Bao Tien Phong

www.tienphong.vn 77 Ông Phú cho biết ông tốt nghiệp chuyên ngành Triết học Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc và là cán bộ biên tập nhiều năm tại Nhà xuất bản (NXB) Đại học, sau này là NXB Giáo dục. Quá trình làm công tác biên tập, ông được giao nhiệm vụ Biên tập viên chính các môn Đạo đức, Giáo dục công dân. Bản thảo cuốn sách Bác là Hồ Chí Minh dày hơn 400 trang với nhiều tư liệu được ông Phú sưu tập, nghiên cứu rất kỹ cùng 145 tấm ảnh tư liệu do ông sưu tầm. Tuy nhiên, khó khăn cho ông Phú là việc xác định tác quyền của những tấm ảnh này. Và, ông bắt đầu hành trình đi tìm tác quyền của từng tấm ảnh. Ông Phú gửi cho tôi đường link bài báo có tấm ảnh của tôi mà ông muốn được sử dụng trong cuốn sách. Đó là bài báo “Những thủy thủ Nga nằm lại đất Việt” mà tôi viết trên báo Tiền Phong nhân kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga vào tháng 11/2017. Để có những tư liệu ít ỏi về những thủy thủ Nga hơn 100 năm trước tại Sài Gòn, tôi đã phải tìm đến Thư viện Tổng hợp TPHCM, Lãnh sự quán Nga… rồi lặn lội lên tìm kiếm thực tế tại khu nghĩa trang Lái Thiêu (Bình Dương). Tấm ảnh trong bài báo, tôi đã chụp tại nghĩa trang thủy thủ Nga vào thời điểm đi tìm tư liệu. Trước yêu cầu của ông Phú, tôi đã viết cụ thể lên trang cá nhân của ông “Cháu Trọng Thịnh, đồng ý cho chú Lương Văn Phú sử dụng những tấm ảnh trong bài viết này cho cuốn sách Bác là Hồ Chí Minh” và cẩn thận ghi số điện thoại của mình phòng khi có ai cần xác minh. Nhưng vài ngày sau, ông Phú lại gọi điện và gửi cho tôi một —le, đề nghị tôi điền thông tin cá nhân, công việc, chữ ký cũng như hình ảnh xác minh tấm ảnh và gửi lại trực tiếp cho ông. Theo ông Phú, NXB yêu cầu phải làm kỹ như thế để tránh những rắc rối (nếu có) sau này. Dù khá phiền phức nhưng tôi vẫn giúp ông Phú bởi cuốn sách là tâm huyết của một cán bộ hưu trí với mong muốn giúp các em học sinh có thêm tư liệu tham khảo về Bác Hồ. Không chỉ tôi mà sự nỗ lực của ông cũng được đền đáp khi hầu hết những tác giả mà ông tìm được đều sẵn lòng giúp ông về tác quyền. Thậm chí, có tác giả còn giúp ông kết nối, tìm được hơn 50 tấm ảnh quý đã có tác quyền để đăng trong cuốn sách. Ông Phú cũng ký hợp đồng xin phép và trả tiền với những cơ quan lớn có nhiều ảnh. Đầu tháng 5/2025, ông Phú gọi điện cho tôi hồ hởi thông báo, cuốn sách Bác là Hồ Chí Minh đã ra mắt bạn đọc, kết thúc hơn 4 năm nỗ lực không ngừng của tác giả. Những cuốn sách này sẽ được chuyển tới thư viện các trường học, trở thành tư liệu tham khảo cho giáo viên và học sinh trong quá trình học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh. Hai cơ quan là NXB Giáo dục và UNESCO Việt Nam còn dự kiến sẽ chuyển song ngữ Việt - Anh để có thể mở rộng phát hành ở nhiều thị trường khác. Vụ Ngoại giao Văn hóa UNESCO đánh giá rất cao nội dung cuốn sách. Khi đang còn là bản thảo, Vụ đã dự kiến mời ông Phú tham gia một Hội thảo về Bác Hồ sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 6 này. câu chuyện tác quyền ĐẦU NĂM 2025, MỘT SỐ ĐIỆN THOẠI LẠ GỌI CHO TÔI, NGƯỜI GỌI TỰ GIỚI THIỆU LÀ LƯƠNG VĂN PHÚ, CÁN BỘ HƯU TRÍ ĐANG SINH SỐNG TẠI HÀ NỘI. ÔNG PHÚ CHO BIẾT ĐANG VIẾT CUỐN SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ MUỐN XIN MỘT TẤM ẢNH TÔI Đà SỬ DỤNG TRÊN BÁO TIỀN PHONG. Ông Phú chia sẻ, vất vả nhất trong quá trình viết và xuất bản cuốn sách Bác là Hồ Chí Minh chính là phần tác quyền ảnh. Khi biên soạn cuốn sách, cứ xong một phần nội dung, ông lại đi tìm và chọn những tấm ảnh tư liệu hoặc ảnh minh họa phù hợp nhất để đặt vào đúng vị trí. Ông Phú ký hợp đồng với một công ty Luật để làm thủ tục tác quyền. Dù rất cố gắng nhưng đã có hơn 100 tấm ảnh dự kiến đăng trong sách phải bỏ ra bởi ông không tìm được tác giả. Theo ông Phú, đây là điều đáng tiếc nhất bởi nhiều tấm ảnh có ý nghĩa rất lớn, nếu được đưa vào sẽ làm phong phú thêm nội dung cuốn sách. Dù biết là rất cần thiết nhưng vì tôn trọng tác quyền nên ông Phú đành tạm bỏ ra, hy vọng những tấm ảnh đó sẽ có mặt trong cuốn sách mới. Sự nghiêm túc trong việc xác định tác quyền các tấm ảnh của ông Phú là nỗ lực đáng ghi nhận, nhất là trong bối cảnh tình trạng vi phạm tác quyền đang diễn ra đáng báo động tại Việt Nam và không ít quốc gia. Nhiều tư liệu, nhiều tấm ảnh, thước phim bị các trang báo, trang mạng tự do xâm hại, thậm chí có những kẻ còn cố tình dùng công nghệ để xóa logo, tự điền tên mình, nghiễm nhiên coi là của mình. q Người cán bộ hưu trí Ông Phú chia sẻ: Các cuốn sách nghiên cứu, tham khảo trên diện rộng nên những vấn đề về tác quyền cần phải thực hiện nghiêm túc, nhất là những cuốn sách viết về Bác, một người có tư tưởng, đạo đức, lối sống luôn sáng ngời. Điều đó đòi hỏi những người thực hiện cuốn sách cần phải có nhiều nỗ lực hơn nữa để có thể lan tỏa tinh thần đó của Bác đến với mọi người. Tác giả Lương Văn Phú và cuốn sách Bác là Hồ Chª Minh và TRỌNG THỊNH

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==