Báo Tiền Phong số DB 13-10-2025

Ảnh 1: Trung tâm Hội trợ Triển lãm có hệ thống mái vòm thép vào loại lớn nhất thế giới, cao 56m, đường kính 360m, khối lượng lên tới 24.000 tấn do Việt Nam tự sản xuất, tự thiết kế, tự thi công theo mô phỏng mai rùa Ảnh 2,3,4: Sản phẩm công nghệ có thể chạm vào như robot, UAV, chip bán dẫn, đến các giải pháp như VR, camera 360, hologram, tái hiện lại 80 năm hành trình của đất nước, mang lại trải nghiệm đặc biệt cho người xem. "Tôi có thể quan sát từng chi tiết máy móc, còn thử đi lại trong không gian nhà máy, như đang học nghề thực tế vậy. Rất trực quan, ước gì các môn học ở trường cũng sinh động như thế", Vân Anh, sinh viên năm thứ hai ở Hà Nội, nói khi lần đầu được thử nghiệm tay cầm robot. Ảnh 5: Chiếc ô tô bản chống đạn Lạc Hồng 900 LX vẫn thu hút sự chú ý của khách tham quan. Xe đạt chuẩn VPAM VR7, một trong những tiêu chuẩn cao nhất dành cho xe nguyên thủ quốc tế với kính chống đạn, thân vỏ, khung gầm, cửa kính. Ảnh 6,7: Ở khu vực của Bộ Khoa học và Công nghệ, nhiều người vây quanh robot hình người của VinMotion. Cỗ máy cao gần 1,7 m, biết đi lại, vẫy tay, trò chuyện bằng tiếng Việt. Một nhóm khách tham quan cười khúc khích khi robot gọi tên từng người. Ảnh 8: Nhiều hiện vật, pano ảnh tư liệu cỡ lớn có cách thể hiện mới lạ, thông qua công nghệ hologram, 3D mapping, thực tế ảo (VR)... khiến lịch sử không còn khô khan mà trở nên sống động, gần gũi. Ảnh 9: Ngắm các thiết bị phụ trợ trong lĩnh vực hàng không và thiết bị bay ‹ycame do Việt Nam mình sản xuất, anh Vũ người Đông Anh cho rằng nó minh chứng cho kết quả của một chặng đường dài mà Việt Nam đã trải qua, từ một đất nước nông nghiệp nghèo nàn nay đang vươn lên làm chủ công nghệ. Ảnh 10: Hệ thống bơm chữa cháy tự hành công suất lớn lắp đặt trên ô tô do Hà Nội Fire thiết kế và sản xuất. Ảnh 11: Tại gian hàng Vietnam Airlines, khách tham quan cũng kiên nhẫn xếp hàng trải nghiệm khoang thương gia qua công nghệ thực tế ảo. Ảnh 12, 13, 14: Khách chăm chú quan sát từng hiện vật, từ máy bay không người lái đến pháo tự hành, đầu đạn, động cơ tên lửa Make in Viet Nam, thành quả của công cuộc "vươn mình". Ảnh 15: Một hệ thống robot liên hoàn nâng các tấm thép để thực hiện các chế tạo do công ty tại Việt Nam sản xuất. Ảnh 16: Robot dơ tay bắt và nói lời chào rất thân thiết với một vị khách, một kỹ sư điều khiển giải thích, đây là mẫu robot trang bị nhiều cảm biến và ứng dụng AI, từ đó phát hiện các tình huống bất thường. Nhiều du khách thích thú vì những sản phẩm công nghệ chỉ được đọc trên báo chí, mạng xã hội nay hiện hữu trước mắt, "phần nào hình dung ra tương lai công nghệ và tự động hóa". 8 9 10 11 12 13 14 15 16 21 www.tienphong.vn VIỆT NAM 13-10-2025

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==