KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH CHẠM TỚI ĐỈNH CAO KHOA HỌC TS Phạm Anh Tuấn hiện đang công tác tại Viện Công nghệ Hoàng gia KTH, Thụy Điển. Anh tự ví hành trình học tập và nghiên cứu của mình như chuyến vượt sóng tìm tri thức. Sinh ra trong một gia đình nghèo, đông anh, chị, em ở miền quê miền Trung (tỉnh Quảng Bình, nay là tỉnh Quảng Trị) đã hun đúc cho Tuấn một ý chí, niềm tin rằng, chỉ có tri thức mới giúp mình bước ra khỏi nghịch cảnh. Vượt qua cú sốc mẹ - điểm tựa tinh thần đột ngột qua đời từ năm nhất Đại học Bách khoa Đà Nẵng, anh tự nhủ mình phải sống sao cho xứng đáng. Anh dồn hết tâm sức vào việc học. Nhìn thấy ba và anh chị – những người nông dân chân chất chắt chiu từng đồng để nuôi mình ăn học, Tuấn vừa đi học, vừa đi dạy thêm để trang trải cuộc sống. Anh không ngừng tìm kiếm học bổng để giảm gánh nặng cho gia đình và nuôi dưỡng ước mơ du học. Nỗ lực bền bỉ ấy đã mang lại nhiều thành tích đáng nể: Huy chương Olympic Cơ học toàn quốc, Giải thưởng Loa Thành, Giải thưởng KOVA, cùng gần 25 học bổng danh giá khác. Tốt nghiệp năm 2014, anh được giữ lại giảng dạy tại Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Hai năm sau, cơ hội lớn mở ra khi anh đồng thời nhận được nhiều học bổng danh giá từ các quốc gia khác nhau: học bổng MEXT của Chính phủ Nhật Bản; học bổng Endeavour từ các trường ở Úc; một số học bổng từ các trường đại học ở Ý; đặc biệt là học bổng “Đổi mới thế kỷ 21” của phòng thí nghiệm 3SR – Trường Bách khoa Grenoble (Pháp), cùng học bổng tài năng của Chính phủ Pháp. Sau nhiều cân nhắc, anh chọn Pháp, bắt đầu hành trình học tập bậc thạc sĩ khoa học tại Grenoble. Không dừng lại ở đó, năm 2018, anh tiếp tục nhận học bổng để học tập tại Đại học Tokyo – ngôi trường số 1 Nhật Bản và nằm trong tốp 15 thế giới lúc bấy giờ. Cuối năm 2020, anh có cơ hội học tập và làm việc tại Vương quốc Anh. Năm 2023, sau khi cân nhắc nhiều lời mời từ Mỹ, Ireland, Anh, anh quyết định gắn bó với Thụy Điển, trở thành giảng viên, nhà khoa học tại Viện Công nghệ Hoàng gia KTH. Chỉ một năm sau, anh được bổ nhiệm làm thành viên Ban biên tập của một tạp chí khoa học quốc tế Q1. TOP 0,5% NHÀ KHOA HỌC HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI Ở tuổi 34, TS Phạm Anh Tuấn ghi dấu ấn đậm nét trong cộng đồng khoa học quốc tế với hơn 50 bài báo khoa học, trong đó, có hơn 35 bài trên các tạp chí Q1 quốc tế, đa số là tác giả chính. Đặc biệt, anh xuất sắc đạt giải thưởng“Ngôi sao đang lên”trong lĩnh vực công nghệ địa chất và được xếp hạng trong top 0,5% các nhà khoa học hàng đầu thế giới trong chuyên ngành. “Việc được xếp hạng trong top 0,5% các nhà khoa học hàng đầu thế giới trong chuyên ngành là một ghi nhận mang ý nghĩa rất lớn với cá nhân tôi. Đây không chỉ là con số, mà còn là sự công nhận quốc tế đối với nỗ lực nghiên cứu bền bỉ của một người trẻ Việt Nam trên hành trình khoa học”, TS Tuấn nói. Với anh, mỗi bài báo được công bố đều là kết tinh của bao giọt mồ hôi, những nếp nhăn, những đêm trắng và biết bao trăn trở. “Tôi vẫn hay đùa rằng, đôi khi làm nghiên cứu là một công việc “24/7 trong đầu”. Dù ở công viên, trung tâm mua sắm, hay thậm chí trong những giấc mơ, ý nghĩ về những bài toán, những thí nghiệm dang dở vẫn quanh quẩn không ngừng”, TS Tuấn chia sẻ. Thời gian ở Nhật Bản, mỗi khi ngồi trên tàu điện, anh thường tranh thủ suy nghĩ, tưởng tượng ra các hướng giải quyết cho bài toán trong ngày. Chỉ khi về đến nhà, anh mới cho phép mình tạm gác lại, để dành chút thời gian trọn vẹn cho gia đình. Ở Anh quốc, anh hiếm khi về nhà trước 7 giờ tối. Các nghiên cứu của anh tập trung vào phát triển các giải pháp hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu, đặc biệt trong bối cảnh mưa lớn, xói lở, biến động nhiệt độ, thông qua kết hợp mô hình cơ học đất, trí tuệ nhân tạo AI và học máy cùng dữ liệu khí hậu, năng lượng tái tạo – địa nhiệt. Tại Thụy Điển, anh và nhóm nghiên cứu tham gia hỗ trợ cơ quan quản lý xây dựng Eurocode 7 thế hệ mới – bộ tiêu chuẩn thiết kế hạ tầng giao thông có xét đến rủi ro khí hậu. Nhóm cũng phát triển phần mềm PilePro, ứng dụng AI để tối ưu thiết kế móng cọc trong điều kiện đất nền phức tạp, giúp tăng độ tin cậy cho kỹ sư. Sắp tới, nghiên cứu sẽ được mở rộng sang móng cọc năng lượng, đồng thời tiến hành đăng ký bảo hộ sáng chế tại EU và Mỹ. HƯỚNG VỀ QUÊ HƯƠNG Dù đang làm việc tại môi trường khoa học hàng đầu châu Âu, TS Phạm Anh Tuấn luôn tâm niệm rằng tri thức chỉ thật sự có ý nghĩa khi quay trở lại phục vụ cộng đồng, đặc biệt là quê hương Việt Nam. Anh cùng đồng nghiệp đã thành lập nhóm nghiên cứu Tính toán thông minh tại Đại học Tôn Đức Thắng (TPHCM), tham gia nhóm I-Star ở miền Trung và đề xuất đề tài Nafosted về thảm họa lũ bùn đá – một vấn đề rất thời sự ở Việt Nam. Anh cũng đang xây dựng trang web scholarshipidea.net nhằm giúp các bạn trẻ Việt Nam tiếp cận gần hơn với cơ hội học tập và học bổng quốc tế. Sắp tới, anh dự định thành lập quỹ học bổng “Sinh viên nghèo vượt khó”, hỗ trợ những bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn nhưng giàu nghị lực – như cách mà những học bổng từng chắp cánh cho anh trên hành trình học tập và nghiên cứu. “Khát vọng lớn nhất của tôi là mang những kinh nghiệm, thành quả nghiên cứu từ môi trường quốc tế trở về phục vụ quê hương. Trong tương lai, nếu có cơ chế hỗ trợ phù hợp, tôi mong muốn được trở về Việt Nam công tác, trực tiếp đóng góp cho sự phát triển đất nước”, anh bày tỏ. Trong hành trình đi qua nhiều quốc gia, lời đề nghị của một vị giáo sư khiến chàng trai trẻ Phạm Anh Tuấn luôn khắc ghi trong niềm tự hào: “Nếu em biết sinh viên Việt Nam nào nữa, hãy giới thiệu cho tôi. Tôi thực sự ấn tượng với tài năng, đam mê và sự chịu khó tìm tòi của các bạn ấy”. Anh tin rằng, trí tuệ Việt Nam đủ sức cạnh tranh toàn cầu. Bằng chứng là ở bất cứ phòng thí nghiệm quốc tế nào, sinh viên và nhà nghiên cứu trẻ Việt Nam luôn để lại ấn tượng mạnh mẽ bởi sự chăm chỉ, sáng tạo và khát vọng vươn lên. n Ở TUỔI 34, TỪ MỘT CẬU BÉ MIỀN TRUNG NGHÈO KHÓ ĐẾN NHÀ KHOA HỌC THUỘC TOP 0,5% THẾ GIỚI, TS PHẠM ANH TUẤN Đ CHỨNG MINH NGHỊ LỰC VÀ TRÍ TUỆ VIỆT NAM ĐỦ SỨC TỎA SÁNG TOÀN CẦU. NHƯNG VỚI ANH, ĐÍCH ĐẾN KHÔNG CHỈ LÀ VINH QUANG CÁ NHÂN, MÀ CÒN LÀ KHÁT VỌNG ĐƯA TRI THỨC TRỞ VỀ PHỤNG SỰ QUÊ HƯƠNG, VÀ CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ CHO THẾ HỆ TR} VIỆT NAM. LƯU TRINH “Nhìn lại hành trình học tập, nghiên cứu, tôi không nhận mình là người thông minh hay tài năng đặc biệt. Thứ duy nhất tôi tin mình có là nghị lực và sự kiên trì. Đó cũng là phẩm chất chung của nhiều bạn trẻ Việt Nam- những người đang và sẽ tỏa sáng, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ Việt trên trường quốc tế”. TS PHẠM ANH TUẤN Những năm tháng kiên trì của TS Phạm Anh Tuấn để có thành quả ở Đại học Tokyo, Nhật Bản TS Phạm Anh Tuấn (ở giữa) trao đổi hŰp tác nghiên cứu tại Đại học Tôn Đức Thắng Năm 2024 - ở tuổi 30, TS Phạm Anh Tuấn được bổ nhiệm làm thành viên Ban biên tập của mŦt tạp chí khoa học quốc tế Q1. Hiện, anh là thành viên ban biên tập của các tạp chí quốc tế, đŠng thời, được vinh danh là người phản biện xuất sắc cho hơn 25 tạp chí hàng đầu trong lĩnh vực kỹ thuật. TOP 0,5% THẾ GIỚI Từ cậu học trò nghèo đến nhà khoa học 60 www.tienphong.vn
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==