Công ty CP Than Hà Lầm nhận Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2024 của UBND tỉnh và Bằng khen của Tập đoàn TKV Than Hà Lầm luôn xác định “người lao động là tài sản quý nhất” TRUYỀN THỐNG TỪ GIAN KHÓ Mỏ Than Hà Lầm được thành lập ngày 1/8/1960, trong giai đoạn đất nước bước vào thời kỳ công nghiệp hóa đầu tiên. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, Hà Lầm trở thành mục tiêu của hàng trăm trận không kích, nhưng tập thể cán bộ, công nhân vẫn kiên cường “chắc tay búa - vững tay súng”, vừa sản xuất, vừa chiến đấu. Chỉ trong giai đoạn 1964 - 1972, lực lượng tự vệ của mỏ đã tổ chức đánh trả 216 trận không kích, bảo vệ an toàn khu mỏ và chi viện 267 công nhân nhập ngũ, trong đó 127 người tham gia Binh đoàn Than. Sau ngày đất nước thống nhất, Hà Lầm nhanh chóng khôi phục và mở rộng khai trường, trở thành một trong những đơn vị tiên phong trong đổi mới công nghệ khai thác hầm lò. Những sáng kiến như dùng vì chống ma sát CC-20, “cũi lợn sắt” (1993) hay áp dụng cơ chế khoán doanh thu đã tạo động lực mạnh mẽ cho phong trào thi đua lao động sản xuất Năm 2009, Công ty khởi công Dự án khai thác dưới mức -50, mở vỉa bằng 3 giếng đứng sâu tới -300m, sâu nhất ngành than Việt Nam lúc bấy giờ. Dự án có công suất thiết kế 2,4 triệu tấn/ năm và tuổi thọ trên 45 năm. Từ năm 2017, dự án đã đạt công suất thiết kế, khẳng định bước đột phá trong cơ giới hóa, tự động hóa và hiện đại hóa sản xuất. Đến nay, sản lượng khai thác của Hà Lầm luôn duy trì ổn định ở mức 2,4 triệu tấn/năm, khẳng định vai trò là mỏ hầm lò hiện đại, bền vững. Tháng 6/2025, Bộ Nông nghiệp - Môi trường đã điều chỉnh giấy phép khai thác, cho phép công ty tiếp tục hoạt động đến năm 2038, ở mức sâu -550, với trữ lượng còn lại 28 triệu tấn than, dự kiến khai thác đến năm 2055. NHỮNG PHẦN THƯỞNG XỨNG ĐÁNG Với thành tích vượt trội, năm 1996, Hà Lầm vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, trở thành đơn vị hầm lò đầu tiên trong cả nước nhận phần thưởng cao quý này. Trong chặng đường 65 năm, Công ty còn được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhất, danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Than Hà Lầm luôn xác định “người lao động là tài sản quý nhất”. Công ty không ngừng cải thiện thu nhập, phúc lợi, điều kiện làm việc, xây dựng nhà ở, trạm y tế, khu văn hóa, thể thao cho công nhân. Trong giai đoạn 2026 - 2030, Hà Lầm đặt mục tiêu xây dựng khu nhà tập thể 15 tầng với 377 căn hộ tại phường Hà Lầm, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt ổn định, lâu dài cho thợ mỏ. Trong giai đoạn 2025 - 2030, công ty đặt mục tiêu giữ ổn định sản lượng 2,4 triệu tấn/năm, đẩy mạnh chuyển đổi số, áp dụng công nghệ khai thác hiện đại theo mô hình “mỏ xanh - sạch- hiện đại”. Cùng với đó là hoàn thiện hạ tầng nội bộ, bảo đảm môi trường làm việc an toàn, thân thiện và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 65 năm qua, Than Hà Lầm đã chứng minh bản lĩnh “Kỷ luật và Đồng tâm” của thợ mỏ Quảng Ninh, vượt lên gian khó để trở thành điểm sáng của ngành Than- Khoáng sản Việt Nam. Bước vào giai đoạn mới, tập thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên công ty quyết tâm tiếp tục đổi mới, đoàn kết, phát triển ổn định và bền vững, đóng góp tích cực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. n TRONG SUỐT 65 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH, CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LẦM - VINACOMIN ĐÃ GHI DẤU ẤN NHƯ MỘT TRONG NHỮNG ĐƠN VỊ KHAI THÁC HẦM LÒ CHỦ LỰC, GÓP PHẦN BẢO ĐẢM AN NINH NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH QUẢNG NINH. 65 năm vững bước cùng ngành Than Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng (người ngoài cùng bên phải) xuống lò thăm hỏi, động viên công nhân than Hà Lầm THAN HÀ LẦM - HOÀNG DƯƠNG Tháng 6/2025, Bộ Nông nghiệp- Môi trường đã điều chỉnh giấy phép khai thác, cho phép công ty tiếp tục hoạt động đến năm 2038, ở mức sâu -550, với trữ lượng còn lại 28 triệu tấn than, dự kiến khai thác đến năm 2055. KHÁT VỌNG HÙNG CƯỜNG www.tienphong.vn CĐ42
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==