Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, năm học tới, bậc mầm non toàn thành phố sẽ có khoảng 95.000 trẻ vào nhà trẻ; 155.000 học sinh vào lớp 1; 161.000 học sinh vào lớp 9. Đặc biệt, có 127.000 học sinh sẽ tốt nghiệp THCS. Trước đó, Sở GD&ĐT dự kiến, các trường THPT sẽ tuyển vào lớp 10 THPT công lập khoảng 79.000 em. Dự kiến các trường THPT công lập sẽ tuyển ít nhất 64% số học sinh, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Với số lượng học sinh dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 hằng năm rất đông (hơn 100 nghìn thí sinh), thì đây là sự nỗ lực của thành phố trong việc xây dựng trường lớp đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của phụ huynh, học sinh. Đối với công tác tuyển sinh đầu cấp mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm nay, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đã yêu cầu các trường học tuyển sinh công khai rõ chỉ tiêu, rõ phương thức và đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch. Đặc biệt, yêu cầu các nhà trường tiếp tục tuyển sinh trực tuyến, không để xảy ra hiện tượng xếp hàng, đặt gạch để nhận phiếu ghi danh vào các trường. Sở GD&ĐT yêu cầu các nhà trường, thầy cô giáo lưu ý phụ huynh, học sinh về các điểm mới trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay. Trong đó, có việc năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức theo chương trình GDPT 2018 với định dạng, cấu trúc đề thi có sự thay đổi để ôn tập tốt nhất. Ngoài ra, trước đây điểm tuyển sinh được tính hệ số nhân đôi đối với môn Ngữ văn, Toán cộng ngoại ngữ nhưng năm nay sẽ bỏ nhân hệ số, do đó điểm chuẩn vào các trường sẽ có sự thay đổi. Đặc biệt, năm nay Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương phải công bố điểm thi và điểm chuẩn cùng một thời điểm. Với số lượng bài thi lớn, đây là một thách thức, khó khăn tuy nhiên Hà Nội sẽ nỗ lực để đảm bảo công bố kết quả thi và điểm chuẩn cùng một thời điểm theo đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh và học sinh. Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2025 có nhiều điểm mới. Đặc biệt, Hà Nội là địa phương có số lượng học sinh dự thi đông, đòi hỏi công tác chuẩn bị phải thực sự tỉ mỉ từng khâu, tránh sai sót. Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm học này, toàn thành phố có hơn 120.000 thí sinh đăng ký dự Kỳ thi Tốt nghiệp THPT, chưa kể thí sinh tự do. Dự kiến sẽ có khoảng gần 5.000 thí sinh tự do đăng ký dự thi. Đây cũng là kỳ thi lần đầu tổ chức song song hai chương trình 2006 và chương trình GDPT 2018. Hà Nội lưu ý các nhà trường, thầy cô giáo được cử làm nhiệm vụ trong kỳ thi năm nay phải hết sức nghiêm túc, thực hiện đúng hướng dẫn cũng như các quy định. HÀ LINH ĐIỀU KIỆN NÀO CŨNG THIẾU Tại buổi kiểm tra, khảo sát của Bộ GD&ĐT về tình hình triển khai thực hiện học bạ số, xây dựng học liệu số và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đối với giáo dục phổ thông tại TP HCM; ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Giáo dục Phổ thông cho biết: Hiện bậc tiểu học đã bắt buộc dạy 2 buổi/ ngày, THCS và THPT hướng tới dạy học 2 buổi/ngày. Tới đây, Bộ GD&ĐT sẽ sửa đổi, yêu cầu THCS, THPT cũng bắt buộc phải dạy 2 buổi/ngày. Ngay sau khi có thông tin này, dư luận có nhiều luồng ý kiến. Ghi nhận của phóng viên, hiện nay, một số địa phương đã thực hiện dạy học 2 buổi/ngày với cấp THCS. Ông Phạm Văn Thư, Trưởng phòng Giáo dục huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho hay, gần như 100% trường THCS của huyện đã triển khai dạy 2 buổi/ngày (Vì đều là trường dân tộc bán trú/nội trú). Học sinh ở trường từ Thứ 2 đến Thứ 6. Nhưng do thiếu giáo viên nên các trường triển khai gặp khó khăn, giáo viên quá tải. Tính đến hiện tại, gần 20 tỉnh, thành trên cả nước đã triển khai hoặc đang thí điểm cho học sinh học 5 ngày/tuần và nghỉ học thứ 7. Sở dĩ việc này chưa thể áp dụng rộng rãi do liên quan đến các yếu tố như cơ sở vật chất, phòng học, đội ngũ giáo viên. Hà Nội khó khăn nhất là thiếu