TP-2025

Được phê duyệt bởi Hội đồng nhân nhân và Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, dự án sẽ tập trung vào cải tạo, sửa chữa toàn diện các hạng mục hiện hữu, đồng thời bổ sung các công trình phụ trợ và trang thiết bị hiện đại. Cụ thể, các hạng mục cải tạo, sửa chữa bao gồm xử lý triệt để tình trạng thấm dột, bong tróc tường tại các tầng, đảm bảo mỹ quan và độ bền công trình. Hệ thống tường ngăn tại khu vực thang bộ các tầng cũng sẽ được xây mới, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC). Đặc biệt, khu vực sảnh đón khách sẽ được thay mới toàn bộ đá ốp mặt, cổ bậc lên xuống bằng đá granite tự nhiên. Toàn bộ bề mặt tường, nền, sàn tại các sảnh, hành lang, khu vệ sinh và phòng chức năng cũng sẽ được xử lý chống thấm, vệ sinh và làm mới. Về hệ thống điện, dự án sẽ tận dụng lại tủ MSB hiện có sau trạm biến áp. Ngoài ra, một máy phát điện dự phòng công suất 200KVA sẽ được đầu tư lắp đặt mới. Hệ thống chiếu sáng trong nhà sẽ được thay mới phần lớn bằng đèn LED, đảm bảo tiêu chuẩn chiếu sáng nhân tạo cho từng khu vực, từ văn phòng làm việc đến hành lang và các khu vực phụ trợ. Dự án cũng bao gồm việc đầu tư đồng bộ hệ thống trang thiết bị âm thanh, ánh sáng hội trường và sân khấu; hệ thống camera và màn hình LED sân khấu. Hệ thống nối đất an toàn hiện có sẽ được tận dụng, trong khi hệ thống chống sét trên mái tôn sẽ được tháo dỡ để phục vụ công tác sửa chữa mái và sau đó lắp đặt lại, đảm bảo an toàn chống sét theo tiêu chuẩn. Các hạng mục PCCC được đặc biệt chú trọng trong dự án này, với thiết kế tuân thủ các tiêu chuẩn Việt Nam và tham khảo quốc tế. Các hạng mục bao gồm hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy tự động bằng Sprinkler tích hợp hệ thống chữa cháy vách tường, hệ thống màn ngăn cháy giữa sân khấu và khán đài cùng các bình chữa cháy tại chỗ. Hệ thống hút khói, tăng áp và cấp bù không khí sẽ được bố trí tại các khu vực kỹ thuật sân khấu, sân khấu, khán đài và các buồng đệm thang bộ, đảm bảo an toàn và thông thoáng. Toàn bộ hệ thống điều hòa không khí giải nhiệt nước và thông gió hiện đã hư hỏng sẽ được thay thế bằng hệ thống điều hòa trung tâm (VRV) mới, đáp ứng công suất phục vụ cho khán phòng và sân khấu. Bên ngoài công trình, hạng mục PCCC cũng được đầu tư xây dựng mới, bao gồm bể chứa nước lớn hơn với dung tích 446,4m2 cùng nhà bơm mới với diện tích và chiều cao phù hợp. Hai trụ chữa cháy ngoài nhà loại 3 cửa sẽ được lắp đặt mới để đảm bảo lưu lượng và kích thước đường ống theo quy chuẩn. Các hạng mục bên ngoài như cổng chính inox, cổng phụ, hàng rào hoa sắt, hàng rào gạch, bồn hoa cùng hệ thống cây xanh cũng được chú trọng tân trang theo hướng hài hòa, thẩm mỹ. Dự án được xây dựng tại phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, thuộc nhóm B và công trình dân dụng cấp II. Dự án sẽ triển khai theo hình thức thiết kế 02 bước, áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành, đảm bảo an toàn, công năng và thẩm mỹ cho công trình. Với sự đầu tư bài bản và toàn diện nêu trên, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên sau cải tạo hứa hẹn sẽ trở thành một địa điểm văn hóa nghệ thuật hiện đại, đáp ứng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân và góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. n Dự án Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên với tổng mức đầu tư lên tới gần 69 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương, thực hiện trong giai đoạn 2024-2027 nhằm nâng cấp cơ sở vật chất, đáp ứng tốt hơn nhu cầu hoạt động văn hóa, nghệ thuật của tỉnh và khu vực. Đầu tư gần 69 tỷ đồng cho dự án cải tạo Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên TRỌNG ĐẠT Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên sau cải tạo hứa hẹn là điểm đến thu hút người dân DẤU ẤN NGƯỜI TIÊN PHONG NGÀNH THỦY ĐIỆN Là Nhà thầu chính của hầu hết các công trình thủy điện lớn nhất Việt Nam, Sông Đà ghi dấu ấn đậm nét trong lịch sử phát triển ngành năng lượng. Từ thủy điện Hòa Bình (1.920MW) - công trình mang tính biểu tượng của thời kỳ đổi mới, đến