KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH KHI CHÍNH QUYỀN LÀM “BÀ ĐỠ” Tại Ngày hội khởi nghiệp đổi mới ĐMST TP Đà Nẵng năm nay (SURF 2025), gian hàng của start-up Tripin thu hút sự tham gia của đông đảo các bạn trẻ. Với chiếc điện thoại thông minh, khách tham quan thích thú trải nghiệm trò chơi thực tế ảo để “săn” quà. Chỉ một năm sau khi ra mắt và giành giải khuyến khích Cuộc thi Khởi nghiệp ĐMST SURF 2024, Tripin tăng tốc mạnh mẽ với định hướng trở thành siêu ứng dụng du lịch, “hướng dẫn viên du lịch số”của mọi du khách. Lựa chọn Đà Nẵng để ươm mầm và phát triển ý tưởng của mình, những nhà sáng lập của Tripin kỳ vọng thị trường du lịch sôi động của địa phương sẽ là không gian thử nghiệm để ứng dụng ngày càng được hoàn thiện. Với cơ chế thông thoáng dành cho các dự án khởi nghiệp, nhất là khởi nghiệp ĐMST, Đà Nẵng là mảnh đất lành để “hạt mầm” Tripin đâm chồi. Chỉ trong vòng một năm, với sự hỗ trợ của địa phương, Tripin đã kết nối được với Sân bay Đà Nẵng, Khu du lịch Núi Thần Tài… để triển khai ứng dụng. Bên cạnh đó, các sự kiện, hội nghị, triển lãm khởi nghiệp lớn cũng là nơi start-up này tiếp cận và nhận phản hồi từ người dùng để tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện sản phẩm. Theo anh Lê Đức Quang (Nhà sáng lập dự án Tripin), sau khi ra mắt tại SURF 2024, start-up này cũng được nhiều nhà đầu tư để mắt. Mới đây, Tập đoàn Lotte của Hàn Quốc cũng liên hệ và ngỏ lời muốn đầu tư vào dự án. Chỉ mất khoảng 3 năm, BINKS từ một đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tận dụng rác thải nông nghiệp và thực phẩm để sản xuất mực thực vật trở thành một start-up bước đầu thành công của Đà Nẵng. Việc giành được nhiều giải thưởng cao ở các cuộc thi khởi nghiệp trong nước và quốc tế là động lực để nhóm sinh viên mạnh dạn thương mại hóa sản phẩm. Dù đang ngồi trên ghế nhà trường nhưng Trần Nhân Kiệt (nhà sáng lập start-up BINKS) cùng với nhóm bạn của mình đã đưa sản phẩm mực thực vật đến 26 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với sự kết nối của Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp ĐMST Đà Nẵng và Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng, start-up này có cơ hội gặp gỡ, gọi vốn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Hơn một thập kỷ ươm mầm khởi nghiệp, hiếm ở nơi nào như Đà Nẵng khi chính quyền là “bà đỡ” mát tay cho các dự án khởi nghiệp, đặc biệt là những dự án ở giai đoạn“hạt giống”. Từ mô hình vườm ươm khởi nghiệp hợp tác công – tư đầu tiên trên cả nước đến việc hình thành hàng loạt cơ chế, chính sách đặc thù, thử nghiệm có kiểm soát (sandbox)…, địa phương này đang cần mẫn tạo những bệ đỡ chính sách cho các start-up địa phương cũng như thu hút các start-up từ khắp nơi đổ về để cùng xây khát vọng“kỳ lân”.. “MIỀN ĐẤT HỨA” CÔNG NGHỆ CỦA TƯƠNG LAI Theo ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, hệ sinh thái khởi nghiệp đang được tiếp tục mở rộng với mạng lưới đa dạng các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp trong nước và quốc tế; các chính sách cởi mở về thuế, hỗ trợ không gian, thử nghiệm sản phẩm; các trung tâm nghiên cứu đổi mới sáng tạo… Đà Nẵng cũng là địa phương hiếm hoi khi hằng tháng, chính quyền ngồi lại với các start-up, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, các quỹ đầu tư, các trường, viện đào tạo… để cùng “gỡ” khó cho start-up. Như lời gợi mở của Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đó là càng ngày càng cụ thể hóa nội dung của từng cuộc gặp gỡ dựa trên những khó khăn, kiến nghị của cộng đồng khởi nghiệp, để mỗi lần đối thoại đều phải“được việc”. Nhiều năm nay, SURF không chỉ trở thành sân chơi thu hút các start-up mà còn là nơi định hướng, cập nhật những xu hướng công nghệ, hỗ trợ và đồng hành với các start-up công nghệ mới. Câu chuyện về vi mạch bán dẫn còn khá mới mẻ khi được đem ra bàn luận ở SURF 2023 giờ đây đã trở thành xu hướng. Công nghệ blockchain, tài sản số, web3, ntech (tài chính số)… là chủ đề bàn tròn xuyên suốt của các chuyên gia, diễn giả ở các mùa SURF 2024, 2025. SURF 2025 còn đánh dấu sự hợp tác giữa Đà Nẵng với các tập đoàn, doanh nghiệp, quỹ hỗ trợ đầu tư trong nước và quốc tế… trong các lĩnh vực công nghệ mới như: công nghệ số hóa đa tầng mặt đất và không gian cận biên - Bản sao số 15 lớp; thí điểm sàn giao dịch tín chỉ Carbon; Web3, AI, Blockchain… Với việc hình thành