trường, lớp. Gần như các trường THPT của Hà Nội chưa thể triển khai 2 buổi/ngày (vì thiếu phòng học), nhiều trường THCS từ nội thành đến ngoại thành chỉ đủ điều kiện dạy 1 buổi/ngày. Bà Nguyễn Bội Quỳnh, Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức, Hoàn Kiếm (Hà Nội) chia sẻ, nhà trường có 54 lớp/3 khối (10,11,12) nhưng chỉ có hơn 20 phòng học. Muốn triển khai học 2 buổi/ngày phải đáp ứng đủ 1 phòng học/lớp. Như vậy, số phòng học trường cần gấp đôi hiện tại. Tại quận Hoàng Mai, Trường Tiểu học Chu Văn An chưa đủ phòng học nên học sinh luân phiên nghỉ ngày thứ 5 hằng tuần và học bù ngày thứ 7. Theo kế hoạch tuyển sinh năm học 2025 - 2026, quận Cầu Giấy có thêm 2 trường THCS mới đi vào hoạt động. Tổng số trường THCS công lập của quận ứng được khoảng trên 5.100 chỗ học mới, trong khi tổng số học sinh vào lớp 6 trên 7.100. Như vậy, khoảng 2.000 học sinh đúng tuổi phổ cập THCS của quận, không có chỗ học trong trường công lập. Để thực hiện bắt buộc dạy 2 buổi/ngày đối với tất cả các cấp học, ngành giáo dục phải đảm bảo đủ ít nhất 2 điều kiện là cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên. Hiện nay, ở vùng khó thiếu hàng nghìn giáo viên, vùng thuận lợi thiếu hàng nghìn chỗ học dù sĩ số/lớp học gần gấp đôi quy định (Bộ GD&ĐT quy định cấp tiểu học, sĩ số 35 học sinh/lớp; cấp THCS và THPT sĩ số 45 học sinh/lớp. Ở thành phố lớn, các bậc học có lớp sĩ số lên đến 60 học sinh). BẮT BUỘC HAY KHUYẾN KHÍCH? Trước băn khoăn của dư luận, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng khẳng định, dạy học 2 buổi/ngày đã có trong các văn bản chỉ đạo trước đó của ngành giáo dục. Có 3 yếu tố để thực hiện tốt hoạt động này: Cơ sở vật chất đảm bảo mỗi lớp/phòng học, đủ sân chơi, bãi tập cho hoạt động giáo dục thể chất và các kĩ năng khác; đủ số lượng giáo viên; có chương trình dạy, học và tổ chức các hoạt động giáo dục đảm bảo, phù hợp với tâm, sinh lí lứa tuổi học sinh. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 quy định rõ dạy học 2 buổi/ngày với học sinh tiểu học. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cũng nêu rất rõ đối với THCS, THPT quy định khuyến khích dạy học 2 buổi/ngày. Ông Thưởng thông tin, ở bậc tiểu học, hoạt động dạy 2 buổi/ ngày được triển khai 100% trên toàn quốc. Bậc THCS, THPT, số trường thực hiện đã tăng lên nhiều so với trước. Qua khảo sát, theo dõi kết quả, những địa phương triển khai được, chất lượng giáo dục toàn diện của trường tốt hơn. Tuy nhiên, ông Thưởng nhìn nhận có một số bất cập trong tổ chức thực hiện. Ví dụ tổ chức dạy buổi 2, có nơi dạy văn hóa là chính, tạo ra áp lực cho học sinh (vẫn tập trung dạy kiến thức) chưa chú trọng kĩ năng. Vì thế, Bộ GD&ĐT tổ chức rà soát, đánh giá lại hoạt động này trên cơ sở đó, sẽ có hướng dẫn chung để thực hiện phù hợp với từng cấp học. Theo ông Thưởng, đến thời điểm này, lãnh đạo Bộ GD&ĐT đang chỉ đạo rà soát, chưa có tuyên bố THCS, THPT bắt buộc dạy buổi 2. Bộ sẽ sớm có văn bản hướng dẫn chỉ đạo. NGHIÊM HUÊ Yêu cầu THCS, THPT học 2 buổi/ ngày của Bộ GD&ĐT không dựa trên điều kiện thực tế, Bộ này đã lên tiếng nói lại cho rõ. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay Hà Nội sẽ công bố điểm thi và điểm chuẩn cùng thời điểm. Năm học 2025-2026, tỉ lệ học sinh vào lớp 10 THPT công lập tăng 3% so với năm ngoái là những thông tin được lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cung cấp chiều ngày 8/4. Tại Hà Nội, chỉ 60% học sinh lớp 9 có chỗ học lớp 10 THPT công lập ẢNH: NHƯ Ý Tại Hà Nội, chỉ các trường THPT chất lượng cao mới đủ điều kiện dạy 2 buổi/ngày. Trường THPT công lập còn lại gần như chỉ đảm bảo đủ chỗ học 1 buổi/ ngày cho học sinh. HỌC 2 BUỔI/NGÀY: Đừng “vẽ” quy định trên giấy Công bố thông tin mới về kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý, các trường học tuyển sinh đầu cấp nghiêm túc, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh ẢNH: HÀ LINH 14 nThứ Tư n Ngày 9/4/2025 KHOA GIÁO HÀ NỘI:
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==