KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH Đội ngũ kỹ sư Vegastar phát triển mô hình vệ tinh học tập VegaCubeSat Training KIT ẢNH: VEGASTAR KHÁT VỌNG VỀ MỘT QUỐC GIA VŨ TRỤ - VIETNAM SPACE NATION Sau quãng thời gian 7 năm học tập ở Bulgaria, bà Lê Thanh Hương, cháu gái nhà sử học nổi tiếng Lê Thước trở về nước làm việc theo chuyên ngành quản lý kinh tế, có thời gian, bà đầu quân cho tập đoàn Motorola - một ông lớn công nghệ của thế giới thời điểm đó. Chính những năm tháng ấy, bà luôn trăn trở một điều, tại sao Việt Nam lại phải nhập khẩu công nghệ nhiều như thế, dù người Việt Nam được đánh giá cao về năng lực và trí tuệ. Từ một người học và làm về kinh tế, bà chuyển hướng sang tìm hiểu về công nghệ, bắt đầu với việc thành lập doanh nghiệp và thực hiện chuyển giao công nghệ viễn thông về Việt Nam từ các nước phát triển như Israel. Thử thách đầu tiên của việc chuyển giao công nghệ là làm sao sản phẩm có thể phù hợp với điều kiện đặc thù tại Việt Nam. “Chúng tôi tìm tòi, mày mò, thay đổi cấu trúc để giúp sản phẩm phù hợp, mang lại lợi ích tốt nhất cho người dùng Việt Nam. Cũng từ đó tôi động viên anh em, sao chúng ta không làm công nghệ mang chất xám của người Việt”, bà Hương nhớ về những ngày bắt đầu hành trình nghiên cứu, phát triển. Bà cũng nhớ về những khó khăn.“Có cháu bảo tôi, cháu không biết bơi làm sao làm được thiết bị ngầm dưới nước nhưng tôi quan điểm, không phải cứ có trải nghiệm thực tế mới làm được, cũng như phát triển công nghệ vũ trụ không nhất thiết phải bay lên bầu trời”, bà Hương nhớ lại. Bà cũng chia sẻ, khi bắt đầu, cái khó nhất ở Việt Nam là tìm được đội ngũ nhân sự giỏi. Với những ngành công nghệ rất cao như công nghệ vũ trụ thời điểm đó không có nơi đào tạo, sinh viên cũng ít tìm đến do lo ngại không có môi trường làm việc, sợ ngành không bền vững và thu nhập không cao. Vượt qua những khó khăn ban đầu, Vegastar từng bước phát triển, trở thành một doanh nghiệp với nhiều sản phẩm công nghệ đa ngành từ viễn thông, nông nghiệp, giao thông vận tải, giáo dục, y tế. Đơn vị này đã triển khai 28 công nghệ mới tiên phong tại Việt Nam và hơn 60 hệ thống công nghệ cao quy mô toàn quốc và quốc tế. Trong đó, tiên phong đi đầu ngành công nghệ rất mới, rất khó là công nghệ vũ trụ. Khát vọng không chỉ dừng ở đó, theo bà Hương, mong muốn của bà là góp phần giúp Việt Nam khẳng định chủ quyền trên không gian vũ trụ, đưa Việt Nam trở thành một quốc gia vũ trụ, nơi công nghệ cao được ứng dụng mạnh mẽ vào mọi hoạt động trong đời sống kinh tế xã hội của đất nước. Bà chia sẻ, Vegastar sẽ đi song song hai con đường, mặt đất và vũ trụ. Ở dưới mặt đất, doanh nghiệp định hướng đưa các ứng dụng của công nghệ vũ trụ vào đời sống, giúp tăng năng suất, hiệu quả sản xuất cho các ngành, các lĩnh vực, hỗ trợ quản lý nhà nước, mang công nghệ hiện đại, hữu ích đến từng người dân, để Việt Nam thành một quốc gia về công nghệ vũ trụ, một Vietnam Space Nation. Con đường thứ hai, chông gai, thách thức hơn rất nhiều, đó là chinh phục bầu trời. Bà cho biết, chúng ta nói nhiều đến không gian đất, biển, trời, không gian mạng nhưng có một không gian vô cùng quan trọng là không gian vũ trụ. Không gian ấy tưởng như vô hạn nhưng thực tế hữu hạn, quốc gia nào càng sớm làm chủ, càng có lợi thế. Không gian ấy chỉ có thể làm chủ, nếu chúng ta làm chủ và phát triển được công nghệ. Bà cho biết công ty đã có định hướng phát triển sản phẩm vệ tinh trong những năm tới với việc xây dựng một đội ngũ thiết kế, chế tạo các vệ tinh nhỏ tầm thấp. “Trong ngắn hạn, chúng tôi đặt mục tiêu Việt Nam sẽ là một trung tâm về công nghệ vũ trụ ở Đông Nam Á”, nữ doanh nhân chia sẻ và cho biết thêm, phát triển công nghệ vũ trụ nói chung, công nghệ vệ tinh nói riêng rất thách thức, không chỉ ở Việt Nam mà cả thế giới.