Báo Tiền Phong số đặc biệt/9 2/2025

LŨNG CÚ- ĐỊA ĐẦU THIÊNG LIÊNG Với tọa độ 23°21'30'' vĩ độ Bắc và 105°18'48'' kinh độ Đông, Cột cờ Lũng Cú (xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang) được xem là địa đầu Tổ quốc và là biểu tượng thiêng liêng của cực Bắc Việt Nam. Nằm trên đỉnh núi Rồng, ở độ cao gần 1.470 m so với mực nước biển, cột cờ Lũng Cú có chiều cao 33.15m. Thân cột cờ có những phù điêu trống đồng Đông Sơn và minh họa cho lịch sử vẻ vang của dân tộc. Cột cờ Lũng Cú được dựng lên từ thời nhà Lý, bằng cây sa mộc và được xây dựng lại từ thời Pháp thuộc (năm 1887); sau đó được trùng tu, tôn tạo nhiều lần trong những năm cuối thập niên 1990, đầu những năm 2000 với kích thước, quy mô lớn dần. Năm 2010, cột cờ được đầu tư xây dựng mới với quy mô như hiện nay. Cột cờ Lũng Cú là điểm đến không thể thiếu của du khách, đặc biệt giới trẻ, mỗi khi đến cao nguyên đá Đồng Văn. Nếu đến Lũng Cú vào mùa xuân ta sẽ bắt gặp các loài hoa như mận, đào và hoa cải cùng đua nhau nở tạo nên một bức tranh tươi vui, rực rỡ sắc màu. Và vì thế, nơi đây được mệnh danh là “miền đá nở hoa”. Không chỉ cảnh vật, nơi đỉnh cao nguyên đá này còn làm say đắm lòng người bởi những con người, phong tục và cả những truyền thuyết cảm động, như về núi Rồng và mắt rồng. Để đến được chân cột cờ, phải leo hơn 839 bậc đá. Từ đó tiếp tục leo các bậc thang xoắn ốc trong lòng chân cột cờ cao hơn 20m để bước ra bancông vòng tròn. Từ đây, một vùng trời đất bao la miền biên viễn nơi cực Bắc Tổ quốc được trải rộng trong tầm mắt. Trên đầu là lá quốc kỳ rộng 54m2, tượng trưng cho 54 dân tộc anh em cùng chung sống trên đất nước Việt Nam bay phấp phới, cảm xúc về sự thiêng liêng dâng trào. VƯƠNG MIỆN MẸ ÂU CƠ NƠI SA VĨ “…từ Trà Cổ rừng Dương/ đến Cà Mau rừng đước…”, câu thơ của nhà thơ Tố Hữu được khắc trên tấm bia đặt tại mũi Sa Vĩ, nơi có cột mốc 0km. Mũi Sa Vĩ có tọa độ 21°22’ vĩ độ Bắc, 108°04’ kinh độ Đông. Phía bắc là cửa sông Bắc Luân đổ ra biển, nhìn ra hòn Dậu Gót (1/3 hòn thuộc Việt Nam), đối diện đất Trung Quốc. Mũi Sa Vĩ (Mũi Gót) là điểm đầu tiên của chữ S trên bản đồ Việt Nam, thuộc phường Trà Cổ (Quảng Ninh). Đây là khu vực đón ánh mặt trời đầu tiên trên đất liền miền Đông-Bắc. Mỗi khi thủy triều xuống, khu vực này nổi lên một doi cát dài uốn lượn, trông như đuôi rồng nên được gọi là Sa Vĩ. Khi nước dâng cao, nơi cắm cột mốc phân định biên giới Việt Nam – Trung Quốc lại trở thành hòn đảo nhỏ. Tại mũi Sa Vĩ có cụm công trình thông tin cổ động biên giới, trong đó công trình chính mang hình tượng vương miện của mẹ Âu Cơ với 8 chiếc lá dương cao vút lên bầu trời. Trên vành đai của vương