VIỆT NAM CĐ30 13-10-2025 www.tienphong.vn DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN Ngôi nhà cấp 4 khang trang của gia đình anh Y Phil Hmok (xã Ea Nuôl, tỉnh Đắk Lắk) là thành quả những tháng ngày anh đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản. Anh Y Phil chia sẻ, được Trung tâm dạy nghề - du học - xuất khẩu lao động Việt Phát tư vấn, hướng dẫn, anh đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản. Sau 3 năm, với số tiền tích lũy được, anh cùng bố mẹ xây nhà và trang trải cuộc sống. Theo anh Y Phil, qua nước Nhật Bản lao động, anh trưởng thành và suy nghĩ chín chắn hơn. Bản thân rèn được tính kỷ luật, trách nhiệm trong công việc, cuộc sống, được nâng cao tay nghề. Anh tin tưởng, về nước có thể tìm được công việc thích nghi trong môi trường công nghiệp hiện đại. Thời gian qua Trung tâm dạy nghề - du học - xuất khẩu lao động Việt Phát (Trung tâm) phối hợp với các cơ sở Đoàn trong tỉnh tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh các trường THPT, phổ biến chính sách hỗ trợ việc làm cho đoàn viên, thanh niên. Trung tâm còn đồng hành trong việc hướng dẫn hồ sơ trợ cấp, hỗ trợ thủ tục vay vốn chính sách, kết nối với ngân hàng để thanh niên vùng đồng bào DTTS có điều kiện tham gia chương trình, giảm bớt gánh nặng tài chính ban đầu. Không ít trường hợp thanh niên DTTS nhờ sự hỗ trợ này đã mạnh dạn đi xuất khẩu lao động, hiện đang có việc làm ổn định, thu nhập tốt, gửi tiền về phụ giúp gia đình và từng bước thoát nghèo bền vững. Trong năm 2024, gần 100 thanh niên DTTS tại các huyện Ea Súp, Krông Năng, Ea Kar (cũ)... đã xuất cảnh sang Nhật Bản làm việc theo diện thực tập sinh. Anh Đặng Văn Tình – Bí thư Đoàn thanh niên xã Ea Súp chia sẻ, là địa bàn còn nhiều khó khăn, lực lượng lao động trẻ dồi dào. Thời gian qua, Đoàn xã Ea Súp phối hợp với các cơ quan, đơn vị và Trung tâm dạy nghề - du học - xuất khẩu lao động Việt Phát tư vấn, tuyên truyền, giới thiệu chính sách hỗ trợ đi lao động nước ngoài. Nhiều thanh niên mạnh dạn đăng ký tham gia. Qua đó, góp phần giúp thanh niên xã thay đổi cuộc sống, nâng cao thu nhập, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Năm 2025, Trung tâm đã chủ động, linh hoạt triển khai nhiều hoạt động thiết thực, phối hợp trực tiếp với Tỉnh Đoàn Đắk Lắk và các ban ngành tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp cho thanh niên, học sinh, sinh viên và người lao động. Tại các chương trình như Ngày hội việc làm, Phiên giao dịch việc làm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có trên 3.000 đoàn viên, thanh niên tham gia, trong đó hơn 100 trường hợp đã được hỗ trợ kết nối việc làm thành công. Hơn 1.500 quân nhân xuất ngũ năm 2025 tại các đơn vị đã được tư vấn định hướng nghề nghiệp và việc làm phù hợp. Tháng 8/2023, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Lắk thành lập Câu lạc bộ Hướng nghiệp, anh Nguyễn Thanh Đông – Bí thư Đoàn cơ sở, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Quốc tế Việt Phát được bầu giữ chức danh Chủ nhiệm Câu lạc bộ hướng nghiệp. Công ty CPTMDV Quốc tế Việt Phát được thành lập năm 2016. Hiện đơn vị do Sở Nội vụ và Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk trực tiếp quản lý. Anh Nguyễn Thanh Đông – Chủ nhiệm CLB chia sẻ, năm qua, CLB tập trung vào hai nhiệm vụ trọng tâm: Tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho thanh niên, học sinh, sinh viên và kết nối cơ hội việc làm cho người lao động. CLB phối hợp chặt chẽ với Tỉnh đoàn, Hội LHTN các cấp triển khai nhiều chương trình thiết thực như: Ngày hội việc làm, phiên giao dịch việc làm, tư vấn hướng nghiệp tại các trường giúp thanh niên có thêm hành trang, kỹ năng và sự lựa chọn đúng đắn trong học tập, nghề nghiệp. Bên cạnh đó, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, góp phần lan tỏa hình ảnh tuổi trẻ Đắk Lắk trách nhiệm và năng động. Thời gian tới, CLB tiếp tục đồng hành cùng tổ chức Hội, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. n Điểm tựa giúp thanh niên khởi nghiệp, PHÁT TRIỂN KINH TẾ Nhiều năm nay, Trung tâm dạy nghề - du học - xuất khẩu lao động Việt Phát là một điểm sáng trong việc đào tạo, hướng nghiệp, xuất khẩu lao động trong thanh niên, đặc biệt là thanh niên DTTS trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Không ít thanh niên DTTS hiện có việc làm ổn định, thu nhập tốt giúp gia đình từng bước thoát nghèo bền vững. Đại diện lãnh đạo Trung tâm tư vấn, định hướng việc làm phù hợp cho quân nhân xuất ngũ năm 2025 Trung tâm tham gia nhiều hoạt động hướng về cộng đồng cùng các cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh NGUYỄN THẢO NỀN TẢNG VƯƠN XA TỪ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO Với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho khu vực và cả nước, Trường Đại học Trà Vinh xác định