TP-2025

CAO SU PHỦ SÓNG TRONG NƯỚC LẪN QUỐC TẾ Tập đoàn hiện đang quản lý 115 công ty (gồm 99 công ty con và 16 công ty liên kết), trong 99 công ty con có 63 công ty trồng cao su, với tổng diện tích cao su của Tập đoàn là 379.465,16 ha, trong đó, cao su trong nước chiếm 70,12% với diện tích 266.099,22 ha, nước ngoài (Campuchia, Lào) chiếm 29,88% với diện tích 113.365,94 ha. Tập đoàn có 16 công ty chế biến gỗ, 11 công ty khu công nghiệp, 15 công ty công nghiệp - dịch vụ và ngành khác. Không chỉ là ngành kinh tế mạnh của cả nước, Tập đoàn còn đóng góp không nhỏ vào mục tiêu xây dựng nông thôn mới; không ngừng nâng cao đời sống, thu nhập cho hơn 81.000 cán bộ - công nhân viên lao động. Tập đoàn hiện đang đầu tư vào 5 lĩnh vực kinh doanh chính được Chính phủ cho phép, bao gồm: Trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến và kinh doanh cao su; Chế biến gỗ; Sản phẩm công nghiệp cao su; Đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp; Phát triển Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tuy chỉ chiếm chưa đầy 1/3 diện tích cao su cả nước, nhưng Tập đoàn giữ vai trò nòng cốt và là trung tâm hoạch định chiến lược phát triển ngành cao su Việt Nam. Hàng năm, Tập đoàn sản xuất hơn 500.000 tấn cao su, đa dạng về chủng loại. Đặc biệt, các đơn vị thành viên đã nghiên cứu, sản xuất thành công các sản phẩm có giá trị gia tăng, sản phẩm sạch, xanh cung ứng cho các ngành công nghiệp, dân dụng và y tế. Tận dụng lợi thế nguyên liệu sẵn có, Tập đoàn tập trung đẩy mạnh nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm công nghiệp cao su. Hiện có 5 công ty sản xuất sản phẩm công nghiệp, với các sản phẩm: Nệm, gối; bóng thể thao các loại; găng tay; chỉ sợi; dây chuyền băng tải… Tập đoàn hiện đang tiếp tục hợp tác sản xuất các sản phẩm chế biến sâu để nâng cao giá trị gia tăng, sức cạnh tranh trên thị trường. Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là định hướng phát triển chiến lược của Tập đoàn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Tập đoàn đã, đang chuyển một số diện tích đất trồng cao su có điều kiện phù hợp, thuận tiện giao thông, gần nguồn nước sang sản xuất sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao. Lĩnh vực chế biến gỗ là một thế mạnh của Tập đoàn nhờ vào nguồn lực lớn rừng nguyên liệu bền vững. Tập đoàn hiện có 16 nhà máy sản xuất gỗ ván sợi, gỗ phôi và tinh chế với tổng sản lượng sản xuất 1,2 triệu m3/năm. Trong đó sản lượng ván sợi MDF là 1.052.000 m3, chiếm 50% sản lượng MDF sản xuất hàng năm của Việt Nam. Với những bước chuyển mình, không ngừng đổi mới để phù hợp với xu thế phát triển của thời đại, sản phẩm của Tập đoàn hiện có mặt trên 70 quốc gia, trong đó có nhiều khách hàng là doanh nghiệp, Tập đoàn, nhà phân phối cao su hàng đầu thế giới ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Châu Âu... 3 TRỤ CỘT CHÍNH Trong quá trình hoạt động, Tập đoàn luôn kiên định trên hành trình phát triển bền vững khi xây dựng chiến lược “xanh” làm nền tảng, gắn liền với 3 trụ cột: Phát triển kinh tế - Trách nhiệm xã hội - Bảo vệ môi trường. Những nỗ lực bền bỉ trên hành trình này giúp các công ty trực thuộc Tập đoàn nhiều năm liền được vinh danh Top 100 Doanh nghiệp bền vững Việt Nam. Tập đoàn có 32 công ty xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững với diện tích 280.000 hecta; 18 thành viên được cấp chứng chỉ rừng bền vững VFCS/PEFC-FM cho trên 118.336 hecta rừng cao su và 38 nhà máy được cấp chứng chỉ chuỗi hành trình sản phẩm PEFC-CoC. Với khát vọng xây dựng thương hiệu Cao su Việt Nam trên thị trường cao su thế giới, các đơn vị thành viên Tập đoàn tích cực đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển