QUẢNG NGÃI NỖ LỰC ĐỨNG ĐẦU TĂNG TRƯỞNG Theo lãnh đạo tỉnh này, ba vấn đề quan trọng giúp Quảng Ngãi không ngừng tăng trưởng về kinh tế, phải kể đến viêc sớm hoàn thành xây dựng, ban hành các văn bản lãnh đạo triển khai thực hiện; xác định rõ các chủ trương, định hướng trọng tâm, giải pháp thực hiện trên từng lĩnh vực và kịp thời cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, đề án để triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, HĐND tỉnh thực hiện tốt chức năng quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, có trọng tâm, trọng điểm và thực chất hơn, đặc biệt là những vấn đề bức xúc, cấp bách được cử tri trong tỉnh quan tâm; và đặc biệt hơn là hệ thống cấp ủy, chính quyền các cấp đã vào cuộc với tinh thần quyết tâm cao; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có nhiều đổi mới. Điểm nổi bật, từ tháng 3/2025, Quảng Ngãi bắt đầu thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy… và đến cuối tháng 7/2025 tỉnh Quảng Ngãi cũng là địa phương đi đầu trong việc hoàn thành Đại hội đảng các cấp cơ sở trước 01 tháng. Trong bối cảnh “vừa chạy vừa xếp hàng” cùng các tỉnh, thành phố trong cả nước, bên cạnh việc nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, tỉnh Quảng Ngãi cũng nhận diện khó khăn, thách thức, đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp thực tiễn. Những nỗ lực và giải pháp hiệu quả đưa tỉnh Quảng Ngãi đạt tăng trưởng mạnh và dẫn đầu cả nước về GRDP. CHỈ SỐ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP DẪN ĐẦU TẠO DẤU ẤN Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi, trong 8 tháng, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, với chỉ số ước tăng trên 3,93% so với tháng trước. Một số sản phẩm có sản lượng tăng mạnh như sản phẩm lọc hóa dầu ước tăng 29,27%; sắt thép ước tăng 25,07%; đường RE tăng 43,61%; giày da ước tăng 28,41%; dăm gỗ nguyên liệu giấy ước tăng 24,59%; cấu kiện làm sẵn cho xây dựng ước tăng 28,45%; điện sản xuất ước tăng 25,94% và điện thương phẩm ước tăng 19,79% cho thấy nhu cầu tiêu thụ điện năng trong sản xuất và sinh hoạt tăng cao. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh đến tháng 8 đạt trên 2.355 tỷ đồng, lũy kế thu 8 tháng ước đạt trên 19.220 tỷ đồng, đạt 51,7% dự toán tỉnh giao, trong đó thu nội địa ước đạt 11.661 tỷ đồng, đạt 48,1% dự toán năm; thu hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 7.534 tỷ đồng, đạt 58,3% dự toán năm. Đối với lĩnh vực thương mại và dịch vụ sôi động, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng; doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải; lượt khách du lịch và doanh thu đều tăng khá. Đạt được các kết quả này, tỉnh Quảng Ngãi nỗ lực thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp; trong đó, bám sát và thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương; nhận diện các khó khăn, thách thức đưa giải pháp phù hợp với thực tiễn của địa phương. Chính quyền địa phương, sở, ngành xác định rõ nhiệm vụ ưu tiên, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm 6 rõ theo đúng ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đó là “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả”. Về nhiệm vụ với các tháng còn lại, theo Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang yêu cầu các ngành, các địa phương tiếp tục tăng tốc, bứt phá nhằm phấn đấu hoàn thành vượt mức các kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2025. Trong đó, cần đặc biệt lưu ý rà soát các yếu tố liên quan đến mức độ tăng trưởng; từng ngành, từng cấp tập trung bám sát nhiệm vụ, nội dung trọng điểm để nhận diện thuận lợi, điểm nghẽn, từ đó chỉ đạo, điều hành tốt hơn, không bỏ sót nhiệm vụ, không để chậm nhiệm vụ. Cụ thể, tập trung số thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư, các dự án trọng tâm, trọng điểm, phát triển kinh tế tư nhân, tăng cường hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số… Theo chia sẻ từ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang, tỉnh Quảng Ngãi tập trung giải quyết cụ thể những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, thường xuyên kiểm tra hiện trường để kịp thời tháo gỡ vướng mắc của từng dự án, đảm bảo mặt bằng thi công các dự án trọng điểm để sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng, chống lãng phí, thất thoát theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Với tầm nhìn, tâm thế và bình diện mới, tỉnh Quảng Ngãi nỗ lực đổi mới cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy hoàn thiện hạ tầng và sắp xếp bộ máy hành chính, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng bền vững. n KINH TẾ TĂNG TRƯỞNG NHỮNG THÁNG ĐẦU NĂM 2025 Ở MỨC 11,51% (CAO NHẤT CẢ NƯỚC) LÀ TIỀN ĐỀ, TRIỂN VỌNG ĐỂ TỈNH QUẢNG NGÃI TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN. ĐÂY CŨNG CHÍNH LÀ CƠ HỘI, ĐỂ CÁC NĂM TIẾP THEO ĐẠT MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG HAI CON SỐ. l VIỆT HƯƠNG Kinh tế Quảng Ngãi tăng trưởng mạnh nhìn