Từ năm 2018, Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ Nhất được tổ chức, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trong việc hình thành một không gian kết nối trí thức trẻ khắp năm châu. Qua mỗi kỳ diễn đàn không chỉ thu hút ngày càng đông đảo thành viên từ hàng chục quốc gia với nhiều lĩnh vực đa dạng - từ khoa học cơ bản đến công nghệ mới, y tế, giáo dục và kinh tế số, mà còn dần lớn mạnh và lan tỏa. GIẢI “BÀI TOÁN” KẾT NỐI Là một trong những trí thức trẻ tham gia từ những ngày đầu tiên tổ chức Diễn đàn, GS. Trần Xuân Bách - Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng tư vấn Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu có nhiều điều tâm đắc. Theo GS Bách, một trong những thành công quan trọng là sáng kiến này đã giải được “bài toán” hóc búa - tính kết nối những trí thức đang sinh sống, làm việc ở các môi trường khác nhau, có chuyên môn và trải nghiệm đa dạng, để “ngồi với nhau”, cùng chia sẻ, sáng tạo, đóng góp cho Tổ quốc. GS Bách cho biết, những ngày đầu kết nối gặp không ít khó khăn. Phần lớn trí thức trẻ vốn quen gắn bó trong môi trường hẹp của ngành học, nhóm nghiên cứu, trường lớp, đã đặt ra yêu cầu phải hướng họ đến thế giới quan rộng lớn hơn. “Chúng tôi đã xây dựng một cơ chế tương tác và một biểu tượng tinh thần, nơi ai cũng có thể tham gia, ai cũng có thể cống hiến. Không cần phải là những học giả lỗi lạc mới có thể góp phần. Ở bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời, mỗi bạn trẻ đều có thể đóng góp. Chính tinh thần cộng hưởng để phát triển ấy đã trở thành nền tảng để Mạng lưới có sức sống bền bỉ, nuôi dưỡng và tạo động lực cho trí thức trẻ trong và ngoài nước”, GS Bách chia sẻ. Đặc biệt, những người tổ chức Diễn đàn đã không chỉ khơi dậy tình cảm, trách nhiệm trí tuệ mà còn chia sẻ những “cơ hội vàng” mà đất nước đang có, cho chính sự phát triển của trí thức trẻ. Đó là một Việt Nam ổn định chính trị, quyết tâm phát triển mạnh mẽ và khát vọng vươn lên hùng cường. Trong môi trường đó, các nhà khoa học trẻ, các cán bộ chuyên môn kỹ thuật có thể thử nghiệm, ứng dụng, trải nghiệm và được ghi nhận, trân trọng với tốc độ phát triển nhanh nhất. “Quê hương là “đại dương xanh” cho trí thức trẻ trở về và phát triển”, GS Bách bày tỏ. PHÁT HUY TRÍ LỰC VIỆT Để trí thức trẻ phát huy “chất xám” cống hiến nhiều hơn cho đất nước, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội và Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam đã có những“bước đi xa hơn”. Đó là việc kết hợp các viện nghiên cứu, trường đại học, các chuyên gia nhiều kinh nghiệm để hình thành nên những mạng lưới liên ngành, liên trường, liên vùng - trải rộng từ từng quốc gia, khu vực cho tới toàn cầu. “Nhiều kết nối tuy không chính thức, nhưng lại đặc biệt quan trọng, trở thành dư địa và động lực cho sự phát triển khoa học công nghệ. Thay vì đi theo con đường tuần tự, đào tạo một cán bộ khoa học có thể mất 15 – 20 năm, thì các kết nối chiều sâu, môi trường cùng kiến tạo, cùng triển khai, cùng phát triển đã rút ngắn thời gian, tạo sự chuyển giao tri thức nhanh hơn, hiệu quả hơn”, GS Bách đánh giá. Đến nay, nhiều sáng kiến cụ thể đã được hình thành. Nhiều địa phương, sở ngành, trường đại học đã coi Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu như một kênh thông tin uy tín, để giới thiệu, tuyển dụng đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ trẻ tham gia công tác trong chính quyền, giảng dạy, làm việc. Nhiều địa phương, nhà trường đã “đặt hàng” các nhiệm vụ khoa học công nghệ cho Mạng lưới, thậm chí có tỉnh đề xuất ký kết biên bản ghi nhớ để Mạng lưới định kỳ tham gia tư vấn, đóng góp cho các vấn đề phát triển của địa phương. Ngoài ra, nhiều bạn trẻ tốt nghiệp từ Oxford, Cambridge quay về vùng sâu vùng xa để dạy tiếng Anh, kỹ năng sống cho trẻ em. Nhiều nhóm trí thức trẻ đã xây