Ngày 14/8, Đảng ủy xã Ô Diên đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ô Diên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội xác định, phát triển xã Ô Diên dựa trên nền tảng phát huy truyền thống, văn hóa và con người, lấy nhân dân làm trung tâm, hướng tới phục vụ tốt hơn. Cùng với đó là xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả; kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế, tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường; ứng dụng mạnh mẽ khoa họccông nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, sản xuất và đời sống. Mục tiêu đến năm 2030, Ô Diên trở thành xã xanh, văn minh, năng động; kinh tế tăng trưởng hai con số, cơ cấu chuyển dịch theo hướng tăng mạnh thương mại-dịch vụ, công nghiệp-xây dựng; nông nghiệp chất lượng cao, bền vững; an sinh xã hội toàn diện; quốc phòng-an ninh vững mạnh. Về kinh tế, xã tập trung thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng kỹ thuật-xã hội đồng bộ; ưu tiên các dự án trọng điểm như các tuyến giao thông khung, khơi thông dòng chảy sông Hồng-sông Nhuệ qua địa bàn, xây dựng Công viên di sản văn hóa danh nhân Tô Hiến Thành, trường phổ thông nhiều cấp học hiện đại; hoàn thiện quy hoạch phân khu làm nền tảng phát triển đô thị. Kinh tế tư nhân được xác định là động lực quan trọng, được khuyến khích phát triển theo hướng hiện đại, số hóa, gắn với thương mại điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt. Nông nghiệp tiếp tục nâng cao giá trị, gắn với bảo vệ môi trường và du lịch sinh thái.... KỲ VỌNG VỀ CÔNG VIÊN DI SẢN VĂN HÓA TÔ HIẾN THÀNH Việc xây dựng Công viên di sản văn hóa Tô Hiến Thành trong nhiệm kỳ này được Đảng ủy, UBND xã Ô Diên xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Công viên không chỉ giúp phục hồi, lan tỏa các giá trị văn hóa về một nhà chính trị, nhân cách văn hóa lớn của dân tộc Việt Nam ở thế kỷ XII mà còn tạo sức bật phát triển du lịch địa phương. Xã Ô Diên đang cùng đơn vị tư vấn rà soát, xin ý kiến đóng góp về Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Quần thể di tích lịch sử danh nhân Tô Hiến Thành gần với không gian Thành cổ Ô Diên đến năm 2035, tầm nhìn 2050. Theo Ban Quản lý dự án xã Ô Diên, Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Quần thể di tích lịch sử danh nhân Tô Hiến Thành gần với không gian Thành cổ Ô Diên đến năm 2035, tầm nhìn 2050 với phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch di tích là không gian cảnh quan, các địa danh, địa điểm, địa giới tự nhiên có quan hệ mật thiết trong quá trình hình thành Nhà nước Vạn Xuân, Cố đô Ô Diên và liên quan tới thân thế, sự nghiệp của danh nhân Tô Hiến Thành. Trong đó, tập trung vào hệ thống di tích, di sản và khu vực có liên quan thuộc địa bàn xã Ô Diên. Cùng với đó là khu vực bảo tồn cảnh quan sông Hồng, sông Nhuệ, sông Đáy, sông Hát và các chỉ lưu đoạn qua Thành cổ Ô Diên; không gian cảnh quan văn hóa, lịch sử, các vòng thành và các di tích khảo cổ học dưới lòng đất; các quần cư lâu đời gắn với vùng đất Ô Diên cổ, danh nhân Tô Hiến Thành và từng điểm di tích; các khu vực tổ chức hoạt động phát huy giá trị di tích, khu vực dân cư, tái định cư thuộc phạm vi quy hoạch di tích; kết nối hạ tầng kỹ thuật nội bộ và hệ thống giao thông, hạ tầng chung có liên quan... Quy mô lập quy hoạch dự kiến khoảng hơn 800ha. Quy hoạch cũng được lập với quan điểm phát triển kinh tế di sản dựa trên hai trụ cột: xây dựng hệ sinh thái kinh tế di sản gắn với Nhà nước Vạn Xuân (thể hiện tinh thần độc lập dân tộc) và Tô Hiến Thành (biểu tượng trung thần tài năng), phát triển công nghiệp văn hóa đặc trưng vùng cố đô. n Xây dựng xã Ô Diên xanh, văn minh, năng động lấy nhân dân làm trung tâm Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ô Diên lần thứ I xác định mục tiêu đến năm 2030, Ô Diên trở thành xã xanh, văn minh, năng động; kinh tế tăng trưởng hai con số, cơ cấu chuyển dịch theo hướng tăng mạnh thương mại-dịch vụ... Trong đó việc xây dựng Công viên di sản văn hóa Tô Hiến Thành là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Đền Văn Hiến thờ danh nhân Tô Hiến Thành là địa chỉ giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử cho người dân xã Ô Diên HIỂU MINH Được thành lập từ ngày 1/7/2025, xã Ô Diên có diện tích 31,96km², dân số hơn 97.500 người, gồm địa bàn của nhiều xã thuộc huyện Đan Phượng (cũ), một phần của phường Tây Tựu (Bắc Từ Liêm), xã Văn Khê (Mê Linh) và xã Đức Thượng (Hoài Đức). Hiện Đảng bộ xã có 105 chi, đảng bộ trực thuộc với 3.085 đảng viên. Nằm ở phía Nam Thủ đô, xã Hương Sơn được thiên nhiên ưu ái ban tặng cảnh quan đa dạng, di