Báo Tiền Phong số DB 13-10-2025

Các phong trào tiêu biểu như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, “Cán bộ, công nhân, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” hay thi đua chuyển đổi cơ cấu sản phẩm, phát triển thị trường đã tạo ra những hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất – kinh doanh. Giai đoạn từ 2020 đến nay, toàn Tổng công ty đã có 963 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được công nhận, mang lại giá trị làm lợi trên 90 tỷ đồng; tiết kiệm hơn 1.069 tỷ đồng trong hoạt động sản xuất và đầu tư xây dựng. Với tinh thần trách nhiệm xã hội và tình cảm sâu sắc hướng về cộng đồng, giai đoạn từ 2020 đến nay, Tổng công ty đã thực hiện nhiều chương trình có ý nghĩa thiết thực như: Tiếp tục phụng dưỡng 10 mẹ Việt Nam anh hùng, 7 thương binh nặng; hỗ trợ, xây dựng và trao tặng 226 nhà tình nghĩa, 225 nhà tình thương, nhà đại đoàn kết… Tổng số tiền thực hiện công tác từ thiện, xã hội trong giai đoạn vừa qua với số tiền hơn 216 tỷ đồng. Kết quả, nhiều tập thể, cá nhân trong Tổng công ty đã vinh dự được nhận các danh hiệu, phần thưởng cao quý: 10 Huân chương Lao động; 12 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 2 Cờ Thi đua của Chính phủ; 27 Cờ Thi đua cấp Bộ; 587 Bằng khen cấp Bộ; 172 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. THI ĐUA TRỞ THÀNH NÉT VĂN HÓA DOANH NGHIỆP Trong giai đoạn 2020 – 2025, Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty và cấp ủy, người đứng đầu các đơn vị luôn quan tâm đến công tác thi đua khen thưởng, lãnh đạo tổ chức các phong trào thi đua. Rất nhiều cán bộ người lao động Vinataba là những tấm gương điển hình trong thi đua yêu nước với những sáng kiến, cải tiến được áp dụng hiệu quả vào thực tiễn, vinh dự nhận giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh – phần thưởng cao quý của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để tôn vinh những công nhân lao động tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Ông Hồ Lê Nghĩa khẳng định: “Nhận thức rõ trách nhiệm và sứ mệnh của mình, các thế hệ lãnh đạo Vinataba luôn coi “thi đua yêu nước” là một phương thức lãnh đạo, vận động, tập hợp và khích lệ cán bộ, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Và thi đua đã trở thành ý thức trách nhiệm, thành nhu cầu tự thân của mỗi người con Vinataba”. Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Đảng uỷ Chính phủ đánh giá cao Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đạt được những kết quả nổi bật trong sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm, chăm lo đời sống cho người lao động, bảo đảm nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Phong trào thi đua yêu nước được tổ chức thiết thực, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị và yêu cầu thực tiễn, tạo ra không khí thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống. Đồng thời, biểu dương các mô hình thi đua tiêu biểu tại các đơn vị thành viên như Công ty Thuốc lá Thăng Long, Công ty Thuốc lá Sài Gòn, cùng hàng loạt phong trào hiệu quả khác đã và đang được triển khai sâu rộng tại các đơn vị cơ sở. Giai đoạn 2025 – 2030, với yêu cầu ngày càng cao về đổi mới công nghệ, bảo vệ môi trường, hội nhập và phát triển bền vững, nhiệm vụ đặt ra đối với Tổng công ty là hết sức nặng nề, ông Nguyễn Đức Phong đề nghị: Vinataba tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và phát triển sản xuất kinh doanh. n Gần 1.000 sáng kiến trong một doanh nghiệp nhà nước Trong giai đoạn 2020 – 2025, phong trào thi đua tại Vinataba được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức đổi mới, linh hoạt. Nhiều phong trào thi đua tập trung vào đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất lao động, tiết giảm chi phí, bảo đảm an toàn lao động, đồng thời chăm lo tốt đời sống, sức khỏe cho người lao động. Vinh danh những cán bộ tiêu biểu của Vinataba NHÓM PV KINH TẾ ĐỔI MỚI QUẢN TRỊ VÀ CÔNG NGHỆ Nhà máy Z131 (thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) là doanh nghiệp quốc phòng an ninh với tên giao dịch dân sự là Công ty TNHH MTV Cơ điện và Vật liệu nổ 31 luôn bám sát yêu cầu trang bị tác chiến của Quân đội theo hướng tinh nhuệ, hiện đại, phát triển sản xuất được hàng triệu lượt sản phẩm vũ khí trang bị, kịp thời phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của các lực lượng vũ trang. Những năm vừa qua, Đảng ủy, chỉ huy Nhà máy Z131 đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, đột