từ ba yếu tố Đặc khu Lý Sơn - Quảng Ngãi nhỉn từ trên cao Theo thống kê, GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) của tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập trong quý II tăng 13,02%, 6 tháng đầu năm tăng 11,51% và xếp thứ nhất toàn quốc. BỨT PHÁ THU HÚT ĐẦU TƯ Từ năm 2020 đến nay, Khu kinh tế (KKT) Dung Quất và các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Quảng Ngãi đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/ Quyết định chủ trương đầu tư cho 32 dự án, tổng số vốn đăng ký đầu tư hơn 4,4 tỷ USD. Trong số này có 18 dự án FDI với vốn đăng ký 542 triệu USD. Ngoài ra, có tới 44 dự án được điều chỉnh tăng vốn, bổ sung thêm hơn 1,4 tỷ USD. Tính chung, tổng vốn thu hút mới và tăng thêm trong giai đoạn 20202025 đạt gần 6 tỷ USD. Hiện tại, toàn bộ KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi có 351 dự án còn hiệu lực với tổng vốn hơn 19 tỷ USD. Trong đó, có 65 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký đầu tư hơn 2,4 tỷ USD và 286 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký hơn 16,5 tỷ USD. Tổng vốn thực hiện khoảng 12 tỷ USD, trong đó, vốn thực hiện giai đoạn 2020-2025 khoảng 4,37 tỷ USD, đạt 117% so với kế hoạch. Đã có 261/351 dự án đi vào hoạt động, đóng góp lớn vào giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu và ngân sách nhà nước của tỉnh. Ông Nguyễn Hải Trường – Phó Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi cho biết:“Thu hút đầu tư giai đoạn 2020-2025 đạt 118% kế hoạch, đặc biệt có nhiều dự án lớn, mang tính lan tỏa. Góp phần quan trọng cùng với toàn tỉnh hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2020-2025)”. Theo ông Trường, kết quả trên là nhờ sự chủ động từ sớm, từ xa. Ban Quản lý đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, chỉ đạo các phòng ban triển khai quyết liệt. Bên cạnh đó là sự đồng hành của doanh nghiệp, những đơn vị đã nỗ lực vượt khó, tìm kiếm thị trường và duy trì sản xuất trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động. Một yếu tố quan trọng khác là cải cách hành chính. Cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” cùng dịch vụ công trực tuyến đã được triển khai quyết liệt, đồng bộ, giúp rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, công khai minh bạch hồ sơ, hạn chế trễ hạn. Nhờ vậy, Ban Quản lý KKT Dung Quất luôn giữ vị trí cao trong bảng xếp hạng cải cách hành chính của Quảng Ngãi. ƯU TIÊN CÔNG NGHIỆP XANH, CÔNG NGHỆ CAO Bên cạnh những thành tựu và kết quả khích lệ trong thu hút đầu tư, song việc phát triển công nghiệp tại KKT Dung Quất theo mô hình KCN truyền thống đã bộc lộ những bất cập như: Quy hoạch chưa đồng bộ về hạ tầng, đặc biệt là khu xử lý nước thải tập trung; cộng đồng doanh nghiệp trong khu chưa gắn kết với nhau để tạo chuỗi sản xuất, cung ứng, tăng sức cạnh tranh. Hơn nữa, trong quá trình sản xuất, nhiều phế phẩm chưa được tận dụng tái chế-tái sử dụng cho các dự án có liên quan, hay nói cách khác là kinh tế tuần hoàn chưa được phát triển. Trong bối cảnh toàn cầu dịch chuyển sang kinh tế xanh, bền vững là xu hướng tất yếu, thời gian qua, một số doanh nghiệp lớn tại Khu kinh tế Dung Quất đang nghiên cứu và từng bước ứng dụng mô hình sản xuất tuần hoàn, thực hiện cộng sinh công nghiệp, tận dụng phụ phẩm hoặc chất thải làm nguyên liệu cho quy trình khác hướng tới zero waste (không phát thải). Để hướng tới mục tiêu phát triển xanh, bền vững, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi đã đưa ra các định hướng và giải pháp cụ thể. Đó là, ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp sạch, công nghệ cao, ít phát thải như công nghiệp chế biến thực phẩm, điện tử, thiết bị y tế, vật liệu mới, năng lượng tái tạo. Khuyến khích các doanh nghiệp chuyển đổi mô hình sản xuất hiện tại theo hướng tuần hoàn, sạch hơn, ứng dụng công nghệ xanh và tiết kiệm năng lượng. Kết nối với các địa phương phía tây Quảng Ngãi trong việc trao đổi, mua bán chứng chỉ carbon giữa các doanh nghiệp và địa phương; xây dựng 100% khu công nghiệp tập trung có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn, ứng dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng, tái sử dụng nước thải sau xử lý. n TRONG BỐI CẢNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ GẮN VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRỞ THÀNH YÊU CẦU TẤT YẾU, QUẢNG NGÃI ĐANG ĐỊNH HƯỚNG KHU KINH TẾ DUNG QUẤT VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP CHUYỂN MÌNH THEO HƯỚNG “XANH VÀ BỀN VỮNG”. MỤC TIÊU KHÔNG CHỈ LÀ ĐIỂM SÁNG THU HÚT ĐẦU TƯ, MÀ CÒN LÀ HÌNH MẪU VỀ CÔNG NGHIỆP TUẦN HOÀN, TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ HẠN CHẾ PHÁT THẢI. Hướng tới kinh tế xanh, bền vững NGUYỄN NGỌC Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất, dự án có quy mô lớn tại KKT Dung Quất ẢNH: NGUYỄN NGỌC DUNG QUẤT HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV www.tienphong.vn CĐ22
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==