chất lượng là yếu tố tiên quyết và là kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Nhà trường thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy tiệm cận với các chuẩn mực quốc tế. Minh chứng rõ nét cho định hướng này là việc TVU đã có 27 chương trình đào tạo đạt kiểm định chất lượng quốc tế theo các tiêu chuẩn uy tín như FIBAA (châu Âu), AUN-QA (Đông Nam Á), và ABET ( Hoa Kỳ). Đây là một cột mốc quan trọng, không chỉ khẳng định uy tín của nhà trường mà còn mang lại những lợi ích thiết thực cho sinh viên. Để đạt được thành quả này, nhà trường đã kiên trì thực hiện hàng loạt giải pháp đồng bộ trong nhiều năm, liên tục cải tiến chương trình, nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên và hiện đại hóa cơ sở vật chất, đào tạo gắn kết chặt chẽ cộng đồng doanh nghiệp và mở rộng hợp tác quốc tế với hơn 90 đối tác quốc tế. Song song đó, việc mở rộng các chương trình đào tạo Coop (hợp tác với doanh nghiệp) đảm bảo sinh viên sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GẮN LIỀN VỚI THỰC TIỄN Điểm nhấn trong chiến lược phát triển của TVU chính là định hướng nghiên cứu khoa học mang tính ứng dụng cao, giải quyết các vấn đề từ thực tiễn. PGS.TS. Nguyễn Minh Hòa, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh chia sẻ: “Bên cạnh những nghiên cứu hàn lâm, nhà trường tập trung phần lớn nguồn lực cho nghiên cứu ứng dụng để giải quyết những vấn đề thực tiễn, đặc biệt là các nghiên cứu phục vụ phát triển cộng đồng và địa phương”. Thành quả của định hướng này được thể hiện qua những con số ấn tượng. Giai đoạn 2021-2024, trường công bố 1.533 bài báo khoa học trong nước và 570 bài báo quốc tế, trong đó có 387 bài báo quốc tế thuộc cơ sở dữ liệu. Bên cạnh đó, trường còn xuất bản 20 chương sách thuộc cơ sở dữ liệu WoS/Scopus. Cũng trong giai đoạn này, trường có thêm 10 tài sản trí tuệ được bảo hộ, bao gồm bằng sáng chế và giải pháp hữu ích. Đặc biệt, trong lĩnh vực khoa học sức khỏe, Bệnh viện Đại học Trà Vinh- bệnh viện hạng 2, quy mô 80 giường bệnh với hơn 170 y, bác sĩ - không chỉ là nơi chăm sóc sức khỏe cho người dân mà còn là một cơ sở thực hành lâm sàng hiện đại, lý tưởng cho sinh viên khối ngành y. Ngoài ra, các dự án nghiên cứu về cấy mô, cấy phôi dừa sáp, nuôi tôm sú bố mẹ sạch bệnh, các nghiên cứu về môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, bảo tồn văn hóa Nam Bộ và đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp cùng các nghiên cứu ứng dụng cao, triển khai hiệu quả, đưa tri thức khoa học vào đời sống. Với nền tảng vững chắc, lãnh đạo nhà trường khẳng định tiếp tục mục tiêu phát triển trường thành một đại học tiên tiến và hội nhập quốc tế, đồng thời hình thành một Trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp vùng Mekong, gắn liền với Vườn ươm doanh nghiệp và mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp của các trường trong vùng. Đặc biệt, trường tiếp tục tập trung vào hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), thực hiện các đề tài nghiên cứu ứng dụng phục vụ trực tiếp cho doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp chế biến nông sản, công nghiệp phụ trợ và công nghệ số; chủ động mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp để xây dựng chương trình đào tạo theo "đơn đặt hàng", đảm bảo sinh viên được thực hành sớm nhất và làm việc đúng chuyên môn ngay sau khi tốt nghiệp. Ngoài ra, chú trọng đến việc đưa ngoại ngữ, kỹ năng số và kỹ năng mềm trở thành chuẩn bắt buộc, trở thành một trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao, phục vụ trực tiếp các ngành kinh tế trọng điểm và các ngành mũi nhọn đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Long và ĐBSCL. n PGS.TS Nguyễn Minh Hòa, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh ký kết hợp tác với đối tác quốc tế ẢNH: KIM NGÂN Trải qua hành trình gần 20 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Trà Vinh (TVU) không ngừng vượt qua khó khăn, thử thách, vươn lên mạnh mẽ, trở thành một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng không chỉ cho khu vực ĐBSCL mà còn cho cả nước. Bước vào giai đoạn phát triển mới của dân tộc, TVU đang ngày càng khẳng định vị thế của mình bằng những dấu ấn đậm nét trên bản đồ giáo dục trong nước và quốc tế. TVU là trường trực thuộc địa phương trong số 23 cơ sở giáo dục đại học trong cả nước được thí điểm tự chủ đầu tiên theo Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/10/2014. Ngày 13/4/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 486/QĐ-TTg phê duyệt đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường ĐH Trà Vinh, và nhà trường tự chủ nhóm 1 từ năm 2017. Trường Đại học Trà Vinh khẳng định vị thế TỪ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KIM NGÂN
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==