www.tienphong.vn 53 Trước mắt, TPHCM đầu tư xây dựng đoạn ven sông Sài Gòn dài gần 2 km từ đường Tôn Đức Thắng (quận 1) đến khu Tân Cảng (quận Bình Thạnh). Đoạn đường này băng qua hai khu đô thị cao cấp Saigon Pearl và Vinhomes. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.800 tỷ đồng. Theo Sở Giao thông công chánh, UBND TPHCM đã giao đơn vị lập hồ sơ dự án. Khi hoàn thành, tuyến đường này không chỉ mở ra hướng kết nối mới từ cầu Sài Gòn vào trung tâm thành phố, mà còn góp phần tạo điều kiện cho người dân tiếp cận trực tiếp với không gian ven sông. Tiến sĩ Võ Kim Cương, nguyên Phó Kiến trúc sư trưởng TPHCM cho rằng, sông Sài Gòn cần được xem như một trục cảnh quan chiến lược trong định hướng phát triển đô thị. Thành phố từng có định hướng quy hoạch nhằm khai thác hiệu quả giá trị của dòng sông này, nhất là thông qua việc phát triển hai bờ sông Sài Gòn thành những không gian đô thị hiện đại, sinh thái. Khi khu đô thị mới Thủ Thiêm hoàn thiện dọc sông Sài Gòn sẽ thay đổi đáng kể, mang diện mạo mới cho thành phố. Tuy nhiên, phát triển đô thị sông nước không đơn thuần là bài toán kiến trúc - quy hoạch mà còn là câu chuyện của kinh tế. Trong đó, những khu vực có vị trí đặc biệt như bán đảo Thanh Đa là ví dụ điển hình, nơi tiềm năng rất lớn nhưng việc khai thác còn gặp nhiều vướng mắc do rào cản về cơ chế và quyền sử dụng đất. Cần có sự chọn lọc kỹ lưỡng, điều chỉnh hợp lý để tránh lãng phí tài nguyên đất đai ven sông và bảo đảm phát triển hài hòa với cảnh quan, sinh thái tự nhiên. Tiến sĩ Cương kỳ vọng, cùng với sự phát triển của Thủ Thiêm và các khu đô thị ven sông, TPHCM sẽ từng bước chuyển mình thành một đô thị sông nước hiện đại, tận dụng được lợi thế địa hình sông ngòi vốn có để xây dựng một không gian sống đáng mơ ước, vừa đẹp về cảnh quan vừa bền vững về môi trường và hạ tầng. n Những năm gần đây, TPHCM đẩy mạnh phát triển du lịch đường thủy. Hệ thống đường thủy TPHCM hiện có 913 km, khoảng 135 tài nguyên du lịch gắn với sông, kênh rạch. TRỌNG THỊNH Theo thống kê của Sở Du lịch TPHCM, trên địa bàn thành phố có trên 47 chương trình tour, gói, sản phẩm đường thủy của hơn 18 doanh nghiệp du lịch. Trong đó có 3 nhóm sản phẩm chính gồm các tour tầm ngắn (khu vực bến Bạch Đằng, Cảng Sài Gòn, khu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè…), các tour tầm trung (tour Cần Giờ, Củ Chi) và các tour tầm xa đi từ bến Bạch Đằng đến Đồng bằng sông Cửu Long và liên tuyến đến Campuchia. BẰNG LỄ HỘI Đánh thức sông nước Năm 2023 TPHCM tổ chức Lễ hội Sông nước lần đầu tiên và tạo ra sản phẩm du lịch mới, góp phần quảng bá văn hóa, lịch sử, ẩm thực tại TPHCM. Trong 3 ngày diễn ra sự kiện, Lễ hội Sông nước thu hút hơn 51.000 lượt khách tham quan, tham gia lễ hội. Sở Du lịch ghi nhận, lượng khách đường thủy tăng 25 - 40% sau lễ hội. Từ thành công của Lễ hội Sông nước đầu tiên, TPHCM quyết định đưa lễ hội này trở thành sự kiện thường niên. Mùa hè năm 2024, lễ hội Sông nước lần thứ 2 diễn ra với thời gian và quy mô lớn hơn, gồm chuỗi hoạt động thuộc nhiều lĩnh vực văn hóa, giải trí, du lịch, nghệ thuật, thể thao, ẩm thực, mua sắm…và trải rộng trên khắp địa bàn thành phố. Trong đó điểm nhấn chính của lễ hội là chương trình sân khấu hoá “Chuyến tàu huyền thoại” kể về lịch sử dòng sông với sự tham gia của hơn 1.000 diễn viên. Lễ hội Sông nước năm 2024 ghi nhận 4,5 triệu lượt người dân, du khách tham gia, tương tác trực tiếp. Cũng trong thời điểm lễ hội, có 1,3 triệu lượt khách, trong đó 121.000 lượt khách quốc tế và 1,18 triệu lượt khách nội địa đến TPHCM. Công suất phòng bình quân, lượng khách tham gia các dịch vụ đường thủy như du lịch, ẩm thực, vận chuyển… tại TPHCM cũng tăng hơn 20% so với thường kỳ, đem lại doanh thu du lịch và dịch vụ tăng mạnh, đạt 4.250 tỷ đồng. Từ Lễ hội Sông nước, nhiều sản phẩm, nhiều điểm đến của du lịch cũng ghi nhận lượng khách tăng mạnh, đến Bảo tàng Hồ Chí Minh tăng trên 300%, địa đạo Củ Chi tăng 423%, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh tăng 210%… Thông qua lễ hội, nhiều sản phẩm, sự kiện cũng được tổ chức và thu hút du khách như Lễ hội trái cây, Không gian trên bến dưới thuyền, các hoạt động đua thuyền hay các gian hàng triển lãm ẩm thực… Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM cho rằng, Lễ hội Sông nước đã tạo thêm một sản phẩm du lịch văn hóa quan trọng, góp phần định vị thương hiệu du lịch của TPHCM - một đô thị sông nước giàu bản sắc - thành phố của những lễ hội; góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, bản sắc văn hóa, hoạt động du lịch ẩm thực đặc trưng của TPHCM. n Lễ hội sông nước TPHCM đánh thức tiềm năng sông nước ẢNH: PV BÁU VẬT Theo Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, TPHCM đang sở hữu một “báu vật” chưa được khai thác đúng mức là sông Sài Gòn. Con sông này hội tụ ba giá trị lớn gồm tiềm năng giao thông thủy, cảnh quan đô thị và hệ sinh thái tự nhiên. Tuy nhiên, những giá trị đó chưa được phát huy tối đa. Nếu quy hoạch bài bản, khu vực ven sông hoàn toàn có thể trở thành không gian đô thị hấp dẫn, tích hợp các chức năng du lịch, dịch vụ, nhà ở, đồng thời gia tăng giá trị bất động sản. Đặc biệt, phát triển dọc theo sông Sài Gòn không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần cải thiện chất lượng sống và tạo bản sắc đô thị độc đáo cho thành phố. Đây không chỉ là một hướng đi đầy tiềm năng mà còn là con đường phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu và đô thị hóa nhanh chóng. MỘT DẢI NON SÔNG
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==