Hợp lực để khai phóng tiềm lực GIA LAI: HỢP LỰC ĐỂ KHAI PHÓNG TIỀM LỰC Nhận diện từ tiềm năng hợp nhất hai tỉnh Bình Định và Gia Lai cũ, về lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh Gia Lai có diện tích tự nhiên đứng thứ 2 trong cả nước, với 21.577 km2. Nhìn nhận về tiềm năng này, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Thanh Thương, chia sẻ tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế và còn nhiều dư địa để phát triển ngành nông nghiệp gắn với công nghiệp chế biến. Một lĩnh vực khác về công nghiệp, với hạ tầng chiến lược và các ngành công nghiệp, cảng biển gắn nối cửa khẩu, Gia Lai“sở hữu”vị trí chiến lược trong tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia; là địa phương kết nối trực tiếp với khu vực Đông Bắc Campuchia và Nam Lào qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, trở thành điểm trung chuyển quan trọng. Hiện nay, với mạng lưới quốc lộ 14, 19, 25 kết nối thẳng với Cảng Quy Nhơn, khu Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, giúp vận chuyển container mà không cần khâu trung chuyển khác. Bên cạnh đó, sân bay Pleiku (phía Tây) đã đạt cấp 4C, hiện phục vụ 600.000 hành khách/năm và đã được phê duyệt nâng công suất lên 4.500 tấn hàng hóa/năm đến năm 2030, 12.000 tấn đến 2050 - là cơ sở để phát triển logistics hàng không; sân bay Phù Cát là sân bay nội địa cấp 4C, giai đoạn 2021 - 2030, sân bay được quy hoạch phục vụ 5 triệu hành khách và 12.000 tấn hàng hóa/năm; tới 2050 nâng lên 7 triệu hành khách và 27.000 tấn hàng hóa/năm… Hơn thế, Gia Lai sở hữu cụm cảng biển Quy Nhơn với 5 bến tổng hợp và 2 bến chuyên dùng đang khai thác, chiếm thị phần lớn nhất là Cảng Quy Nhơn và Cảng Thị Nại. Trở thành một trung tâm lớn về kinh tế biển là lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu trong sự phát triển kinh tế của tỉnh, là cửa ngõ ra biển gần nhất đối với Nam Lào, Bắc Campuchia, Thái Lan... Sự kết nối “rừng vàng, biển bạc” trong lĩnh vực du lịch của Gia Lai mới phức hợp cả một hệ sinh thái du lịch đa dạng, độc đáo. Phía Đông tỉnh nổi bật với du lịch văn hóa - lịch sử (các tháp Chăm, Bảo tàng Quang Trung, tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành, các lò võ cổ truyền…), du lịch nghỉ dưỡng tại Cát Tiến, Quy Nhơn, Kỳ Co - Eo Gió... Phía Tây tỉnh có hệ sinh thái rừng nguyên sinh, những thác nước kỳ vĩ, hồ tự nhiên và văn hóa cồng chiêng vô cùng đặc sắc, nổi tiếng là điểm đến lý tưởng cho du lịch như: Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, thác K50, Biển Hồ, hồ Ayun Hạ, núi lửa Chư Đăng Ya… tạo nên bức tranh Tây Nguyên hùng vĩ của một hệ sinh thái tự nhiên. MỞ HƯỚNG HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC Một trong những tiêu chí của Gia Lai là muốn mở hướng hợp tác chiến lược ra nước ngoài. Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai cho hay, Đoàn xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai đã ký kết thành công 2 biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với 2 doanh nghiệp Hàn Quốc, thúc đẩy phát triển các trụ cột kinh tế của tỉnh là hạ tầng logistics và cảng biển, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đây là sự kiện quan trọng trong trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc năm 2025 được tổ chức sáng ngày 12/8/2025 tại Seoul với sự tham dự của Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok và hơn 400 doanh nghiệp hai nước. Theo đó, Đoàn xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai do Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng dẫn đầu cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã tạo dấu ấn tốt với các đối tác Hàn Quốc. Trong đó, 2 sự kiện kinh tế đang có chiều hướng tích cực trong việc hợp tác lâu dài với Gia Lai là Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Phù Mỹ với Công ty Eric C&C ký kết MOU về hợp tác phát triển cảng tự động, giải pháp logistics thông