26 www.tienphong.vn TỰ HÀO, TRI ÂN Đọc những dòng tên liệt sĩ trên bia đá đền Bến Dược, chị Bạch Ngọc Trang (nghiên cứu sinh tại Hàn Quốc) nghẹn ngào: “Lần đầu tiên về đây, tôi thấy thực tế còn hào hùng hơn trong sách vở. Những hình ảnh, kỷ vật được gìn giữ, trưng bày thể hiện gian khổ, hy sinh, tinh thần quả cảm của quân dân miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ. Tôi cảm nhận được sức sống mãnh liệt của dân tộc mình. Tôi rất tự hào và vô cùng biết ơn”. Địa đạo Củ Chi xây dựng thời kỳ chiến tranh Đông Dương, là trận địa quân sự đặc biệt. Địa đạo có các công trình liên hoàn phục vụ chiến đấu, ăn, ngủ, hội họp, sinh hoạt, quân y, kho cất giấu lương thực, giếng nước… Đền Bến Dược xây dựng ngay giữa lòng “tam giác sắt” ghi công đồng bào, chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh trên vùng đất Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Len lỏi sâu trong địa đạo, mồ hôi nhễ nhại nhưng những người xa quê trở về đều muốn trải nghiệm, bày tỏ sự thán phục, tự hào với công trình vĩ đại của cha ông. Ông Trần Ngọc Phú (Việt kiều Pháp) cho biết, đây là lần trở lại Củ Chi đầu tiên sau 40 năm ông sang Pháp định cư. Lần trở lại này đem lại cho ông nhiều cảm xúc, đặc biệt là sau khi xem sa bàn và đoạn phim về cuộc sống những năm kháng chiến ở vùng đất thép này. Đứng giữa vùng đất từng bị bom đạn tàn phá, bà Trần Tuệ Tri (Việt kiều Singapore), đồng sáng lập và là cố vấn cấp cao Vietnam Brand Purpose chia sẻ ý tưởng xây dựng Củ Chi thành trung tâm giáo dục lịch sử sống động. “Củ Chi có thể phát triển du lịch gắn với định vị là một điểm đến tôn vinh giá trị hòa bình. Đến đây, du khách, đặc biệt là người trẻ có thể sống lại thời kỳ hào hùng của dân tộc, đồng thời thấy được sự tái sinh, phát triển của vùng đất này sau chiến tranh” - bà Tri gợi ý. Củ Chi còn làm vấn vương kiều bào khi thưởng thức khoai mì luộc chấm muối - món ăn của du kích năm xưa mà giờ đây đã trở thành đặc sản. TRỞ VỀ ĐỂ CỐNG HIẾN Năm 2025 đánh dấu cột mốc trỗi dậy của dân tộc và khoa học công nghệ được xác định là mũi nhọn đột phá. Cùng với người dân trong nước, kiều bào khắp nơi trên thế giới cũng một lòng hướng về quê hương với khát vọng cháy bỏng xây dựng một nước Việt Nam hùng cường. Ông Henry Bùi Xuân Hoàng (Việt kiều Mỹ) nhìn nhận, dù có nhiều tiềm năng nhưng Việt Nam thường đi chậm hơn các nước về khoa học công nghệ. Cần chính sách, cơ chế tạo điều kiện để kiều bào về nước đầu tư. “Chúng tôi muốn đóng góp nhưng cần có cơ chế phù hợp. Nếu có môi trường thuận lợi, TPHCM tạo điều kiện hơn nữa, chắc chắn sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp Việt kiều mang công nghệ và chất xám về xây dựng quê hương”, ông Hoàng khẳng định. Ông Johnathan Hạnh Nguyễn (Việt kiều Mỹ) đề xuất, để tiếp tục thu hút nguồn lực đầu tư, cần minh bạch thủ tục đầu tư, quy trình “một cửa” đối với các dự án công nghệ cao phát triển du lịch MICE và hạ tầng ngầm. Bên cạnh đó, cần xây dựng nền tảng kết nối kiều bào, hỗ trợ kiều bào nắm bắt cơ hội đầu tư. Bà Vũ Thị Huỳnh Mai, Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM đánh giá, đội ngũ trí thức kiều bào là một nguồn lực góp phần giúp Việt Nam “đi tắt đón đầu” trong lĩnh vực công nghệ mới, giáo dục đào tạo, tạo dựng quan hệ hợp tác với các cơ sở kinh tế, khoa học ở các nước phát triển. Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, TPHCM không chỉ đặt mục tiêu thu hút mà còn tạo dựng môi trường làm việc gắn bó lâu dài cho trí thức, kiều bào, đặc biệt trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và kinh tế xanh. n Trở về Việt Nam dịp Tết Ất Tỵ, hơn 100 kiều bào tiêu biểu có những kỷ niệm đáng nhớ khi đến thăm “Đất Thép thành đồng” Củ Chi (TPHCM). UYÊN PHƯƠNG Đoàn đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu tham quan tại Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi ẢNH: NGÔ TÙNG Kiều bào thưởng thức đặc sản khoai mì – món ăn của du kích năm xưa ẢNH: NGÔ TÙNG “Thành phố luôn xác định vai trò đặc biệt quan trọng của cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Kiều bào không chỉ là nguồn lực kinh tế mà còn là cầu nối tri thức, văn hóa, công nghệ, góp phần nâng tầm vị thế Việt Nam trên trường quốc tế” ÔNG HÀ PHƯỚC THẮNG, PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI CHUYÊN TRÁCH TPHCM NGÀY TRỞ VỀ Tại TPHCM, đến nay đã thu hút được khoảng 500 chuyên gia, trí thức người Việt ở nước ngoài về hợp tác làm việc dài hạn. Kiều hối về TPHCM hàng năm luôn chiếm 40 - 53% tổng mức kiều hối chuyển về Việt Nam. Năm 2024, đạt khoảng 9,6 tỷ USD, tăng thêm khoảng 140 triệu USD so với năm 2023. KHÁT VỌNG HÒA BÌNH
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==