dựng chương trình hỗ trợ nghiên cứu sinh Việt Nam nộp hồ sơ thành công, đạt những chương trình học bổng tiến sĩ quốc tế, hay mời những nhà khoa học đạt giải Nobel chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm. “Thông qua việc nâng cao tính tổ chức và tính chuyên môn, Mạng lưới đã chuyển mình từ một hoạt động tập hợp thanh niên trí thức đơn thuần thành một thiết chế tập hợp và phát huy nguồn lực trí thức trẻ, hoạt động với tính mục tiêu cao để đáp ứng trực tiếp các yêu cầu phát triển của đất nước”, GS Bách cho hay. MỞ RỘNG KHÔNG GIAN CỐNG HIẾN Từ Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ VI năm 2025, thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ, trong kỷ nguyên mà tri thức là thước đo sức mạnh của quốc gia thì nguyên khí ấy lại càng trở nên quan trọng và quý giá hơn bao giờ hết. Đảng ta đã khẳng định nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ là trung tâm, là động lực mà còn là mục tiêu phát triển của đất nước. Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị yêu cầu rõ, phải tạo đột phá trong phát hiện, thu hút, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài. “Không phải chỉ vì chúng ta cần người tài, mà vì đất nước không thể phát triển nếu nguồn trí tuệ quý báu này không được trọng dụng. Vấn đề không chỉ tìm người tài mà còn làm thế nào để người tài được tin dùng, được trọng dụng. Làm thế nào để trí thức trẻ, những người đang mang trong mình khát vọng, tri thức, hoài bão, được trao cơ hội, được lắng nghe, được phát huy đúng tầm”, anh Lâm bày tỏ. Anh Lâm nhấn mạnh, “đồng hành với trí thức trẻ là một nhiệm vụ chính trị mang tính dài hạn” và T.Ư Đoàn hướng tới hành động chiến lược, để tập hợp, mở rộng không gian cống hiến của người trẻ có tài; để kết nối nguồn lực hiện tại với khát vọng phát triển đất nước trong tương lai. n KẾT NỐI, PHÁT HUY trí tuệ Việt toàn cầu VỚI VAI TRÒ NÒNG CỐT, T.Ư ĐOÀN, T.Ư HỘI LHTN VIỆT NAM ĐÃ KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ CẦU NỐI QUAN TRỌNG, QUY TỤ VÀ PHÁT HUY SỨC MẠNH CỦA ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC TRẺ NGƯỜI VIỆT TRÊN KHẮP THẾ GIỚI. TRONG ĐÓ, TỪ SÁNG KIẾN TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN TRÍ THỨC TRẺ VIỆT NAM TOÀN CẦU, MỘT MẠNG LƯỚI KẾT NỐI ĐÃ ĐƯỢC PHÁT TRIỂN, ĐÓNG GÓP HIỆU QUẢ CHO SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC. XUÂN TÙNG “Diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu chỉ là điểm khởi đầu. Điều mà chúng tôi đang theo đuổi là một cấu trúc đủ rộng để tập hợp nguồn trí tuệ Việt Nam trên toàn thế giới và một cơ chế đủ sâu để có thể tiếp nhận những đề xuất chính sách, những sáng kiến công nghệ, các mô hình đổi mới từ những người trẻ có tài, có tâm và có khát vọng”. Anh NGUYỄN TƯỜNG LÂM – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Lãnh đạo bộ, ban, ngành T.Ư và lãnh đạo T.Ư Đoàn tặng hoa chúc mừng Ban Chủ nhiệm Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ VI, 2025 - 2027 ẢNH: XUÂN TÙNG PGS.TS Đào Việt Hằng - Chủ nhiệm Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu cho biết, đến nay, mạng lưới đã tạo được “không gian kết nối đa nền tảng” và “không gian học thuật uy tín”. Từ Diễn đàn lần thứ VI, đã có thêm nhiều sáng kiến được định hình, sẵn sàng triển khai. Tiêu biểu, xây dựng nền tảng số quốc gia để kết nối các nhà nghiên cứu; thành lập mạng lưới chuyên gia chuyên sâu về những vấn đề “nóng”, như biến đổi khí hậu, năng lượng tái tạo; mạng lưới chuyên gia đường sắt cao tốc người Việt. Đại diện Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu, GS Trần Xuân Bách và PGS.TS Đào Việt Hằng tặng biểu trưng Diễn đàn lần thứ VI tới Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ẢNH: XUÂN TÙNG KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH 27 www.tienphong.vn
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==