ESPN Grandstand mang 2 trận siêu cầu đến Hà Nội

ESPN Grandstand mang 2 trận siêu cầu đến Hà Nội
TPO - Hãy đến “Sân vận động” ESPN Grandstand tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ (Hà Nội) để cùng thưởng thức màn trình diễn gay cấn khi Manchester United gặp Liverpool và Chelsea gặp Arsenal.
ESPN Grandstand mang 2 trận siêu cầu đến Hà Nội ảnh 1

Sau sự kiện truyền hình trực tiếp bóng đá thành công năm ngoái ở TPHCM, ESPN Grandstand đã trở lại, lần này là tại Hà Nội.

ESPN sẽ mang lại cho các fan bầu không khí cuồng nhiệt của những trận đấu đỉnh cao với hàng loạt trò chơi sôi động, lý thú cùng với rất nhiều giải thưởng và túi quà hấp dẫn.

Cả hai trận đấu sẽ được truyền hình trực tiếp trên màn hình 500 inch vì thế các fan có thể theo dõi trận đấu cùng hàng trăm cổ động viên của đội mình và đội bạn – Giống hệt như bầu không khí trên các khán đài nước Anh vậy.

Bình luận viên nổi tiếng Quang Huy sẽ bình luận trực tiếp tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ. Sự kiện này còn có sự góp mặt của hai MC nổi tiếng là PJ Roberts của  kênh ESPN STAR Sports và MC Thùy Trang. 

Ngoài ra, sẽ còn có rất nhiều các trò chơi trước và giữa hai hiệp đấu như cuộc thi “Đá bóng vào lỗ”, “Cùng đoán số bóng” và “ Dự đoán đội thắng”. Người hâm mộ tham gia trò chơi sẽ có cơ hội sở hữu những phần quà có giá trị như điện thoại Nokia 7900, quả bóng với đầy đủ chữ ký của đội Arsenal, áo mũ với chữ ký lưu niệm của các cầu thủ lừng danh (Bryan Robson, Ian Rush, Lee Sharpe và Steve Grobbelaar) và nhiều phần quà độc đáo khác…

Chương trình ESPN Grandstand

Ngày:  Chủ nhật, 23/3/2008

Thời gian: 18.30 - Các trò chơi trước trận đấu với nhiều phần thưởng hấp dẫn

20.25 - Trận Manchester United gặp Liverpool

22.55 - Trận Chelsea gặp Arsenal

Địa điểm: Nhà A3, Triển lãm Giảng Võ, 148 Giảng Võ

Tạ Quỳnh

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.