www.tienphong.vn DI SẢN VÔ GIÁ Những người mẫu chuyên và không chuyên trong tà áo dài cổ với nhiều sắc màu diễu hành qua các tuyến phố trung tâm TPHCM. Đây là cuộc diễu hành cổ phục Việt có quy mô lớn nhất từ trước tới nay với nhiều loại áo dài của các triều đại phong kiến: Áo ngũ thân thời Lý- Trần; trang phục áo dài vua, quan, hoàng hậu, công chúa, hoàng quý phi, cung nữ và cả lính lệ thời nhà Nguyễn… Bên cạnh đó, nhiều nghi lễ được tái hiện như Lễ rước Thần cùng trống, lọng, cờ, quạt, ngai thờ… Là một người tham gia buổi diễu hành, họa sĩ Trần Thị Hồng Ân chia sẻ: “Là người trẻ, tôi thấy mình phải có trách nhiệm gìn giữ, lan tỏa vẻ đẹp này. Tôi vui và hãnh diện bởi văn hóa truyền thống của Việt Nam ngày càng được trân trọng và phát huy". NSND Bạch Tuyết, hơn 70 năm gắn bó với tà trên áo dài sân khấu - chia sẻ, khoác lên mình tà áo dài Việt Nam tôi cảm nhận sâu sắc giá trị, vẻ đẹp áo dài truyền thống của dân tộc. Trong những dịp lưu diễn nước ngoài, khán giả luôn trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp kín đáo, quyến rũ mà chỉ áo dài Việt Nam mới có. “Đây là di sản văn hoá vô giá, một biểu tượng của bản sắc dân tộc đã trường tồn qua bao thế hệ mà chúng ta có quyền tự hào”, NSND Bạch Tuyết nói. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho rằng, sự kiện diễu hành áo dài cổ trên phố đã khẳng định sức sống mạnh mẽ của Việt phục, góp phần đưa tà áo người Việt đến gần hơn với công chúng trong và ngoài nước. Sự kiện này không chỉ là một hoạt động văn hóa đơn thuần, mà còn minh chứng cho nỗ lực bảo tồn, phát huy vẻ đẹp truyền thống. Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM cho rằng, dù là lần đầu tiên nhưng hoạt động diễu hành áo dài, cổ phục tạo được dấu ấn mạnh mẽ. Đây cũng là dịp để các nhà sưu tập, nhà thiết kế giới thiệu những thành quả nghiên cứu, phục dựng cổ phục, khẳng định giá trị và sự phát triển của áo dài qua các thời kỳ, nâng cao vị thế văn hóa Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới. SỨC SỐNG MÃNH LIỆT Theo các nhà nghiên cứu, dù vẫn còn nhiều tranh cãi về thời gian xuất hiện của chiếc áo dài Việt Nam, nhưng một số tư liệu cho thấy, chiếc áo dài được cách tân từ chiếc áo ngũ thân do Chúa Nguyễn Phúc Khoát (1714- 1765) sáng chế. Đầu thế kỷ 20 họa sĩ Nguyễn Cát Tường là người có công định hình áo dài tân thời, biến chiếc áo ngũ thân thành chiếc áo 2 thân, tà áo được kéo dài chấm đất để tăng thêm vẻ uyển chuyển, duyên dáng trong mỗi bước chân. Thân trên được may ôm sát theo những đường cong cơ thể tạo sự gợi cảm… Theo thời gian, các nhà tạo mẫu cũng có những cải tiến để chiếc áo dài ngày càng làm tôn thêm vẻ đẹp người mặc. Nhưng dù cải tiến chiếc áo dài vẫn giữ nguyên nét quyến rũ như những ngày đầu. Nhà thiết kế Sỹ Hoàng dành ra 20 năm để tìm hiểu, sưu tập và năm 2015 đã cho ra Bảo tàng áo dài. Bảo tàng trưng bày hơn 100 bộ trong hơn 1.000 bộ áo dài từ thế kỷ 17 đến nay. Nhiều tà áo dài đã gắn liền với những sự kiện lịch sử của dân tộc hay các nhân vật nổi tiếng như nữ tướng Nguyễn Thị Định, chính trị gia Nguyễn Thị Bình, hay chiếc áo dài của Hoàng tộc triều Nguyễn do nhà ngoại giao Tôn Nữ Thị Ninh trao tặng. Chiếc áo dài cũng gắn liền với hoạt động nghệ thuật của các nghệ sĩ như NSND Bảy Nam trong vở Lá sầu riêng, NSND Bạch Tuyết khi vào vai Thái hậu Dương Vân Nga... Năm 2014, lễ hội Áo dài lần đầu được tổ chức tại TPHCM. Theo ban tổ chức, chiếc áo dài đã mang trong mình nét đẹp và giá trị văn hoá truyền thống độc đáo của trang phục dân tộc Việt Nam. Thông qua lễ hội, ban tổ chức mong muốn truyền cảm hứng, tạo sự lan tỏa tình yêu áo dài đến với mọi người trong và ngoài nước, là điểm hẹn cho những ai yêu quý chiếc áo dài và muốn góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa của dân tộc. Từ giá trị độc đáo đó, lễ hội Áo dài đã trở thành một trong những sự kiện văn hoá du lịch tiêu biểu tại thành phố mang tên Bác, được tổ chức định kỳ hằng năm với quy mô ngày một lớn mạnh. n Tại buổi diễu hành áo dài cổ, nhiều người phát hiện một cô gái có nét rất giống Nam Phương Hoàng hậu triều Nguyễn. Đó là họa sĩ Trần Thị Hồng Ân, cô tốt nghiệp Trường đại học Mỹ thuật TPHCM và hiện làm họa sĩ minh họa kiêm người mẫu cho một số dự án bảo tồn, phát triển cổ phục Việt. “Trong buổi diễu hành, tôi khá căng thẳng và luôn tự nhắc mình cần phải giữ vẻ mặt nghiêm trang cùng phong thái trình diễn chậm rãi, cẩn trọng. Có lẽ vì thế mà mọi người thấy giống thần thái hoàng hậu". TRẦN THỊ HỒNG ÂN Một ngày tháng 3/2025, trung tâm TPHCM trở nên vui nhộn khác thường, đem đến nhiều cảm xúc khi lần đầu tiên có cả nghìn người, chủ yếu là người trẻ, trong trang phục áo dài cổ cùng xuất hiện. Đó là một trong những hoạt động ý nghĩa của lễ hội Áo dài TPHCM 2025. Ngày 8/3/2025, một kỷ lục mới đã được thiết lập tại Lễ hội Áo dài TPHCM khi 50.000 người cùng tham gia diễu hành và đồng diễn áo dài, áo dài cổ phục. Ban tổ chức ghi nhận trong suốt tháng 3 - Tháng Áo dài TPHCM đã có hơn 1,2 triệu lượt người tại TPHCM đăng ký mặc áo dài. Cổ phục TRỌNG THỊNH XUỐNG PHỐ Áo dài cổ xuống phố Người mẫu nước ngoài trong tà áo dài cổ Hồng Ân với nhiều nét giống Nam Phương Hoàng hậu VĂN HÓA - VĂN NGHỆ 51
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==