vực năng lượng của Iran.
Tuy nhiên, EU cho biết, cánh cửa đối thoại vẫn mở cho Iran nếu nước này chấp thuận đề xuất đã được người phụ trách chính sách của khối này, ông Javier Solana, chuyển tới Tehran ít ngày trước.
Linh Huy
Theo Reuters, AP