Báo Tiền Phong số đặc biệt/9 2/2025

TẠO “BẢN SẮC” RIÊNG CHO TÂY HỒ Phát biểu tại đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, đây là đại hội đầu tiên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Tây Hồ diễn ra sau hơn 1 tháng cả nước vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp mới. “Đại hội ghi dấu ấn mở đường và truyền cảm hứng cho một chặng đường phát triển mới, với khí thế mới, động lực mới để xây dựng Tây Hồ thành phường kiểu mẫu, đi đầu trong nhiều lĩnh vực” - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh. Thủ tướng nêu ra sự khác biệt của Tây Hồ so với 126 phường, xã sau sắp xếp tại thành phố Hà Nội, đây vùng đất có nhiều tiềm năng, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh do vị trí đắc địa mang lại; đặc biệt là Tây Hồ có Hồ Tây rộng lớn; có lịch sử, văn hóa, tâm linh hội tụ; dân cư đa dạng; hạ tầng giao thông kết nối thuận tiện. “Tây Hồ nằm trên phần lớn các trục quy hoạch phát triển quan trọng của Hà Nội. Sắp tới, tuyến đường lớn kết nối sân bay Gia Bình (Bắc Ninh) cũng sẽ kết nối với trung tâm Hà Nội tại khu vực Hồ Tây qua cầu Tứ Liên” – Thủ tướng nêu thực tế. Thủ tướng cho rằng, ở giai đoạn phát triển mới (nhiệm kỳ giai đoạn 2025 - 2030), Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Tây Hồ cần thực hiện các mục tiêu, nghị quyết được đại hội thông qua trên tinh thần tăng tốc, bứt phá, hơn nữa; Vận hành chính quyền hai cấp thông suốt, tích cực tham gia triển khai các nghị quyết “bộ tứ trụ cột” của Bộ Chính trị để xây dựng chiến lược dài hạn về phát triển kinh tế - xã hội, tập trung lãnh đạo để có sự tăng trưởng nhanh, bền vững, góp phần cùng Hà Nội và cả nước đạt tăng trưởng kinh tế 2 con số. Tại Đại hội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu và tiếp thu các nội dung ý kiến, chỉ đạo của Thủ tướng, đồng thời cho biết sẽ quán triệt ngay các nội dung này không chỉ ở phường Tây Hồ mà trên toàn bộ hệ thống phường, xã của thành phố sau sắp xếp các đơn vị hành chính. Với riêng phường Tây Hồ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đề nghị Đảng bộ, chính quyền phường sau đại hội cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, trong đó có thực hiện có hiệu quả mô hình chính quyền hai cấp, đảm bảo gần dân, sát dân vì nhân dân phục vụ; đặc biệt các thủ tục hành chính không để gián đoạn; chuyển đổi số và cải cách hành chính đi vào chiều sâu, tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp. PHÁT TRIỂN TÂY HỒ THÀNH TRUNG TÂM VĂN HÓA, DỊCH VỤ, DU LỊCH THỦ ĐÔ Trao đổi với Tiền Phong về việc thực hiện các mục tiêu nghị quyết đã được đại hội thông qua, đại diện lãnh đạo UBND phường Tây Hồ cho biết, ngay sau đại hội lần thứ I, UBND phường đã và đang xây dựng các kế hoạch, nhóm giải pháp để từng bước cụ thể hóa các mục tiêu của đại hội. Cụ thể, theo mục tiêu đại hội đưa ra, đến năm 2030, phường Tây Hồ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số; bảo tồn và phát huy giá trị Hồ Tây; xây dựng phường Tây Hồ phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm văn hóa, dịch vụ, du lịch của Thủ đô. Ở giai đoạn tầm nhìn đến năm 2045, phường hướng tới trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại, điểm đến quốc tế, nơi người dân được sống hạnh phúc, an toàn, thụ hưởng các dịch