“Chúng tôi nhận định rủi ro trong phát triển các sản phẩm công nghệ vũ trụ sẽ rất cao, thách thức là cực kỳ to lớn, có thể thất bại lần một, lần hai, thậm chí nhiều lần nhưng quyết tâm của chúng tôi là không bao giờ dừng lại”, bà Hương nói. KHÁT VỌNG GIỮ CHÂN NHÂN TÀI Hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực phát triển công nghệ ở Việt Nam, điều nữ doanh nhân trăn trở nhất chính là xây dựng và phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao. Chứng kiến nhiều “nhân tài” có những sản phẩm rất hay về công nghệ vũ trụ buộc phải tìm đường ra nước ngoài để phát triển sản phẩm, bà Hương kể“tiếc nuối” và “đau lòng”. Bà cũng chia sẻ, Việt Nam đang hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để có thể phát triển ngành công nghệ chiến lược này, đó là lợi thế về vị trí địa lý vừa có biển, có đảo, lại nằm gần đường xích đạo, rất thuận lợi cho việc phóng vệ tinh. “Người Việt Nam cũng có thế mạnh về tri thức. Chúng ta hoàn toàn có thể phát triển công nghệ vũ trụ nếu có điều kiện về chính sách tốt và thu hút được người giỏi trở về”, bà Hương nói và chia sẻ, ở Vegastar đón nhiều bạn trẻ học ở nước ngoài trở về với khát vọng cống hiến rất lớn. Là mẹ của một nữ sinh đang theo học đại học danh tiếng Harvard, nữ doanh nhân kể, điều đáng quý trong giáo dục con cái của bà không chỉ là đạt thành tích học tập tốt mà quan trọng nhất giữ được cái cốt cách truyền thống và khát vọng tiếp lửa gia đình. Con gái nữ doanh nhân đang học năm thứ 3 Đại học Harvard, đang từng bước tham gia vào hoạt động của doanh nghiệp. “Con nói sẽ trở về để tiếp tục hành trình mà gia đình đã gây dựng, con trở về cũng vì ở đây có cha mẹ, có ông bà”, bà Hương xúc động kể. Từ câu chuyện của chính gia đình mình, bà cho rằng bên cạnh việc thu hút nhân tài quốc tế, Việt Nam cũng cần giữ chân những nhân tài trong nước, những người có gia đình, có cha mẹ, có vợ chồng con cái đang ở Việt Nam, đừng vì những chính sách chưa hợp lý để nhân tài phải ra nước ngoài phát triển sản phẩm. Đó cũng chính là cách để Việt Nam xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao - điều kiện tiên quyết và quan trọng để có thể phát triển công nghệ nói chung và công nghệ vũ trụ nói riêng, đưa công nghệ thực sự trở thành động lực phát triển đất nước. n Khát vọng chinh phục bầu trời CỦA NỮ DOANH NHÂN BẮT ĐẦU TỪ VIỆC NHẬP KHẨU CÔNG NGHỆ, BÀ LÊ THANH HƯƠNG, NGƯỜI SÁNG LẬP VEGASTAR - MỘT TRONG 10 DOANH NGHIỆP VỀ CÔNG NGHỆ VŨ TRỤ TẠI VIỆT NAM ĐẶT CÂU HỎI: TẠI SAO NGƯỜI VIỆT KHÔNG THỂ LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ BẰNG NĂNG LỰC VÀ TRÌNH ĐỘ CỦA MÌNH. TỪ ĐÓ, VEGASTAR ĐI THEO CON ĐƯỜNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN. CON GÁI BÀ, NỮ SINH HAVARD CŨNG ĐANG THEO CHÂN MẸ TRÊN CON ĐƯỜNG NÀY. NGUYỄN HOÀI “Chúng ta cần hiểu rằng sẽ không thể chuyển đổi số toàn diện và mạnh mẽ nếu thiếu đi công nghệ vũ trụ. Trên thế giới không chỉ các quốc gia phát triển mà các tỷ phú công nghệ hàng đầu cũng đang trong cuộc chạy đua quyết liệt ở lĩnh vực công nghệ này - ngành công nghệ có thể đạt quy mô kinh tế lên tới 1.400 tỷ USD vào năm 2030”. Bà LÊ THANH HƯƠNG, CEO Vegastar “Người Việt Nam có thế mạnh về tri thức. Chúng ta hoàn toàn có thể phát triển công nghệ vũ trụ nếu có điều kiện về chính sách tốt và thu hút được người giỏi trở về”. Bà LÊ THANH HƯƠNG, CEO Vegastar 44 www.tienphong.vn
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==