Báo Tiền Phong số đặc biệt/9 2/2025

ĐÒN BẨY ĐỘT PHÁ, NHÂN TỐ THEN CHỐT TRONG CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương đánh giá, Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị hướng tới mục tiêu then chốt là thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển, đưa khu vực này trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế quốc gia. Nghị quyết đặt ra mục tiêu cụ thể đến năm 2030, có 2 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế, kinh tế tư nhân sẽ đóng góp 55-58% GDP, 35-40% tổng thu ngân sách Nhà nước và giải quyết việc làm cho 84-85% lực lượng lao động. “Những mục tiêu định lượng rõ ràng này cho thấy quyết tâm cao của Đảng và Nhà nước trong xác định kinh tế tư nhân là đòn bẩy đột phá, nhân tố then chốt trong hành trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập sâu rộng”, GS.TS Tấn nhấn mạnh. Về các nhiệm vụ, giải pháp, Nghị quyết 68 nêu rõ sẽ cải thiện môi trường kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đất đai, mặt bằng; hỗ trợ doanh nghiệp tài chính, tín dụng và mua sắm công; hỗ trợ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; hỗ trợ hình thành doanh nghiệp lớn và vừa, hình thành các doanh nghiệp tiên phong... “Sự thay đổi tư duy, nhận thức mới trong sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về kinh tế tư nhân mang tính chất cách mạng song hành là hàng loạt các giải pháp chiến lược, đồng bộ. Vấn đề còn lại là sự cố gắng, nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp tư nhân Việt Nam, sự đồng hành, hỗ trợ tối đa của các bộ, ngành, địa phương... để Nghị quyết 68 thực sự, nhanh chóng đi vào cuộc sống nhằm hướng đến mục tiêu lớn nhất đến năm 2045, Việt Nam trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao” - GS.TS Tấn khẳng định. ĐỘNG LỰC TRUNG TÂM ĐƯA KINH TẾ VIỆT NAM CẤT CÁNH PGS.TS Trần Đình Thiên, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam bày tỏ kỳ vọng: “Với sự đồng thuận từ Nhà nước và nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, Nghị quyết 68 sẽ tháo gỡ rào, mở ra một kỷ nguyên phát triển mới, nơi khu vực tư nhân thực sự trở thành động lực trung tâm đưa kinh tế Việt Nam cất cánh”. PGS.TS Trần Đình Thiên nhận định, chỉ 17 ngày sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về đổi mới tư duy phát triển kinh tế, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 68, một động thái được xem là “chưa từng có tiền lệ” về tốc độ và sự đồng thuận chính trị. Việc xác lập vị thế này là bước đột phá về tư duy, thực sự giải phóng kinh tế tư nhân khi tư tưởng vốn kìm hãm khu vực tư nhân suốt nhiều năm. Theo PGS.TS Thiên cũng cần nhắc lại, lúc Nghị quyết 68 ra đời là lúc khu vực tư nhân của Việt Nam đang yếu nhất. Doanh nghiệp tư nhân phải đối mặt với lãi suất vay lên đến 10%, gấp khoảng ba lần so với mức 3-4% của doanh nghiệp nước ngoài. Bên cạnh đó, việc tiếp cận đất đai và nguồn vốn hạn chế, cùng với quy mô nhỏ và thiếu liên kết, khiến khu vực tư nhân chật vật đảm nhận vai trò động lực kinh tế. Chúng ta đã có nhiều nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân, như Nghị quyết 09 (năm 2011) và Nghị quyết 10 (năm 2017), nhưng trên thực tế, doanh nghiệp tư nhân còn gặp nhiều rào cản trong tiếp cận nguồn lực, đặc biệt là vốn tín dụng, đất đai, tài nguyên và nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các ngành công nghệ, kỹ thuật và tài chính. Trước đây, doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp tư nhân nói riêng muốn làm cái gì cũng phải xin, muốn đổi mới, sáng tạo cũng phải xin, không cho không được làm, nếu làm là vi phạm các quy định của pháp luật, nhiều trường hợp đã bị hình sự hóa. Bây giờ, Nghị quyết 68 yêu cầu cả hệ thống chính trị không chỉ xoá bỏ triệt để nhận thức, tư tưởng, quan niệm, thái độ định kiến về kinh tế tư nhân Việt Nam, mà còn phải đánh giá đúng vai