KHÔNG GIAN HỌC TẬP SỐNG ĐỘNG Là bảo tàng lớn nhất trong hệ thống bảo tàng Việt Nam, BTLSQG hiện lưu giữ hơn 200.000 tài liệu, hiện vật quý, với 28 bảo vật quốc gia - những minh chứng sống động cho tiến trình dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam từ thời tiền sử đến nay. Giờ đây, không chỉ là nơi trưng bày hiện vật quý sau lớp kính, BTLSQG đang dần chuyển mình thành không gian học tập, trải nghiệm, khám phá lịch sử sinh động, hấp dẫn dành cho công chúng với đa dạng chương trình giáo dục phù hợp từng đối tượng công chúng: Chương trình Câu lạc bộ “Em yêu Lịch sử”, ‘Giờ học lịch sử”; Tour kết nối BTLSQG và các bảo tàng, di tích khác dành cho đối tượng học sinh; Tour tham quan chuyên đề cho sinh viên; Tour tham quan kết hợp trải nghiệm dành cho đa dạng công chúng. Học Lịch sử qua trải nghiệm, tương tác, trò chơi hấp dẫn là cách thức chung ở hầu hết các chương trình giáo dục tại BTLSQG. Tham gia chương trình, các em nhỏ được thoải mái “học mà chơi, chơi mà học” qua các hoạt động kết hợp vận động thể chất và trí tuệ như Tập làm chiến sĩ”, “Vượt chướng ngại vật”, “Khéo tay hay làm”, “Ai nhanh ai đúng”, “Ghép tranh”, “Đoán ý đồng đội”, “Theo dòng lịch sử”, “Thông điệp lịch sử”, “Ô chữ bí mật”, “Lật mảnh ghép, tìm di sản”…. Để phục vụ và đáp ứng nhu cầu công chúng, bên cạnh các chương trình giáo dục thực hiện tại Bảo tàng, phong phú, đa dạng, hấp dẫn, sinh động về nội dung, linh hoạt về thời gian; Bảo tàng còn xây dựng và tổ chức các chương trình giáo dục trực tuyến để phục vụ đối tượng công chúng ở xa, không/chưa có điều kiện đến Bảo tàng. Ví dụ như như Tour tham quan trực tuyến (Online tour), “Giờ học lịch sử online”, đặc biệt là chương trình “Giờ học Lịch sử online - KHÁM PHÁ DI SẢN BA MIỀN”… HIỆN ĐẠI HÓA - LAN TỎA DI SẢN Thành công và kinh nghiệm tổ chức các hoạt động giáo dục- trải nghiệm (trực tiếp - trực tuyến) của BTLSQG còn được giới thiệu, chuyển giao tới gần 30 bảo tàng, di tích ở các tỉnh thành phố như Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Hải Phòng, Nghệ An, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Côn Đảo… Những năm gần đây, sự kết nối với công ty du lịch tổ chức các Tour bộ hành “Khám phá kiến trúc Pháp trong lòng Hà Nội”; tour xe đạp khám phá Thăng Long - Hà Nội chủ đề: “Bảo tàng Lịch sử quốc gia- nơi lưu giữ dấu tích Thăng Long xưa”, Tour “Bác Cổ - Mùa hoa gạo” - Làng trong phố/ Hồn quê làng Việt; Tour đêm “Thanh âm Đồng Cổ” …; tổ chức sự kiện đêm tại sân vườn, du khách chụp ảnh cưới cùng công trình kiến trúc Bảo tàng, check in cùng hoa gạo tháng Ba, gặp gỡ nghệ nhân làm gốm, Tò he... là cách Bảo tàng làm mới mình, trở thành điểm đến “trendy” của giới trẻ mà vẫn giữ vững giá trị cốt lõi: giáo dục - truyền thống - di sản. Ứng dụng công nghệ vào các chương trình giáo dục- trải nghiệm để thu hút công chúng trẻ là hướng đi của Bảo tàng trong thời gian tới. Kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), bên cạnh một loạt Chương trình Nói chuyện Chuyên đề kết hợp hoạt động trải nghiệm đi đến các điểm trường ở Hà Nội, ngày 27/3/2025, tại BTLSQG, Chương trình giáo dục- trải nghiệm “Non sông liền một dải” đã mở màn cho một chuỗi hoạt động giáo dục nhân dịp này với sự tham gia của 300 học sinh THCS. Việc ứng dụng công nghệ trong Trò chơi “Tiến về Sài Gòn” - Các đội điều khiển xe tăng mô phỏng bằng những chú rôbốt tiến vào, cắm cờ trên nóc Dinh Độc Lập đã đem lại những trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn đối với các bạn trẻ. Dự kiến sẽ có nhiều trải nghiệm số, học lịch sử bằng thực tế ảo… được triển khai tại Bảo tàng. “Chúng tôi không ngừng lắng nghe và đổi mới để lịch sử và di sản dần trở nên thu hút hơn với mọi người, nhất là các bạn trẻ; Để bảo tàng là nơi bất cứ ai đến cũng có thể học, cảm và nhớ”, bà Nguyễn Thị Định - Phó Trưởng phòng Giáo dục Công chúng của BTLSQG chia sẻ. n Không còn là điểm đến cho những buổi tham quan theo lối “cưỡi ngựa xem hoa”, Bảo tàng Lịch sử quốc gia (BTLSQG) đang trở thành một trung tâm giáo dục sống động. Thông qua hàng loạt chương trình trải nghiệm linh hoạt, sáng tạo bảo tàng đã và đang từng bước “trẻ hóa” cách tiếp cận lịch sử, mang di sản đến gần hơn với công chúng, nhất là giới trẻ. LÂM THÙY DƯƠNG Học sinh tham gia trải nghiệm cuộc hành quân thần tốc tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Đưa giáo dục lịch sử vào từng trải nghiệm BẢO TÀNG LỊCH SỬ QUỐC GIA: NHIỀU LỚP LÁ CHẮN BỤI Phó giám đốc Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân Đỗ Huỳnh Phong cho biết, Công ty đã chủ động ứng phó với tình hình thời tiết khi xuất hiện gió lớn, bằng việc tăng cường công tác đảm bảo môi trường, chống phát tán bụi từ các kho than, cảng than. Cụ thể, xây dựng tường chắn gió, lắp bổ sung mái che kho than, vận chuyển từ cảng đến kho than bằng băng tải kín, vận hành hệ thống phun nước và dập bụi ở khu vực kho than. Công ty trang bị hệ thống giám sát 24/24 tốc độ gió và camera theo dõi liên tục, đảm bảo chất lượng không khí bên trong và bên ngoài kho than. Bên cạnh đó, than được phun sương, tưới ẩm trong suốt quá trình bốc dỡ và sẽ tạm dừng bốc dỡ khi có gió lớn. Ngoài ra, Công ty còn trang bị hệ thống phun sương tự động tạo thành tường nước để ngăn chặn phát tán bụi ra ngoài. Đồng thời trồng hàng rào cây xanh bao quanh khu vực kho than và các khu vực của nhà máy. Hiện tại, khuôn viên Công ty đã có hơn 20.000 cây xanh và hơn 102m2 cỏ cảnh, giúp tạo không gian xanh, tươi mát, cũng như cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ môi trường trong và xung quanh nhà máy. Tất cả các tuyến đường nội bộ trong nhà máy và khu vực xung quanh đường vận chuyển tro, xỉ đều được tưới nước, xịt rửa vệ sinh hằng ngày. Công ty đã trang bị, lắp đặt và áp dụng các hệ thống thiết bị xử lý khí thải với công nghệ tiên tiến, hiện đại và được vận hành liên tục, ổn định, hiệu quả. Hệ thống quan trắc khí thải tự động cung cấp dữ liệu trực tuyến theo thời gian thực, để giám sát tình hình và truyền thông tin liên tục về chất lượng khí thải tới cơ quan chức năng tại địa phương. KIỂM SOÁT CHẶT CÁC NGUỒN THẢI Cùng với việc tích cực trồng cây xanh, Công ty Nhiệt điện Mông Dương (Cẩm Phả, Quảng Ninh) còn triển khai các biện pháp nhằm giảm phát thải khí nhà kính trong quá trình sản xuất như giảm suất hao than và nhiệt, nâng cao hiệu suất các tổ máy và thực hiện các giải pháp giúp tiết kiệm điện tự dùng. Cụ thể, sử dụng bóng đèn led tiết kiệm điện thay cho các bóng đèn cao áp, lắp đặt biến tần trung thế cho các quạt khói và quạt gió của lò hơi, chuyển đổi thiết bị định kỳ, tối ưu hóa quá trình vận hành của các thiết bị… Hiện Công ty có 3 nguồn nước thải công nghiệp, sinh hoạt và nước làm mát. Mỗi loại nước thải đều có một hệ thống xử lý riêng với quy trình công nghệ hiện đại, đảm bảo xử lý tất cả lượng nước thải phát sinh và thường xuyên được theo dõi, kiểm tra đảm bảo đạt chất lượng, tiêu chuẩn theo quy định. Thông qua hệ thống quan trắc tự động, toàn bộ số liệu quan trắc về khí thải, nước thải đều được truyền trực tiếp đến bảng điện tử màn hình Led ngoài cổng Nhà máy và về Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh để cùng theo dõi, giám sát, đảm bảo công khai, minh bạch. Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 hiện sử dụng hệ thống lọc bụi tĩnh điện với hiệu suất lọc cao. Việc xử lý khí thải, được sử dụng công nghệ tầng sôi tuần hoàn CFB, lượng khí NOx trong lò sinh ra thấp; đối với giải pháp khử SOx, Nhà máy đã trang bị hệ thống cung cấp đá vôi đốt kèm ngay từ khi thực hiện dự án, đá vôi được cấp trực tiếp vào trong lò hơi để đốt khử khí SOx. “Hiện nay, các chỉ tiêu về SOx, NOx của nhà máy luôn ở nằm trong giới hạn cho phép so với tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế, đảm bảo theo quy định, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp” - ông Trần Đăng Toàn, Phó giám đốc Công ty Nhiệt điện Mông Dương khẳng định. Ngoài việc theo dõi, kiểm soát trên hệ thống quan trắc tự động, định kỳ Công ty cũng được các cơ quan chức năng tiến hành lấy mẫu kiểm định, so sánh, đánh giá, kết quả đều đạt tiêu chuẩn, quy định của Nhà nước và yêu cầu của địa phương. n Để chủ động ứng phó và tránh nguy cơ phát tán bụi, các nhà máy nhiệt điện than trực thuộc Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) đã triển khai nhiều biện pháp đảm bảo môi trường và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. PL EVNGENCO3 Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, nhìn từ cảng than sản xuất điện gắn với đảm bảo môi trường CĐ17 www.tienphong.vn
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==