sản văn hóa phong phú và hệ thống làng nghề truyền thống độc đáo. Ngoài núi non, di tích, vẻ đẹp của dòng suối Yến, danh thắng Hương Sơn còn có nhiều động đá đẹp, trong đó, động Hương Tích được người xưa ví là“Nam thiên đệ nhất động”. Sự hòa quyện giữa cảnh sắc thiên nhiên với các giá trị văn hóa, tín ngưỡng độc đáo đã làm nên nét đặc thù của quần thể Hương Sơn. Những năm qua, danh thắng luôn tích cực triển khai nhiều giải pháp để thu hút du khách. Trưởng ban quản lý Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn Nguyễn Bá Hiển thông tin, nhằm mang đến trải nghiệm thân thiện, văn minh hơn cho du khách, từ năm 2025, Lễ hội chùa Hương có nhiều đổi mới, tạo thuận lợi cho du khách, tránh được tình trạng lộn xộn. Ban tổ chức đổi mới hình thức bán vé tham quan, dịch vụ thuyền, đò từ hình thức truyền thống sang bán vé và kiểm soát vé điện tử. Đồng thời, địa phương đã đưa vào 10 trụ kiểm soát vé điện tử đảm bảo thuận tiện, nhanh chóng, đáp ứng được số lượng lớn du khách qua trạm... Điểm nổi bật của danh thắng Hương Sơn là Lễ hội Chùa Hương tổ chức với quy mô lớn, kéo dài 3 tháng mùa xuân và diễn ra với nhiều hoạt động văn hoá tâm linh. Trung bình mỗi năm quần thể Hương Sơn đón khoảng 1,5 triệu khách, trong đó hơn 90% du khách đến với Hương Sơn vào dịp Lễ hội Chùa Hương. Tuy vậy, khách tham quan vẫn thường chỉ lựa chọn tham quan đền Trình, suối Yến vào chùa Thiên Trù, động Hương Tích khiến du lịch địa phương vẫn chưa tận dụng được lợi thế vốn có. Trong khi đó, toàn khu vực có tới 21 điểm du lịch, làng nghề, thắng cảnh có thể kết nối. Lợi thế vùng sông nước cũng chưa được phát huy triệt để. XÂY DỰNG HƯƠNG SƠN THÀNH ĐIỂM ĐẾN 4 MÙA Riêng trong 7 tháng đầu năm 2025, lượng khách đến với địa phương đã đạt 866.000 lượt, bằng 93% năm 2024. Dự kiến hết năm, chùa Hương sẽ vượt mốc 1,2 triệu khách, tăng 30%. Điều đáng chú ý là khách quốc tế tăng trưởng rõ rệt: từ 2.500 lượt (2023) lên 6.000 (2024) và 4.500 lượt chỉ trong 7 tháng 2025. Đây là tín hiệu tích cực, khẳng định sức hút trở lại của Hương Sơn trong mắt du khách trong nước và quốc tế. Theo ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, chùa Hương sở hữu giá trị nổi bật nhưng thiếu sản phẩm trải nghiệm đặc thù. "Xã Hương Sơn cần thêm sản phẩm mới như: Du lịch đêm, làng nghề, trải nghiệm sinh thái… chứ không thể trông chờ mãi vào dòng suối Yến hay chùa Thiên Trù. Hình ảnh điểm đến phải được chuyên nghiệp hóa, gắn với chuyển đổi số để phù hợp nhiều nhóm khách khác nhau”, ông Hiếu nhấn mạnh. Lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội cũng cam kết đồng hành cùng Hương Sơn trong xúc tiến, quảng bá, đào tạo nhân lực. Bí thư Đảng uỷ xã Hương Sơn Trần Đức Hải cho biết, định hướng phát triển du lịch Hương Sơn xoay quanh ba yếu tố then chốt: An toàn - Thân thiện - Chất lượng. “Chúng tôi không chỉ phát triển số lượng mà chú trọng đến chất lượng và bản sắc đặc thù của địa phương”, ông Hải nhấn mạnh. Trong thời gian tới, du lịch Hương Sơn sẽ nỗ lực nâng tầm sản phẩm, từ ẩm thực, đặc sản địa phương đến du lịch trải nghiệm. Hương Sơn sẽ tập trung vào khai thác những giá trị văn hoá có tiềm năng lớn với lụa tơ tằm Mỹ Đức - đưa lụa trở thành sản phẩm đặc thù của địa phương hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Song song với đó, địa phương sẽ quyết liệt trong việc việc chuẩn hóa nguồn nhân lực, đào tạo nghiệp vụ an ninh, chuẩn hóa đội ngũ thuyết minh viên để nâng cao hình ảnh điểm đến. Đồng thời, địa phương sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ số trong truyền thông, triển khai chính sách kích cầu mùa thấp điểm, tạo vòng tuần hoàn kinh tế tích cực: người dân có thêm việc làm, doanh nghiệp có thêm thu nhập, du khách hài lòng với dịch vụ. n Hương Sơn - Hành trình kiến tạo điểm đến bốn mùa của Thủ đô Không chỉ là miền đất Phật với lễ hội chùa Hương trứ danh, xã Hương Sơn (Hà Nội) đang từng bước định hình vị thế mới trên bản đồ du lịch Thủ đô, trở thành điểm đến trải nghiệm tổng hòa giữa tâm linh, sinh thái, văn hóa làng nghề và nông nghiệp bản địa. Lễ hội Chùa Hương hằng năm thu hút lượng lớn khách du lịch PHÙNG LINH Khắc phục hạn chế du lịch mùa vụ, Hương Sơn đang tìm lại vóc dáng thực thụ của một trung tâm du lịch văn hóa - sinh thái - tâm linh phía Nam Thủ đô, góp phần hiện thực hóa chiến lược phát triển du lịch Hà Nội thành điểm đến đặc sắc của khu vực, nỗ lực trở thành địa phương đi đầu trong công tác chuyển đổi số cho các điểm đến tâm linh truyền thống ở Việt Nam. HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV www.tienphong.vn CĐ14
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==