Trung tâm tài chính quốc tế trong thời gian tới cùng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát dành cho công nghệ, Đà Nẵng đang trở thành miền đất hứa cho các start-up công nghệ mới, công nghệ của tương lai. Theo ông Tom Ngo, Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư Metis, Đà Nẵng đang có những chính sách cởi mở và khuyến khích thử nghiệm công nghệ mới. Nếu tận dụng tốt các cơ chế, tìm kiếm được sự hỗ trợ, định hướng từ các chuyên gia, các tổ chức, những start-up trong lĩnh vực công nghệ mới có thể phát triển và bứt phá. n TỪ HẠT MẦM KHūI NGHIỆP đến khát vọng kỳ lân SAU HƠN MỘT THẬP KỶ XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO (ĐMST) TỪ CON SỐ 0, GIỜ ĐÂY, CỘNG ĐỒNG KHỞI NGHIỆP ĐÀ NẴNG ĐANG CÙNG HIỆN THỰC HÓA KHÁT VỌNG “KỲ LÂN” VỚI BỆ ĐỠ VỀ CHÍNH SÁCH VÀ SỰ ĐẦU TƯ MẠNH MẼ CỦA ĐỊA PHƯƠNG CHO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐMST. GIANG THANH Trần Nhân Kiệt (bìa phải) giới thiệu về mực thực vật BINKS trong một sự kiện khởi nghiệp sinh viên ẢNH: GIANG THANH Niềm vui ấy đến với tất cả những đồng nghiệp của ông khi mỗi xiếc xích lô đều được trang bị thiết bị thuyết minh tự động với nhiều thứ tiếng phục vụ khách du lịch. CHUYỆN CỦA ĐIỂM ĐẾN, ĐÃ CÓ AI LO Ông Tám gắn bó với chiếc xích lô hơn hai thập kỷ, một năm chở không biết bao nhiêu lượt du khách nước ngoài, chứng kiến sự đổi thay của thành phố với những điểm tham quan ngày một hút khách. “Vì mình phục vụ du khách nên chúng tôi tìm tòi học hỏi một số thứ tiếng để giao tiếp với họ. Nhưng tuổi già rồi, cố gắng lắm cũng chỉ được mấy câu xã giao sơ sơ bằng tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn…, chứ để trò chuyện, giới thiệu kỹ về điểm đến thì chịu!”, ông Tám thật tình. Ông nói thêm, nhiều khách Việt cũng muốn nghe thêm câu chuyện của các điểm đến, nhưng ông và đồng nghiệp chỉ kể bằng những hiểu biết cơ bản, còn các mốc lịch sử, sự kiện, số liệu cập nhật thì không tài nào nhớ hết. Vậy là trong hành trình gần một tiếng đồng hồ đồng hành với du khách qua những trục đường đẹp nhất của thành phố, đi dọc sông Hàn thơ mộng, ngắm nhìn hàng loạt địa điểm nổi tiếng như cầu Rồng, chợ Hàn, cầu Sông Hàn, thành Điện Hải, Trung tâm hành chính thành phố, Bảo tàng điêu khắc Chăm..., những“đại sứ du lịch”như ông không thể giới thiệu nhiều hơn câu chuyện điểm đến với du khách. Họ tự ngắm nhìn, tự tìm hiểu, nên chắc chắn không thể nào thụ hưởng được hết các giá trị. Trước thực tế này, Đà Nẵng đã ứng dụng AI vào việc thuyết minh điểm đến phục vụ du khách khi đi xích lô. Trên từng xe được trang bị thiết bị thông minh với công nghệ thuyết minh tự động tích hợp trí tuệ nhân tạo HeriStep AI, và tai nghe để khách sử dụng. Với định vị GPS, HeriStep AI sẽ tự động kích hoạt phần thuyết minh khi xe đi ngang mỗi điểm đến, giúp du khách vừa tận hưởng khung cảnh, vừa hiểu sâu hơn về câu chuyện, lịch sử và văn hóa của thành phố. Đặc biệt, hệ thống thuyết minh tự động này còn hỗ trợ nhiều ngôn ngữ như tiếng Việt, Anh, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản… để phục vụ đa dạng nguồn khách. Là một trong những người đầu tiên trải nghiệm tham quan thành phố bằng xích lô truyền thống và được AI phục vụ thuyết minh, chị Serena (du khách Mỹ) bày tỏ rất hài lòng khi nghe quá trình hình thành, phát triển và trở thành điểm dừng chân hút du khách của Công viên APEC, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, chợ Hàn… “Tôi có cảm giác như được đi cùng một hướng dẫn viên bản địa. Mọi thông tin đều được cung cấp chi tiết, rõ ràng, không cần phải tìm kiếm thêm”, chị đánh giá. Không chỉ vậy, từ thiết bị trên xe, du khách còn có thể tương tác với AI Chatbot để hỏi về các điểm tham quan Ngồi xích lô cũng có AI phục vụ THANH HIỀN “CHỞ KHÁCH NGANG QUA CHỢ HÀN, NẾU KHÁCH TÂY TÔI KÊU LÊN “MARKET, MARKET!”, KHÁCH HÀN THÌ “SIJANG!”. THẾ THÔI CHỨ CÓ BIẾT TIẾNG ĐÂU MÀ NÓI THÊM. NHƯNG TỪ NAY TRỞ ĐI, CÓ AI PHỤC VỤ, TÔI TỰ TIN HƠN HẲN, CÓ THỂ ĐƯA HỌ ĐI BẤT KỲ ĐIỂM THAM QUAN NÀO”- ÔNG NGUYỄN VĂN TÁM, ĐỘI XÍCH LÔ DU LỊCH ĐÀ NẴNG PHẤN KHỞI. “Đà Nẵng đang đi đúng hướng, tạo ra một môi trường thể chế thuận lợi, có tính cạnh tranh, thu hút đầu tư chất lượng và định hướng tới quy mô khu vực và toàn cầu”. Ông HOÀNG MINH, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đánh giá về khởi nghiệp Đà Nẵng 50 www.tienphong.vn
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==