minh và hạ tầng số phục vụ cảng Phù Mỹ; Công ty TNHH Việt Phúc và MIDAS HOLDING CO. LTD ký kết MOU về hợp tác phát triển hệ thống bảo quản trái cây, xây dựng cơ sở chế biến nông sản, chuỗi logistics lạnh và mở rộng hợp tác toàn diện trong chuỗi giá trị nông nghiệp. Lãnh đạo tỉnh Gia Lai, nhìn nhận hai thỏa thuận hợp tác này không chỉ mở ra cơ hội thu hút nguồn vốn đầu tư chất lượng cao trong các lĩnh vực trọng điểm phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh, mà còn thể hiện sự thành công của chiến lược xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc từ khuôn khổ Diễn đàn diễn ra ngày 10-14/8/2025, góp phần quảng bá mạnh mẽ tiềm năng, lợi thế và môi trường đầu tư hấp dẫn của Gia Lai tới cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc. Đồng thời tạo động lực thúc đẩy thu hút các dự án quy mô lớn, công nghệ cao gắn với khai thác hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông - logistics, mở rộng thị trường xuất khẩu và nâng cao vị thế của Gia Lai trên bản đồ thu hút đầu tư quốc tế. Trong chuỗi hoạt động tại Diễn đàn lần này, ngày 13/8, đoàn công tác của tỉnh Gia Lai tiếp tục triển khai các hoạt động gặp gỡ với những đối tác chiến lược như Phòng Thương mại và Công nghiệp Busan (BCCI). Tại buổi làm việc với BCCI, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Nguyễn Tự Công Hoàng đã giới thiệu tổng quan về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Gia Lai, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, và phát triển hạ tầng logistics, nhấn mạnh sự tương đồng về địa hình và điều kiện tự nhiên giữa Busan và Gia Lai, tạo nền tảng thuận lợi cho hợp tác lâu dài. Phía Phòng Thương mại và Công nghiệp Busan, ông Yang Jae Sang, Chủ tịch BCCI bày tỏ sự ấn tượng trước tiềm năng và định hướng phát triển của tỉnh Gia Lai; khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp Busan với tỉnh Gia Lai trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, logistics và phát triển hạ tầng. Đồng thời, ông Yang Jae Sang cũng khẳng định, BCCI cam kết sẽ đồng hành, hỗ trợ tích cực trong việc kết nối Gia Lai với các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc có năng lực và uy tín; ưu tiên thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực cảng biển, logistics, chế biến và bảo quản nông sản, năng lượng tái tạo, thương mại quốc tế và phát triển hạ tầng. Dịp này, Chủ tịch BCCI đề xuất hai bên thiết lập kênh trao đổi thường xuyên và sớm tổ chức các đoàn doanh nghiệp Busan sang khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Gia Lai. Theo ông Yang Jae Sang, một trong những dự án thu hút sự quan tâm của BCCI hiện nay là Khu công nghiệp Phù Mỹ và Cảng Phù Mỹ - hai dự án đầu tư mang tính chiến lược của tỉnh Gia Lai. BCCI đánh giá cao tiềm năng kết nối logistics giữa Cảng Busan và Cảng Phù Mỹ sẽ mở ra cơ hội hợp tác trong lĩnh vực vận tải biển, xuất nhập khẩu và phát triển chuỗi cung ứng. n TỈNH GIA LAI - LÀ SỰ HỢP LỰC GIỮA HAI TỈNH CŨ LÀ BÌNH ĐỊNH VÀ GIA LAI, ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG SẼ TÍCH HỢP ĐƯỢC NHIỀU GIÁ TRỊ MANG TẦM CHIẾN LƯỢC. VÌ VẬY, CẦN NHẬN DIỆN RÕ ĐỂ PHÁT HUY TIỀM NĂNG, THẾ MẠNH, ĐƯA TỈNH GIA LAI BỨT PHÁ TRONG KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH CỦA DÂN TỘC. VIỆT HƯƠNG Tỉnh Gia Lai vừa tạo dấu ấn với việc có 2 bản ghi nhớ hợp tác (MOU) quan trọng với các đối tác Hàn Quốc được ký kết về hợp tác phát triển cảng tự động, giải pháp logistics thông minh và hạ tầng số để phục vụ cảng Phù Mỹ; và hợp tác nhằm phát triển hệ thống bảo quản trái cây, xây dựng cơ sở chế biến nông sản, chuỗi logistics lạnh, và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khác trong chuỗi giá trị nông nghiệp. Gia Lai rộng cửa mở hướng hợp tác chiến lược ẢNH: DŨNG NHÂN HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV www.tienphong.vn CĐ20
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==