các giải pháp công nghệ mới song hành để thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh mạnh mẽ hơn. Đặc biệt, các đơn vị đã nhanh chóng thực hiện hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm đáp ứng Quy định chống phá rừng của Liên minh châu âu EUDR. Song song đó, tập trung phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao và sản xuất năng lượng sạch trên đất cao su phù hợp với quy hoạch được phê duyệt. Tiếp tục triển khai có hiệu quả chiến lược tăng trưởng xanh, phát triển bền vững trên 3 trụ cột: Kinh tế - Xã hội - Môi trường. Ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số để gia tăng hiệu quả trong hệ thống quản trị, hoạt động sản xuất kinh doanh, gia tăng hàm lượng khoa học kỹ thuật trong sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh, phù hợp với yêu cầu của thời cuộc. Với tốc độ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đang diễn ra mạnh mẽ, Tập đoàn xác định việc đầu tư phát triển Khu công nghiệp, hạ tầng trên đất cao su là một trong những lĩnh vực then chốt nhằm thu hút làn sóng đầu tư từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của cả nước. Tập đoàn đã đầu tư phát triển các KCN từ năm 2009, đến nay Tập đoàn có 11 công ty hạ tầng KCN trực thuộc và đã đầu tư kinh doanh 14 khu công nghiệp trên đất cao su chuyển đổi với tổng diện tích đất hơn 4.200 ha; tỷ lệ lấp đầy bình quân trên 90% tổng diện tích đất thương phẩm đã đầu tư, nằm tập trung tại các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Gia Lai và Hải Dương. Trong năm 2024 và đầu năm 2025 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận cho Tập đoàn thành lập mới và mở rộng thêm 4 khu công nghiệp tại các tỉnh Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương và Đồng Nai; qua đó nâng số khu công nghiệp của Tập đoàn lên 18 khu với tổng diện tích là 5.600 ha. Trong thời gian qua, các khu công nghiệp của Tập đoàn đã thu hút đông đảo nhà đầu tư với gần 800 dự án. Với diện tích đất quản lý rộng lớn, Tập đoàn có điều kiện thuận lợi để phát triển các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo như điện năng lượng mặt trời, điện gió, thủy điện tích năng… Hiện nay, Tập đoàn có 05 Công ty thủy điện, bao gồm Công ty Cổ phần Thủy điện Geruco Sông Côn, VRG Phú Yên, VRG Bảo Lộc, Công ty VRG Đắk Nông và VRG Ngọc Linh với 4 nhà máy thủy điện có tổng công suất lắp máy là 134 MW và tổng sản lượng điện hàng năm là 514 triệu kWh. Các công ty thuỷ điện đã có nhiều đóng góp đáng kể vào hiệu quả kinh tế và chiến lược phát triển bền vững của Tập đoàn. n Gần một thế kỷ dựng xây, ổn định và phát triển, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đã vươn lên trở thành một trong những Tập đoàn kinh tế lớn của cả nước. Đồng thời, góp phần định vị vị thế thương hiệu Cao su Việt Nam trên bản đồ Cao su thế giới. NGUYỄN DŨNG - NGỌC CẨM TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM Công nhân chế biến mủ cao su VỮNG VÀNG BƯỚC VÀO KỶ NGUYÊN MỚI Công nhân khai thác mủ cao su CĐ9 Kế thừa những thành quả đạt được trong gần 1 thế kỷ đồng hành với chiều dài phát triển của đất nước, tập thể CB.CNV.LĐ Tập đoàn không ngừng nỗ lực, ra sức thi đua, đoàn kết, chung sức đồng lòng, phát huy nguồn lực xây dựng Tập đoàn ngày càng phát triển, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của lãnh đạo các cấp, xứng đáng với danh hiệu Huân chương Sao vàng cao quý mà Đảng và Nhà nước trao tặng. VRG hôm nay sẵn sàng tâm thế, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, chung tay xây dựng đất nước Việt Nam rạng rỡ, gấm hoa. Rừng cây cao su xanh ngút ngàn www.tienphong.vn

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==