Thủy điện A Vương điển hình với tốc độ phát triển Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương là đơn vị quản lý vận hành Nhà máy Thủy điện A Vương, được triển khai xây dựng trên sông A Vương - một nhánh của sông Bung, thuộc hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam. Với tổng công suất 210 MW gồm 2 Tổ máy; điện lượng trung bình năm là 737,3 triệu KWh. Dự án này được triển khai xây dựng từ tháng 8/2003, sau đó hoàn thiện và tích nước hồ chứa vào ngày tháng 7/2008; Phát điện Tổ máy số 1 vào tháng 10/2008, số 2 vào tháng 12/2008. Đến tháng 7/2010 dự án Nhà máy thủy điện An Vương khánh thành công trình dấu ấn này. Nhà máy thủy điện An Vương có dung tích hồ chứa 343,5 triệu m3 tương ứng với mực nước dâng bình thường 380 mét, diện tích mặt thoáng hồ chứa 9,09 km2. Mực nước dâng gia cường 382,2 mét. Mực nước chết 340 mét… Theo đại diện Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương, từ khi phát điện đưa vào vận hành năm 2008 đến cuối năm 2024, Nhà máy Thủy điện A Vương đã phát lên lưới điện Quốc gia trên 11,7 tỷ KWh điện, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh mà cả nước có nguy cơ thiếu nguồn điện cho sản xuất và sinh hoạt của người dân như hiện nay. Và trong hành trình phát triển ấy, Nhà máy cũng đã đóng góp vào ngân sách địa phương trên 2.300 tỷ đồng. Cùng với nhiệm vụ sản xuất điện, công tác an sinh xã hội, đảm bảo môi trường từng bước góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân trong vùng Dự án, luôn được Công ty Cổ phần Thuỷ điện A Vương quan tâm sâu sắc, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong các hoạt động của Công ty. Thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các đợt truyền thông cộng đồng; xây dựng các nhà đại đoàn kết; Chương trình tiếp sức đến trường; Phối hợp với Bệnh viện Đà Nẵng khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân các khu tái định cư của dự án, hỗ trợ khắc phục lũ lụt, thực hiện Chương trình sinh kế người dân vùng dự án,… và nhiều hoạt động an sinh xã hội khác. q nhanh, bền vững HƯƠNG VIỆT SAU GẦN 15 NĂM THÀNH LẬP, VỚI NỖ LỰC CỦA TOÀN THỂ CBCNV, CÔNG TY ĐÃ KHÔNG NGỪNG PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC & XÂY DỰNG NGUỒN NHÂN LỰC CÓ CHUYÊN MÔN, KINH NGHIỆM VỚI CÁC TRANG THIẾT BỊ CHUYÊN DỤNG, CUNG CẤP TRÊN 11,7 TỶ KWH ĐIỆN, ĐÓNG GÓP VÀO NGÂN SÁCH TRÊN 2.300 TỶ ĐỒNG. Từ khi đưa vào vận hành, Thủy điện A Vương đóng góp ngân sách địa phương trên 2.300 tỷ đồng Từ khi thành lập đến nay, Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đã đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội với tổng chi phí gần 9 tỷ đồng. Một góc của Nhà máy Thủy điện A Vương App EVNHANOI - nền tảng tích hợp đa tiện ích Anh Tuấn - một nhân viên văn phòng sống tại quận Hoàng Mai (Hà Nội), từng có ác cảm không nhỏ với hóa đơn điện mỗi tháng. Không phải vì số tiền quá lớn, mà vì cảm giác bị “động” - không thể biết mình đã dùng bao nhiêu, không rõ tháng này vì sao tăng, tháng kia lại giảm. Mỗi lần mất điện đột xuất, anh cũng chẳng biết do đâu, bao giờ có lại.“Tôi từng nghĩ dùng điện là chuyện mặc định. Bật là có, hết tháng thì trả tiền, chỉ có vậy”, anh chia sẻ. Nhưng rồi mọi thứ thay đổi từ khi anh cài App EVNHANOI. Ứng dụng điện lực không phải là điều gì quá mới, nhưng cái cách EVNHANOI đưa nó vào cuộc sống của người dùng lại khiến trải nghiệm trở nên khác biệt. Thay vì chỉ là nơi “xem chỉ số” hay “trả tiền điện”, app này đang dần giúp khách hàng trở thành người chủ động điều khiển dòng điện của chính mình, cả theo nghĩa đen và nghĩa bóng. Giờ đây, mỗi buổi sáng, anh Tuấn có thể mở ứng dụng, xem điện năng gia đình mình đã tiêu thụ hôm trước, đặt ngưỡng cảnh báo nếu tiêu thụ vượt quá mức cho phép. Nhờ vậy, không những tiết kiệm được chi phí, mà cả gia đình cũng bắt đầu hình thành thói quen quan sát và điều chỉnh hành vi dùng điện mỗi ngày, điều mà trước đây họ chưa từng nghĩ tới. App EVNHANOI không chỉ giúp anh Tuấn, mà còn đang âm thầm thay đổi cuộc sống của hàng triệu hộ dân Thủ đô theo cách như vậy. Ứng dụng này thực chất là một trung tâm điều phối cá nhân hóa - nơi khách hàng có thể theo dõi, phân tích, thanh toán, phản ánh, nhận thông báo và tương tác với ngành điện ngay trên điện thoại. Ở khía cạnh thông tin, ứng dụng cũng đang làm tốt vai trò của một kênh truyền thông minh bạch và nhanh chóng. Những thông báo về lịch mất điện, giá bán điện,… được gửi tới người dùng theo từng khu vực, giúp họ chủ động sắp xếp công việc, sinh hoạt mà không bị bất ngờ. Vào mùa hè, thời điểm tiêu thụ điện tăng mạnh, tính năng này càng phát huy tác dụng. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần hỗ trợ trong quá trình sử dụng dịch vụ, khách hàng có thể liên hệ ngay với Trung tâm chăm sóc khách hàng EVNHANOI qua tổng đài 19001288, phục vụ 24/7.q MINH NGỌC TRONG THỜI ĐẠI CHUYỂN ĐỔI SỐ DIỄN RA MẠNH MẼ TRÊN TẤT CẢ CÁC LĨNH VỰC, NGÀNH ĐIỆN KHÔNG NẰM NGOÀI XU THẾ ĐÓ. VỚI MONG MUỐN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ VÀ TẠO SỰ TIỆN LỢI TỐI ĐA CHO KHÁCH HÀNG, TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI (EVNHANOI) ĐÃ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG APP EVNHANOI - MỘT NỀN TẢNG TÍCH HỢP ĐA TIỆN ÍCH, MANG LẠI NHIỀU LỢI ÍCH THIẾT THỰC CHO NGƯỜI SỬ DỤNG ĐIỆN. TỪ KHI RA MẮT ĐẾN NAY, APP EVNHANOI ĐÃ TRỞ THÀNH CÔNG CỤ QUEN THUỘC, GIÚP HÀNG TRIỆU KHÁCH HÀNG TẠI HÀ NỘI TIẾP CẬN NHANH CHÓNG VỚI CÁC DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC MỘT CÁCH CHỦ ĐỘNG, MINH BẠCH VÀ TIỆN LỢI. Khi người dùng trở thành “người điều khiển điện” với App EVNHANOI Tải App EVNHANOI để trải nghiệm dịch vụ 24/7 www.tienphong.vn CĐ18 XE & NĂNG LƯỢNG CHO ĐỔI MỚI
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==