Tháng 3/2025, 650m hàng rào Công viên Thống Nhất trên đường Lê Duẩn đã được phá dỡ nhằm tiếp tục thực hiện chủ trương tạo không gian mở cho người dân Thủ đô. Không chỉ hạ rào, phần vỉa hè quanh công viên được chỉnh trang, lát đá tự nhiên; hệ thống điện chiếu sáng, rãnh thoát nước, bồn hoa quang cảnh được hoàn thiện tạo ra một diện mạo mới cho khu vực quanh công viên. Trước đó vào cuối tháng 12/2022, những mét rào đầu tiên của công viên được thí điểm tháo dỡ trên đường Trần Nhân Tông. Thay thế vào đó là những "hàng rào mềm" bằng hoa hồng rực rỡ. Công viên Thống Nhất từng là biểu tượng của kiến trúc công viên kiểu cũ – đóng kín, thu phí và giới hạn lối ra vào. Thế nhưng giờ đây, Công viên Thống Nhất đã thực sự hồi sinh, không còn là một “ốc đảo biệt lập”, công viên khoác lên mình diện mạo mới: cởi mở, thân thiện và ngập tràn sức sống. Chỉ sau vài tháng mở rào, Công viên Thống Nhất nhanh chóng trở thành điểm hẹn lý tưởng cho mọi lứa tuổi. Từ sáng sớm cho đến chiều muộn, từng dòng người đổ về công viên ngày một đông hơn. Việc mở rào không chỉ tạo điều kiện cho người dân tiếp cận công viên dễ dàng mà còn góp phần giải phóng tầm nhìn đô thị. Đại diện Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất cho biết, việc hạ hàng rào được người dân nhiệt tình ủng hộ. Khi công viên mở, sạch sẽ, thoáng đãng, mỗi người vào công viên đều có ý thức giữ gìn vệ sinh, không gian chung. Cùng với các hoạt động của không gian đi bộ phố Trần Nhân Tông, công viên cũng thường xuyên tổ chức nhiều sự kiện đặc sắc, thu hút đông đảo mọi người tham gia như: Triển lãm, giới thiệu các sản vật địa phương, văn hóa, văn nghệ,... Thực hiện Chương trình 03-CTr/ TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị TP Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025”, trong những năm gần đây, dưới sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP, Hà Nội đã có nhiều bước tiến rõ rệt trong việc quy hoạch và phát triển hệ thống công viên, vườn hoa trên địa bàn. Đánh giá về hiệu quả của việc dỡ bỏ hàng rào công viên trong thời gian qua, Kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng, Chánh văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho hay, việc các công viên hạ rào, phá bỏ tường rào là động thái rất tốt. Việc hạ rào đã làm cho cảnh quan công viên thân thiện với người dân hơn, người dân đến đây không chỉ hưởng thụ không gian xanh, mát mà họ thấy được trách nhiệm của mình để có ý thức cùng bảo vệ, giữ gìn công viên, lá phổi xanh của thành phố. “Công tác truyền thông phải được thực hiện tốt để nâng cao ý thức cho người dân, dần dần hình thành thói quen và trở thành văn hóa, văn minh đô thị. Nếu làm được điều này chúng ta sẽ có không gian xanh công cộng, thân thiện, đóng góp vào sự phát triển của thành phố cũng như cải tạo khí hậu, làm cho môi trường thành phố trong sạch hơn, con người gần gũi với thiên nhiên hơn. Hệ thống công viên sẽ trở thành nơi sinh hoạt cộng đồng bổ ích, có văn hóa của một đô thị trong thời kỳ phát triển mới”, KTS. Phạm Thanh Tùng bày tỏ. Theo nhà sử học Dương Trung Quốc, Công viên Thống Nhất được khánh thành năm 1961 và cái tên Thống Nhất như lời gửi gắm ước mơ thống nhất đất nước của nhân dân Hà Nội. Đây cũng là phần ký ức của thanh niên thời kỳ đó, bởi công viên được xây dựng nhờ phong trào "Ngày Chủ nhật lao động xã hội chủ nghĩa", bằng sự lao động tự nguyện của mọi tầng lớp nhân dân Hà Nội. "Những năm gần đây, công viên Thống Nhất được hạ rào tạo không gian mở, cải tạo làm đẹp cảnh quan với 2 vườn hoa hồng nhiều màu sắc. Đối với tôi, đây là công viên đẹp nhất giữa lòng Hà Nội", nhà sử học Dương Trung Quốc nói. n Không còn những rào chắn nặng nề, bí bách, Công viên Thống Nhất đã trở về đúng nghĩa một công viên mở, một không gian công cộng để mọi người dân có thể vui chơi, trải nghiệm, góp phần tạo nên một Hà Nội xanh, sạch, đẹp và đáng sống. Sau khi dỡ bỏ hàng rào, Công viên Thống Nhất khoác lên mình diện mạo mới với không gian xanh, rộng mở và đầy sức sống PHÙNG LINH Công viên Thống Nhất là một trong những công viên lớn nhất ở Hà Nội với diện tích hơn 50 ha, tiếp giáp 4 mặt phố Trần Nhân Tông, Lê Duẩn, Đại Cồ Việt và Nguyễn Đình Chiểu. CÔNG VIÊN THỐNG NHẤT: Bỏ rào chắn, mở tư duy Sông Tô Lịch, từng là dòng sông thơ mộng, gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa và kinh tế của người dân Hà Nội. Thế nhưng, quá trình đô thị hóa cùng với sự gia tăng dân số đã biến dòng sông này thành một "kênh nước đen" giữa lòng Thủ đô. Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cuối năm 2024, Tổng Bí thư Tô Lâm gợi ý hai vấn đề Hà Nội cần quan tâm, đó là ô nhiễm môi trường và ùn tắc giao thông. Trong đó, nhiệm vụ trước mắt là xử lý ô nhiễm nguồn nước các con sông nội đô, nhất là sông Tô Lịch. Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, ngay đầu tháng 12/2024, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã kiểm tra tiến độ hệ thống xử lý nước thải Yên Xá và việc thực hiện các giải pháp làm sạch sông Tô Lịch. Tại Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội, Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài lưu ý các đơn vị liên quan phải quan tâm đến vấn đề xử lý rác thải dọc dòng sông Tô Lịch. Theo Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài, khi thành phố xử lý được vấn đề ô nhiễm nguồn nước, nhưng sông vẫn còn nhiều rác thải là “rất mất công”. Do đó, các địa phương có sông Tô Lịch chảy qua cần triển khai ngay việc thu gom rác thải, nhằm góp phần tạo cảnh quan sạch sẽ thành phố, làm sao đến ngày 2/9/2025, dòng sông Tô Lịch giữa lòng Thủ đô trở thành dòng sông thơ mộng, không còn màu đen. Theo Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội), thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP Hà Nội với quyết tâm cao nhất cải tạo sông Tô Lịch, mọi hạng mục phải được triển khai đồng bộ, gắn kết như một chỉnh thể hoàn chỉnh, một chiến dịch chỉnh trang hạ tầng quy mô lớn đang được triển khai đồng loạt trên cả hai bờ sông. Trên thực địa công trường dọc sông Tô Lịch những ngày qua, không khí làm việc rất khẩn trương, nhằm đáp ứng nhiệm vụ làm sạch sông Tô Lịch. Không chỉ là việc dọn rác hay lát lại vài tuyến vỉa hè, đây là kế hoạch tổng thể – kết hợp đồng bộ từ vệ sinh môi trường, cải tạo vỉa hè, phục hồi lan can, đến trồng mới và cắt tỉa cây xanh. Mục tiêu cuối cùng nhằm trả lại cho Tô Lịch dáng vẻ một dòng sông xanh, sạch, văn minh, để cùng Thủ đô chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Về các nhiệm vụ cụ thể, đến cuối tháng 8, Trung tâm đã dựng xong 394m lan can nghiêng; thay thế xong 30m lan can bị mất, gãy song chắn; sơn lại lan can rỉ 1.779m/11.280m. Công tác duy trì cỏ là một phần trong hành lang quản lý, duy trì sông Tô Lịch thuộc Gói thầu số 1: Quản lý, duy trì hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố khu vực hữu sông Hồng (giai đoạn 20252029), kéo dài từ thượng lưu sông Tô Lịch (đường Hoàng Quốc Việt) đến cầu Mới (ngã tư sở), với khối lượng duy trì năm 2025 là 1.156,38m2. Trung tâm cũng đã đôn đốc đơn vị duy trì tăng tần suất và thực hiện công tác thu gom rác thải trên lòng sông, đến nay đã hoàn thành công tác cắt, dọn cỏ, vớt rác đoạn từ Hoàng Quốc Việt đến cầu Tô Lịch (Láng Hạ - Lê Văn Lương). Về nhiệm vụ lâu dài, ông Lê Văn Du, Trưởng phòng Quản lý hạ tầng cấp thoát nước (Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết, thành phố đang thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để “hồi sinh” sông Tô Lịch. Ngoài việc chỉnh trang hạ tầng đồng bộ, thành phố cũng đang triển khai các dự án nạo vét lòng sông, thu gom toàn bộ các nguồn xả, cửa xả nước thải ra sông Tô Lịch đưa về xử lý tại Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá. Sau đó, sẽ tiến hành lấy nước vào để phục hồi dòng chảy trên sông Tô Lịch từ nguồn nước thải đã xử lý từ Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá. Để tạo dòng chảy, thành phố sẽ lấy nước từ hồ Tây đã được xử lý đưa vào sông Tô Lịch ở cửa điều tiết A (phường Tây Hồ). Như vậy, từ hai nguồn nước này, sẽ tạo được dòng chảy trên sông Tô Lịch. Với những nỗ lực tối đa từ các cấp, một ngày không xa, sông Tô Lịch sẽ sớm trở lại thành niềm tự hào của Thủ đô. Một dòng sông xanh trở lại không chỉ mang ý nghĩa một "lá phổi đô thị", một không gian xanh mà còn là một phần ký ức, góp phần xây dựng một thành phố đáng sống và phát triển bền vững. n Giữa lòng Thủ đô rực rỡ cờ hoa đón chờ đại lễ của dân tộc, dòng sông Tô Lịch cũng đang chuyển mình nhờ chiến dịch cải tạo quy mô lớn. Dòng sông Tô Lịch đang khôi phục "phần hồn" đô thị, nơi quá khứ, hiện tại và tương lai giao thoa bên dòng chảy lịch sử. Sông Tô Lịch đang dần "hồi sinh" ẢNH: TRỌNG TÀI HIỂU MINH Sông Tô Lịch dần chuyển mình thành dòng sông xanh, sạch và văn minh HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV www.tienphong.vn CĐ18
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==