trò quan trọng của kinh tế tư nhân đối với phát triển đất nước; nuôi dưỡng, khuyến khích tinh thần kinh doanh, đổi mới sáng tạo của người dân, doanh nghiệp. DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÀM ĐƯỢC ĐIỀU TỪNG CHỈ CÓ NHÀ NƯỚC ĐẢM NHẬN TS Nguyễn Thị Hào (Khoa Lý luận chính trị, Đại học Kinh tế Quốc dân) cho rằng, kinh tế tư nhân đã có bước phát triển mạnh mẽ, đặc biệt kể từ sau công cuộc đổi mới. Trước đổi mới (năm 1986) kinh tế tư nhân chủ yếu là các hộ gia đình, hoạt động trong các lĩnh vực nông nghiệp, thủ công và dịch vụ nhỏ, lẻ. Chế độ bao cấp và kế hoạch hóa tập trung gây ra nhiều khó khăn cho sự phát triển của kinh tế tư nhân. Chính sách đổi mới đã mở ra không gian cho kinh tế tư nhân phát triển, thừa nhận sự tồn tại của nhiều thành phần kinh tế. Từ đó, kinh tế tư nhân được khuyến khích phát triển trong nhiều lĩnh vực, từ sản xuất thương mại đến dịch vụ Sự ra đời của Luật Doanh nghiệp năm 1999 cùng nhiều đạo luật liên quan khác đã dần hình thành hành lang pháp lý, góp phần tháo gỡ nút thắt và khuyến khích mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân. Doanh nghiệp tư nhân chiếm khoảng 98% trong tổng số doanh nghiệp đang hoạt động. Việt Nam có hàng chục doanh nghiệp tư nhân có giá trị vốn hóa trên thị trường chứng khoán vượt con số 1 tỷ USD, có 6 tỷ phú tham gia vào câu lạc bộ tỷ phú thế giới năm 2021. Nhiều doanh nghiệp tư nhân cũng khẳng định vị thế qua các sản phẩm xuất khẩu có kim ngạch cao, đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước, tạo công ăn việc làm và góp phần bảo đảm an sinh xã hội. TS Hào nhấn mạnh, sự trưởng thành của khu vực tư nhân thể hiện rõ ở việc họ đã làm được những điều trước đây vốn chỉ thuộc khả năng của khu vực Nhà nước. Điển hình là việc đầu tư, xây dựng cảng biển quốc tế, sân bay trị giá hàng nghìn tỷ đồng hay tham gia vào các lĩnh vực chiến lược như sản xuất ô tô và hàng không. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, chất lượng phát triển của khu vực kinh tế tư nhân vẫn còn nhiều hạn chế, chưa thực sự trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế. Để thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ hơn, TS Hào nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện thể chế, chính sách và môi trường pháp lý theo hướng minh bạch, thuận lợi và bình đẳng. Nhà nước cần đơn giản hóa thủ tục hành chính, bảo đảm sân chơi công bằng cho các loại hình doanh nghiệp, không phân biệt giữa KINH TẾ TƯ NHÂN SẼ LÀ NHÂN TỐ NGHỊ QUYẾT 68 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ XÁC ĐỊNH KINH TẾ TƯ NHÂN LÀ MỘT TRONG NHỮNG ĐỘNG LỰC QUAN TRỌNG NHẤT CỦA NỀN KINH TẾ. CÁC CHUYÊN GIA CHO RẰNG, NẾU ĐƯỢC KHUYẾN KHÍCH ĐÚNG HƯỚNG, KHU VỰC NÀY HOÀN TOÀN CÓ THỂ THAM GIA VÀO NHỮNG LĨNH VỰC VỐN TRƯỚC ĐÂY CHỈ NHÀ NƯỚC MỚI CÓ THỂ ĐẢM NHẬN. KINH TẾ TƯ NHÂN ĐƯỢC KỲ VỌNG TRỞ THÀNH NHÂN TỐ TRUNG TÂM ĐƯA VIỆT NAM CẤT CÁNH, HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU NƯỚC PHÁT TRIỂN, THU NHẬP CAO VÀO NĂM 2045. VIỆT LINH – NGỌC MAI Đặc biệt, câu chuyện “ô tô made in Vietnam” từng là khát vọng kéo dài nhiều thập kỷ, song đến nay, chính các tập đoàn tư nhân đã biến giấc mơ đó thành hiện thực, góp phần đưa tên tuổi Việt Nam vươn ra quốc tế. PGS.TS Lê Xuân Bá GS.TS Tạ Ngọc Tấn Trước đây, cải cách chủ yếu theo hướng “xin- cho”, từ dưới lên, nên thường không triệt để, thậm chí tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nếu không thay đổi cách tiếp cận, rất khó để giải phóng được nguồn lực và sức sáng tạo của khu vực tư nhân - vốn đang được xem là động lực quan trọng nhất của tăng trưởng kinh tế. PGS.TS TRẦN ĐÌNH THIÊN Nhiều doanh nghiệp tư nhân cũng khẳng định vị thế qua các sản phẩm xuất khẩu có kim ngạch cao KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH đột phá 20 www.tienphong.vn

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==