www.tienphong.vn 96 THÔNG THẠO TIẾNG ANH Tại lễ khai mạc Cyber Week, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu rất lâu về vấn đề chuyên ngành (an ninh mạng) bằng tiếng Anh trôi chảy với ngữ điệu lên bổng xuống trầm nghe rất đã tai. Sau đó, trong các dịp gặp gỡ, phỏng vấn tướng lĩnh Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), tân binh, giảng viên, người bán hàng bình dân…, tôi đều thấy họ có kỹ năng nghe, nói tiếng Anh rất tốt. Theo các nhà nghiên cứu, người Israel nói 35 thứ tiếng và phương ngữ. Hebrew (Do Thái) và Ảrập là hai ngôn ngữ chính thức của Israel; tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai; tiếng Nga cũng được sử dụng khá rộng rãi (do xấp xỉ 1 triệu người nhập cư từ Liên Xô cũ). Dù Hebrew là ngôn ngữ thống nhất, nhiều cộng đồng nhập cư vẫn sử dụng tiếng mẹ đẻ tại nhà, và nhiều người thông thạo 3 ngôn ngữ: Hebrew, tiếng mẹ đẻ (như Nga) và tiếng Anh. Theo báo cáo từ Cục Thống kê Trung ương Israel, giai đoạn 2017-2025, khoảng 87% người Israel từ 16-65 tuổi nói rằng họ có đủ kỹ năng tiếng Anh. Theo ước tính của UNESCO và nhiều nguồn khác, khoảng 85-90% người Israel có thể sử dụng tiếng Anh ở mức nào đó, nhờ học từ nhỏ, thường xuyên tiếp xúc với truyền thông tiếng Anh có phụ đề và yêu cầu của trường học. Hầu hết các chương trình trung học và đại học ở Israel đều yêu cầu học sinh phải vượt qua kỳ thi tốt nghiệp trung học (Bagrut) môn tiếng Anh. Cụ thể, học sinh bắt đầu học tiếng Anh từ lớp 3, và đây là môn bắt buộc để được cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Ngoại ngữ, an ninh mạng, khởi nghiệp Không chỉ sử dụng tiếng Anh chuẩn xác, không ít người Israel còn dùng ngoại ngữ một cách hài hước duyên dáng. Dịp Cyber Week, tôi mua tour của công ty Rent-a-Guide để đi từ thành phố Tel Aviv tới pháo đài cổ Massada ở sa mạc Judean và Biển Chết. Hướng dẫn viên là Michael - một người đàn ông tóc hoa râm, đeo kính lão. Trong chuyến đi, ông vừa lái xe buýt vừa thuyết minh bằng tiếng Anh rồi tiếng Đức về cảnh đẹp hai bên đường. Không những nói trôi chảy hai ngoại ngữ, ông còn rất thuyết minh rất duyên, rất hài. Ví dụ, khi ở trên pháo đài cổ Massada (xây dựng khoảng năm 30 trước công nguyên, nằm ở vùng đồi núi sa mạc Judean nhìn xuống Biển Chết), khi đến đoạn cổng thu gom nước của tòa thành (có biển ghi bằng tiếng Anh - water gate), ông hỏi: “Đó các bạn biết khu vực này nhờ ai mà có?”. Mọi người nhìn nhau lắc đầu, ông cười hiền hậu: “Nixon đấy” (vụ bê bối Watergate của chính quyền Tổng thống Mỹ Richard Nixon). Rồi khi thấy du khách hỏi mấy hòn đá tròn to hơn đầu người được dùng để làm gì, ông giải thích: “Một hôm, vua Herod (ông vua có cung điện ở Massada) gọi điện thoại vệ tinh cho Nữ hoàng Anh, bảo rằng pháo đài đang bị quân La Mã bao vây tấn công, ông cần gặp Mick Jagger gấp…”. Nhiều du khách bật cười vì Mick Jagger là ca sĩ chính của ban nhạc rock The Rolling Stones (Những hòn đá lăn). Quân và dân thành Massada lăn những hòn đá to tròn từ đỉnh núi xuống dưới để diệt địch. Ngày 25/4/2025, Bộ GD&ĐT tổ chức hội thảo lấy ý kiến xây dựng Đề án quốc gia “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn 2045”. Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng phát biểu: “Trước đây, dạy, học ngoại ngữ thường tập trung sâu vào ngữ pháp, từ vựng, chưa chú trọng nhiều về giao tiếp. Với Đề án này, Bộ GD&ĐT mong muốn phát triển khả năng giao tiếp của học sinh ở cả trong trường học và ngoài xã hội, tạo nên hệ sinh thái phát triển ngoại ngữ”. THÁNG 6/2017, TÔI CÓ MỘT TUẦN Ở ISRAEL (CHỦ YẾU ĐỂ THAM DỰ CYBER WEEK - HỘI NGHỊ AN NINH MẠNG LỚN NHẤT NƯỚC NÀY). TÁM NĂM SAU, THÁNG 6/2025, TÔI VẪN ẤN TƯỢNG VỚI ÍT NHẤT 3 ĐIỀU Ở ISRAEL - NHỮNG ĐIỀU KHÔNG THAY ĐỔI VỀ BẢN CHẤT VÀ NGÀY CÀNG HỘI TỤ VỚI HIỆN TRẠNG Ở VIỆT NAM. Hướng dẫn viên người Israel thông thạo tiếng Anh, tiếng Đức đưa du khách tới Biển Chết ẢNH: THÁI AN THÁI AN
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==