phá về tổ chức sản xuất, đảm bảo công nghệ. Chủ động xây dựng các phương án sản xuất linh hoạt, cụ thể; quy hoạch, sắp xếp lại các dây chuyền, khai thác tối ưu hóa hiệu suất thiết bị, hợp lý các chặng công nghệ sản xuất, kết hợp phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tự động hóa một số chặng then chốt, rút ngắn thời gian chế tạo, góp phần nâng năng lực sản xuất lên rõ rệt so với trước, nhiều chặng tăng năng suất lên gấp 2-3 lần. Nhà máy đã từng bước làm chủ công nghệ sản xuất, thay thế một số loại vũ khí có trong trang bị, không phải nhập ngoại, có chỉ tiêu tính năng chiến kỹ thuật tương đương với vũ khí cùng loại của các nước tiên tiến trên thế giới. Liên tục nhiều năm, Nhà máy luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất quốc phòng, tổng sản lượng sản xuất giai đoạn 20152024 gấp hơn 3,5 lần 10 năm trước đó với tổng doanh thu quốc phòng đạt trên 7.467 tỷ đồng. Trao đổi với PV Tiền Phong, Đại tá Hoàng Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty cho biết, cùng với nhiệm vụ sản xuất quốc phòng, những năm qua, Nhà máy đã đẩy mạnh kết hợp sản xuất quốc phòng với phát triển kinh tế. Trong đó, tập trung vào 2 nhóm hàng kinh tế có tính lưỡng dụng cao là vật liệu nổ công nghiệp và cơ khí chính xác. “Nhà máy đã có bước thay đổi quan trọng trong phát triển sản xuất kinh tế; chủ động thành lập bộ phận chuyên trách; đổi mới phương pháp quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất; đầu tư dây chuyền thiết bị tiên tiến, hiện đại, mở rộng nhà xưởng, giúp nâng cao năng lực sản xuất. Nhờ đó, các sản phẩm cơ khí, vật liệu nổ công nghiệp đã dần tiếp cận được các đối tác lớn trong nước và quốc tế”. NÂNG CAO GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU Cũng theo đồng chí Bí thư Đảng ủy nhà máy, đối với mặt hàng vật liệu nổ công nghiệp, nhà máy đã tổ chức nghiên cứu, chế thử thành công 6 loại thuốc nổ công nghiệp, đầu tư nâng cấp các dây chuyền sản xuất có công suất cao và hiện đại trên thế giới để nâng cao chất lượng sản phẩm, chiếm khoảng 13-15% thị phần của cả nước. Giai đoạn 2015-2024, doanh thu hàng kinh tế của nhà máy đạt trên 7.000 tỷ đồng, tăng trưởng hằng năm trên 15%; chiếm gần 50% trên tổng doanh thu của đơn vị. Sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp của nhà máy đã được xuất khẩu sang thị trường Úc, Đông Nam Á. Đại tá Nguyễn Đức Thi, Giám đốc Nhà máy Z131 cho biết thêm, nhiều sản phẩm cơ khí của nhà máy đã đến với thị trường quốc tế như: Dụng cụ làm vườn, chi tiết cho đường ống dẫn dầu, cột chống sàn trong xây dựng xuất sang Mỹ; hay một số chi tiết cho ô tô xuất đi Tây Ban Nha… Trung bình doanh thu sản phẩm cơ khí, nhựa “xuất ngoại” đạt khoảng 2 triệu USD/năm. Ngoài xuất khẩu, nhà máy cũng cung cấp sản phẩm cơ khí cho các doanh nghiệp FDI đang hoạt động tại Việt Nam. Trong đó, hợp tác với các Công ty của Hàn Quốc làm một số chi tiết cho hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC), chi tiết cho đèn led, linh kiện cho xe nâng… Giám đốc nhà máy cũng cho hay, thời gian tới, bên cạnh lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp đang chiếm tỷ trọng cao, nhà máy sẽ ưu tiên sản xuất các sản phẩm đúc nhôm, dập nóng và một số sản phẩm cơ khí, nhựa khác. Mục tiêu đến năm 2030, phát triển sản xuất kinh tế của nhà máy chiếm 70% tổng doanh thu và mở rộng thị trường tiêu thụ thuốc nổ công nghiệp sang châu Mỹ, chây Phi. Từ năm 2015 đến 2024, nhà máy đã đóng góp 790 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước. n Nhà máy Z131 ba lần nhận danh hiệu Anh hùng Cùng với nhiệm vụ sản xuất quốc phòng, Nhà máy Z131 (trụ sở tại phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) đã có nhiều đột phá trong sản xuất kinh doanh với 2 nhóm hàng có tính lưỡng dụng cao là vật liệu nổ công nghiệp và cơ khí. Các sản phẩm của Nhà máy được xuất khẩu sang nhiều quốc gia... Đại tá Nguyễn Đức Thi, Giám đốc Nhà máy Z131, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng kiểm tra các sản phẩm cơ khí cho các đơn hàng xuất khẩu MINH TUẤN-PHAN THIÊN Nhà máy Z131 vừa được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (tháng 8/2025). Năm 2014, Nhà máy cũng được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ. Trước đó, năm 2012, Nhà máy Z131 được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. VIỆT NAM CĐ6 13-10-2025 www.tienphong.vn CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG TRONG KỶ NGUYÊN MỚI

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==