Bao Tien Phong

www.tienphong.vn CĐ3 NỘI LỰC VIỆT Bình Định? CHỌN PHONG CÁCH ĐẶC BIỆT, KHÔNG KHÁC BIỆT Với tiêu chí,“chọn cách đồng hành đúng nghĩa với doanh nghiệp” cả khi khó khăn lẫn thời kỳ hưng thịnh. Cùng với đó là một hành trình có nền tảng, chiều sâu và không có biến động, Bình Định đã thu hút 54 dự án đầu tư, với tổng vốn đăng ký hơn 17.360 tỷ đồng, đạt 54% kế hoạch cả năm (tăng mạnh so với cùng kỳ 2024) trong 6 tháng đầu năm 2025. Con số này, giới chuyên gia kinh tế cho rằng Bình Định luôn có điểm nhấn, đặc biệt là dòng vốn mới từ dự án FDI. Đơn cử, đầu tháng 6/2025 dự án nhà máy tái chế vải 1 tỷ USD từ nhà đầu tư Thụy Điển, được xem là một trong những dự án công nghiệp xanh góp phần hình thành chuỗi cung ứng nguyên liệu sạch, bền vững và thân thiện với môi trường cho ngành dệt may tại Việt Nam và toàn cầu... Cụ thể, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định vừa cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án Tổ hợp sản xuất và tái chế vải polyester do Tập đoàn Syre (Thụy Điển) làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư lên tới 1 tỷ USD. Dự án sẽ được triển khai tại Khu kinh tế Nhơn Hội, TP. Quy Nhơn (Bình Định), tập trung vào tái chế phế liệu dệt may để sản xuất hạt nhựa PET- nguyên liệu đầu vào quan trọng cho ngành công nghiệp dệt may. Dự kiến tổ hợp sẽ có công suất thiết kế từ 150.000 đến 250.000 tấn sản phẩm mỗi năm, được xây dựng trên khu đất rộng gần 29 ha và có thời hạn hoạt động 50 năm. Vì sao dòng vốn đầu tư liên tục đổ về Một góc TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ẢNH: N.D Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2026, chủ đầu tư sẽ hoàn tất các thủ tục pháp lý, quy hoạch, đánh giá tác động môi trường. Giai đoạn thi công và lắp đặt thiết bị sẽ diễn ra từ đầu năm 2027 đến cuối năm 2028, và dự kiến dự án sẽ chính thức đi vào vận hành trong năm 2029. Những dự án FDI quy mô lớn liên tiếp được cấp phép đang cho thấy sức hút ngày càng tăng của tỉnh Bình Định trong mắt các nhà đầu tư quốc tế. Tính lũy kế đến hết tháng 5, toàn tỉnh có 108 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư hơn 1,43 tỷ USD, xếp thứ 41 cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Theo Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định, dự kiến đến cuối tháng 6, toàn tỉnh sẽ có khoảng 65 dự án được cấp phép, hoàn thành 65% chỉ tiêu cả năm. ĐỔI MỚI TƯ DUY TOÀN DIỆN Không chỉ tăng về lượng, cơ cấu đầu tư năm nay cũng cho thấy sự dịch chuyển tích cực, với 33 dự án công nghiệp, 10 dự án xây dựng - hạ tầng, 7 dự án thương mại - dịch vụ- du lịch, 4 dự án nông - lâm - thủy sản. Trong đó, các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp vẫn là “điểm đến” chủ lực, thu hút gần 2/3 tổng số dự án đăng ký. Riêng Khu công nghiệp Phù Mỹ và Hoài Mỹ (thị xã Hoài Nhơn) tới đây, đang được kỳ vọng sẽ trở thành cú huých lớn, cho tăng trưởng vùng phía bắc tỉnh này. “Để có được hiệu ứng đó, chúng tôi chấp nhận đến tận nơi, gõ tận nhà qua các chuyến xúc tiến đầu tư trực tiếp và trực tuyến với các quốc gia tiềm năng trên thế giới để cho họ biết Bình Định có gì, chúng tôi cần gì”, Chủ tịch tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn chia sẻ. Ngay từ đầu năm, trong kế hoạch “hút vốn” về địa phương, Bình Định rất“rõ ràng”với Kế hoạch đấu thầu lên đến 59 dự án trọng điểm trong năm, tập trung vào năng lượng tái tạo, du lịch, y tế chất lượng cao… Ngoài ra, BÌNH ĐỊNH ĐANG TỪNG BƯỚC KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ LÀ ĐIỂM ĐẾN ĐẦU TƯ ỔN ĐỊNH, DÀI HẠN VÀ NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG VỀ DÒNG VỐN MỚI LIÊN TỤC ĐỔ VỀ TRONG GIAI ĐOẠN THỊ TRƯỜNG THU HÚT ĐẦU TƯ VẪN ĐẦY BIẾN ĐỘNG. VIỆT HƯƠNG “Năm 2025, Bình Định tin tưởng tăng trưởng GRDP sẽ vượt trên 8,5%, nhờ các dự án đang khởi động đồng loạt”. CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH PHẠM ANH TUẤN còn có 21 dự án đấu giá quyền sử dụng đất, trong đó 20 dự án đang trong giai đoạn hoàn tất thủ tục. Tỉnh cũng đang xúc tiến mời gọi các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, đặc biệt trong công nghệ cao và năng lượng xanh. Mới đây nhất, ngoài thu hút thành công dự án tổ hợp tái chế polyester của Syre Impact AB (Thụy Điển) với vốn gần 25.000 tỷ đồng vào Khu kinh tế Nhơn Hội, được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm công nghiệp xanh lớn nhất miền Trung, Bình Định cũng đã hoàn thiện thủ tục ghi nhớ đầu tư dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp và Siêu du thuyền tại khu vực Đề Gi - Vũng Bồi, vốn đầu tư 4,6 tỷ USD từ Công ty CP Đô thị biển - Siêu du thuyền Lạc Việt Palmer Johnson. Và trước đó, dự án điện gió Hòn Trâu tập đoàn PNE đăng ký phát triển tại tỉnh Bình Định có quy mô công suất 2.000MW được chia thành ba giai đoạn với tổng mức đầu tư khoảng 4,6 tỷ USD (mỗi giai đoạn dự án đầu tư khoảng hơn 1,5 tỷ USD) - thành quả của hơn 6 năm nỗ lực cố gắng của tỉnh Bình Định và tập đoàn. Chuyên gia kinh tế ví von, hạ tầng đi trước luôn là thượng sách thì tại Bình Định, một loạt dự án hạ tầng quan trọng được triển khai như: Nâng cấp sân bay Phù Cát thành sân bay quốc tế - khởi công đường băng vào tháng 8/2025. Khởi công cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, mở hướng kết nối Tây Nguyên. Quy hoạch và chuẩn bị triển khai nhiều dự án ở Tuy Phước, Phù Cát, thành phố Quy Nhơn… q Ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Bình Định đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án “Tổ hợp sản xuất tái chế vải Polyester” cho Công ty SYRE Impact AB. Dự án có tổng vốn đầu tư lên đến 1 tỷ USD (tương đương khoảng 24.970 tỷ đồng) Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn cho biết: Tỉnh luôn chọn giải pháp đồng hành cùng doanh nghiệp để cùng hành trình “dài hơi” với nhau. Xác định phát triển phải dựa trên nền tảng có chiều sâu, không làm kiểu thời vụ để rồi phải đánh đổi những điều không ai mong muốn.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==