miện có những bức tranh gốm sứ khắc họa trống đồng Ngọc Lũ với hoa văn và đời sống văn hóa truyền thống Việt Nam. Cùng với những chiếc lá dương, trên vương miện ấy còn có cột cờ vươn cao, nơi lá cờ đỏ sao vàng luôn tung bay. Chiếc vương miện mẹ Âu Cơ được ví như cột mốc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. NƠI MỘT TIẾNG GÀ BA NƯỚC CÙNG NGHE A Pa Chải là điểm cực Tây của Tổ quốc, đây là ngã ba biên giới 3 nước Việt Nam-Lào-Trung Quốc, nên được mệnh danh là nơi “một con gà gáy, ba nước đều nghe”. Cột mốc biên giới 3 nước nằm trên đỉnh Khoang La San, ở độ cao 1.866,23m, toạ độ 22°24’02’295” vĩ độ Bắc, 102°08’38,109” kinh độ Đông, thuộc xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh MỖI LẦN ĐẶT CHÂN ĐẾN TỌA ĐỘ NÀO ĐÓ NƠI BIÊN CƯƠNG HAY BIỂN ĐẢO XA XÔI, TRONG TÔI CỨ TRÀO LÊN SỰ TỰ HÀO, XÚC ĐỘNG MÃNH LIỆT. NHỮNG CỘT MỐC HAY LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG PHẤP PHỚI NƠI ẤY LÀ HỒN THIÊNG SÔNG NÚI, KHÔNG CHỈ KHẲNG ĐỊNH CHỦ QUYỀN, TOÀN VẸN LÃNH THỔ CÒN HIỆN THÂN CỦA DÁNG HÌNH TỔ QUỐC ĐỘC LẬP HIÊN NGANG VƯƠN MÌNH. Điện Biên. Trước kia, đường lên cột mốc rất khó khăn, phải vượt núi băng rừng, mất cả ngày để đi và về. Ngày nay, đường đến cột mốc (là tuyến nhánh của đường tuần tra biên giới A Pa Chải - Tả Long San) đã được đầu tư xây dựng bằng bê tông nên rút ngắn đáng kể thời gian đi lại. Đầu tháng 5 năm nay, nhân dịp kỷ niệm 71 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2025), tỉnh Điện Biên đã tổ chức Lễ Thượng cờ và khánh thành Cột cờ A Pa Chải. Đây là công trình mang ý nghĩa lịch sử, chính trị và văn hóa đặc biệt, khẳng định chủ quyền thiêng liêng tại điểm cực Tây của Tổ quốc. Cũng là nơi “một con gà gáy, ba nước đều nghe”, cột mốc ở ngã ba biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia (còn gọi là ngã ba Đông Dương) nằm trên đỉnh núi cao 1.086m so với mực nước biển. Vị trí cột mốc là điểm tiếp giáp thuộc 3 tỉnh Quảng Ngãi (Việt Nam), Ratanakiri (Campuchia) và Attapeu (Lào). Cột mốc có hình trụ tam giác, mỗi mặt hướng về một nước và có gắn Quốc huy cùng tên nước nơi mặt cột mốc hướng về. Đây là điểm cuối cùng của đường biên giới trên đất liền giữa Việt Nam-Lào dài 2.067km và là điểm đầu tiên của đường biên giới trên đất liền giữa Việt NamCampuchia dài 1.137km. MŨI THUYỀN TỔ QUỐC VƯƠN RA BIỂN Từ mũi Sa Vĩ - điểm đầu tiên trên đường cong hình chữ S của Tổ quốc - xuôi về phương Nam theo đường bờ ĐẠI DƯƠNG Giới trẻ hào hứng khám phá ngã ba Đông Dương nhìn từ những cột cờ chủ quyền TỔ QUỐC Toàn cảnh cột cờ Lũng Cú Ảnh: TL RẠNG RỠ VIỆT NAM 10 www.tienphong.vn

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==