Báo Tiền Phong số đặc biệt/9 2/2025

biển 3.260 km, đến điểm cuối cùng là mũi Cà Mau (thuộc tỉnh Cà Mau), tọa độ: 8° 37’30’’ vĩ độ Bắc và 104°43’ kinh độ Đông. Mũi Cà Mau được bao bọc bởi biển Đông và biển Tây (vịnh Thái Lan), là nơi duy nhất ở Việt Nam cùng ngắm được mặt trời mọc và lặn trên biển. Với vị trí đặc biệt và nằm trong khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận (tháng 5/2009), mũi Cà Mau trở thành điểm mà hầu hết con dân Việt đều mong muốn được một lần đặt chân đến trong đời. Nơi đây có Mốc tọa độ Quốc gia GPS 0001 đánh dấu điểm cuối cùng Tổ quốc trên đất liền và nhiều công trình, biểu tượng ý nghĩa như Cột mốc cuối cùng đường Hồ Chí Minh, biểu tượng con thuyền căng đầy gió luôn hướng ra biển khơi, cột cờ (xây dựng theo nguyên bản kiến trúc và kích thước cột cờ Hà Nội), Đền thờ Lạc Long Quân và tượng mẹ Âu Cơ… Mũi Cà Mau đúng nghĩa là một mũi thuyền, nơi Tổ quốc luôn hướng mặt và tiến về phía biển. CỰC TÂY - NAM TRÊN BIỂN Thổ Chu là cụm đảo tiền tiêu nằm ở cực Tây-Nam trên biển Việt Nam thuộc tỉnh An Giang, cách đất liền hàng trăm 100 km. Cụm đảo Thổ Chu gồm đảo chính cùng tên Thổ Chu (có diện tích khoảng 14km, tọa độ 9°18'29'' vĩ độ Bắc, 103°29'05'' kinh độ Đông) và 7 đảo nhỏ, ngoài ra còn nhiều đảo đá ngầm. Hòn Nhạn là một đảo nhỏ trong số đó, với điểm cao nhất là 40 m so với mực nước biển, nhưng đây chính là điểm nằm trên đường cơ sở A1 của Việt Nam, có tọa độ 9°15' độ vĩ Bắc và 103°27' kinh độ Đông. Với vị trí chiến lược gần đường biển quốc tế, đảo Thổ Chu đóng vai trò quan trọng trong quốc phòng và được lực lượng biên phòng bảo vệ nghiêm ngặt. Du khách đến đây chỉ được tham quan đảo Thổ Chu lớn, trải nghiệm sinh thái rừng và biển tại Hòn Cao, đến cột mốc chủ quyền A1 và ngắm hoàng hôn trên Hòn Nhạn. Thổ Chu tĩnh lặng, giữ trong mình một vẻ đẹp hoang sơ, bí ẩn và thiêng liêng của một vùng biên cương. TIÊN NỮ - CỰC ĐÔNG GIỮA ĐẠI DƯƠNG BAO LA Nơi đón bình minh sớm nhất trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam là đảo đá Tiên Nữ. Với tọa độ 8°51'18'' vĩ độ Bắc, 114°39'18'' kinh độ Đông, đá Tiên Nữ là thực thể nằm xa nhất về phía đông trong số các thực thể địa lý do Việt Nam kiểm soát tại quần đảo Trường Sa. Là một rạn san hô vòng thuộc cụm Trường Sa của quần đảo Trường Sa, đá Tiên Nữ cách cụm Sinh Tồn 100 km Đoàn công tác của báo Tiền Phong và Tổng công ty Điện lực miền Nam trước cột cờ chủ quyền trên đảo Thổ Chu Chào cờ ở đảo Tiên Nữ-điểm cực Đông trên biển Mũi Cà Mau ở cực Nam trên đất liền - nơi người dân Việt đều muốn được đặt chân đến Vương miện mẹ Âu Cơ, cột mốc chủ quyền ở mũi Sa Vĩ Chào cờ ở điểm cực Tây APa Chải ẢNH: TL về phía nam, cách đảo Trường Sa 162 hải lý (300 km) về phía đông, cách thực thể gần nhất mà Việt Nam quản lý là đá Núi Le 27 hải lý (50 km) về phía đông-đông bắc. Rạn san hô đá Tiên Nữ có hình tam giác với chiều dài ba cạnh khoảng 3,3 km, 5,7 km và 6,7 km. Khi thủy triều xuống thấp, toàn bộ vành ngoài mép san hô nổi lên khỏi mặt biển, tựa như chiếc đĩa xanh ngọc khổng lồ giữa đại dương. Điểm cực Đông của đá Tiên Nữ có tọa độ địa lý 8°52'31'' vĩ độ Bắc, 114°41'1'' kinh độ Đông. Từ Đảo Tiên Nữ A trên vành đá Tiên Nữ, có thể quan sát ngọn hải đăng ở phía đông của đá Tiên Nữ do Việt Nam xây dựng và quản lý, nằm cách đó 5,2 km. Hải đăng Tiên Nữ có cột tháp cao hơn 22 m, toàn bộ sơn màu vàng chanh, có khối đế là một tòa nhà ba tầng. Không gì hứng khởi, tự hào bằng việc được đặt chân đến đảo Tiên Nữ và chạm vào vỉa san hô nơi này. Và không gì xúc động bằng việc chào cờ trên đảo Tiên Nữ và ngắm nhìn Tổ quốc từ cực Đông giữa đại dương bao la. n RẠNG RỠ VIỆT NAM 11 www.tienphong.vn

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==