thủy điện Sơn La (2.400MW) - công trình lớn nhất Đông Nam Á, hay Lai Châu, Huội Quảng, Tuyên Quang, Sesan 3…, tất cả đều là minh chứng cho năng lực thi công vượt trội và uy tín hàng đầu của Sông Đà trong lĩnh vực này. Trong suốt những năm qua, Tổng công ty chiếm tới 85% thị phần trong nước về xây dựng thủy điện, khẳng định vị thế nhà thầu số 1 trong lĩnh vực đầy thách thức và khó khăn này. Không dừng lại trong nước, Sông Đà còn vươn tầm khu vực với hàng loạt dự án tại Lào như Xekaman 1 (322MW), Xekaman 3 (250MW) và Xekaman Sanxay, Nâm Emun…, cũng như tiếp tục phát triển mở rộng sang Nepal với dự án Tanahu, Ấn Độ với dự án đường sắt… góp phần khẳng định thương hiệu Việt trên bản đồ xây dựng quốc tế. Ngoài ra, trong những ngày đầu năm 2025 vừa qua Tổng công ty Sông Đà và Liên danh các nhà thầu đã tiến hành tham gia khởi công xây dựng dự án thủy điện tích năng Bác Ái tại tỉnh Ninh Thuận do Tập đoàn điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư. BỨT PHÁ TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG & CÔNG TRÌNH NGẦM Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực thủy điện, Tổng công ty Sông Đà còn là nhà thầu tiên phong trong lĩnh vực thi công công trình ngầm và giao thông. Nổi bật là hầm đường bộ Hải Vân, đèo Ngang, đèo Cả, hay tuyến cao tốc Láng- Hòa Lạc, Quốc lộ 1A, 10, 18, đường Hồ Chí Minh... Đặc biệt, việc ứng dụng phương pháp NATM tại hầm Hải Vân đã thể hiện rõ trình độ công nghệ và khả năng làm chủ kỹ thuật cao cấp, sánh ngang với các nhà thầu khu vực. Tổng công ty cũng đã tham gia thi công các tuyến đường sắt đô thị trên cao tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh - các công trình đòi hỏi kỹ thuật phức tạp và tiến độ khắt khe. ĐỒNG HÀNH CÙNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP Không chỉ mạnh về hạ tầng, Sông Đà còn là Tổng thầu uy tín trong lĩnh vực công nghiệp với những công trình quan trọng như: Nhà máy Xi măng Hạ Long, Xi măng Bút Sơn, Nhà máy giấy Bãi Bằng, Nhà máy dệt Minh Phương cùng nhiều các công trình dự án công nghiệp khác… Những công trình này không chỉ là thành quả kỹ thuật mà còn là những “động cơ phát triển” cho các ngành sản xuất chủ lực của đất nước. NGUỒN NHÂN LỰC - GIÁ TRỊ CỐT LÕI BỀN VỮNG Tổng công ty Sông Đà hiện có gần 10.000 cán bộ, công nhân viên, trong đó gần 2.000 kỹ sư và cán bộ quản lý có trình độ đại học và sau đại học. Nguồn lực này không chỉ là những người thợ giỏi, mà còn là những người giữ lửa văn hóa Sông Đà - văn hóa của sự gắn bó, chuyên nghiệp và trách nhiệm. Mỗi năm, Tổng công ty tổ chức hàng loạt khóa đào tạo trong và ngoài nước, cập nhật công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và thi công, giúp đội ngũ luôn sẵn sàng trước mọi thách thức mới của thị trường. HƯỚNG ĐẾN TƯƠNG LAI - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Hiện nay, Sông Đà đang hoạt động theo mô hình Tổng công ty cổ phần, tiếp tục tái cấu trúc mạnh mẽ để thích ứng với bối cảnh mới, hướng tới mục tiêu đưa Tổng công ty tiếp tục ổn định, bền vững và phát triển lớn mạnh hơn không chỉ thị trường trong nước mà dần vươn xa ra khu vực và quốc tế, lấy phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội làm kim chỉ nam. Từ những mái nhà dân sinh đến những công trình thế kỷ, từ lòng đất sâu tới vùng biên xa xôi, nơi đâu có công trình là nơi đó có dấu ấn của người Sông Đà. Bởi vì chúng tôi hiểu, mỗi công trình là một lời cam kết và niềm tin chính là điều quan trọng nhất để công trình ấy tồn tại mãi với thời gian.n Suốt hơn 60 năm phát triển, Tổng công ty Sông Đà không chỉ góp phần kiến tạo những công trình trọng điểm của Quốc gia mà còn xây dựng nên một giá trị vô hình mang tính bền vững hơn bất kỳ vật liệu nào - đó là thương hiệu bền vững theo thời gian. HƯƠNG VIỆT Là Nhà thầu chính của hầu hết các công trình thủy điện lớn nhất Việt Nam, Sông Đà ghi dấu ấn đậm nét trong lịch sử phát triển ngành năng lượng. Ảnh Nhà máy Thủy điện Thác Bà Chúng tôi xây dựng không chỉ là công trình mà còn là thương hiệu CĐ18 www.tienphong.vn

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==