vụ chất lượng cao. “Để thực hiện cụ thể các nhiệm vụ, mục tiêu trên, Nghị quyết Đại hội đã đề ra “Hai khâu đột phá” và “Năm nhiệm vụ trọng tâm”. Trong đó, với hai khâu đột phá là tập trung vào việc đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị và đẩy mạnh chuyển đổi số” - lãnh đạo UBND phường Tây Hồ nêu rõ nội dung mục tiêu đại hội đề ra. Với nhiệm vụ xây dựng phường Tây Hồ trở thành trung tâm văn hóa, dịch vụ, du lịch tầm vóc, lãnh đạo UBND phường cho biết, hiện phường đang bắt tay triển khai 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó có hoàn thiện các cơ chế, chính sách để kêu gọi, thu hút đầu tư phù hợp; tiếp đó là đẩy mạnh nghiên cứu quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị các khu vực ven hồ, các tuyến đường quan trọng có tính kết nối cao, như tuyến đường Đặng Thai Mai, trục Hồ Tây - Ba Vì, Hồ Tây - Cổ Loa... “Quy hoạch phải đi trước một bước, có tầm nhìn chiến lược, vừa phù hợp với đặc thù cảnh quan Hồ Tây - di sản tự nhiên và văn hóa quý báu của Thủ đô, vừa định hướng cho phát triển kinh tế - xã hội và hạ tầng kỹ thuật một cách bền vững” - lãnh đạo UBND phường Tây Hồ nói. n NGÀY 8/8 ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TÂY HỒ LẦN THỨ I ĐÃ DIỄN RA. ĐÂY LÀ ĐẠI HỘI ĐẢNG ĐẦU TIÊN CỦA PHƯỜNG TÂY HỒ SAU KHI HOÀN THÀNH SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH VÀ CŨNG LÀ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CẤP CƠ SỞ ĐẦU TIÊN TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐÓN LÃNH ĐẠO CAO NHẤT CỦA TRUNG ƯƠNG LÀ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM MINH CHÍNH VỀ DỰ, PHÁT BIỂU Ý KIẾN. TẠI ĐẠI HỘI, THỦ TƯỚNG NHẤN MẠNH: “ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TÂY HỒ LÀ DẤU ẤN MỞ ĐƯỜNG CHO GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN MỚI”. là dấu ấn mở đường cho giai đoạn phát triển mới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về dự Đại hội Đảng bộ Tây Hồ lần thứ I ngày 8/8/2025 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM MINH CHÍNH: ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ PHƯỜNG TÂY HỒ Phường Tây Hồ đặt mục tiêu phát triển phường thành trung tâm văn hóa, dịch vụ, du lịch Thủ đô TRỌNG ĐẢNG - TRƯỜNG PHONG Giai đoạn 2020 - 2025 và sau khi hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính, kinh tế - xã hội phường Tây Hồ vẫn duy trì được sự ổn định, tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành đạt trên 14,2%/năm; giá trị dịch vụ - du lịch chiếm tới 68%, thu ngân sách hằng năm luôn vượt kế hoạch thành phố giao, tăng trưởng bình quân 10,9%... Phường Tây Hồ được thành lập trên cơ sở sáp nhập các đơn vị hành chính liền kề, có diện tích tự nhiên 10,72 km², quy mô dân số hơn 100.122 người, gồm 68 tổ dân phố với 23.398 hộ dân. Trên địa bàn có 18 trường học, 61 di tích, 4.093 doanh nghiệp và 6.731 hộ kinh doanh. Phường nằm trọn trong Quy hoạch phân khu đô thị Hồ Tây và phụ cận (A6), thuộc khu vực nội đô lịch sử, mang nhiều tiềm năng phát triển mạnh các ngành kinh tế dịch vụ, du lịch và công nghiệp văn hóa. (Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ phường Tây Hồ lần thứ I) HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV www.tienphong.vn CĐ2

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==