Tiền Phong số 99

11 nThứ Tư n Ngày 9/4/2025 PHÁP LUẬT Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, do cơ quan này chủ trì soạn thảo. Trong đó, có đề cập điều chỉnh mức phạt tiền tối đa đối với một số lĩnh vực. Việc điều chỉnh mức phạt tiền được Bộ Tư pháp cho rằng, hiện có nhiều quy định liên quan đến mức tiền phạt tối đa, thẩm quyền phạt tiền đã trở nên lạc hậu trong điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Theo Bộ Tư pháp, sự gia tăng về thu nhập, giá trị hàng hóa và mức độ vi phạm khiến nhiều quy định về thẩm quyền và mức phạt hiện tại không còn đủ tính răn đe. Vì thế, dự thảo luật quy định tăng mức tiền phạt tối đa trong một số lĩnh vực như: An ninh trật tự, an toàn xã hội tăng từ 40 triệu đồng lên 75 triệu đồng; cản trở hoạt động tố tụng, thi hành án dân sự, phá sản, giao dịch điện tử, bưu chính tăng từ 40 triệu đồng lên 50 triệu đồng; bổ sung mức tiền phạt tối đa trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến 30 triệu đồng. Về thời hiệu xử phạt hành chính, dự thảo luật thống nhất chung là 2 năm thay vì phân loại 1 năm và 2 năm như hiện nay. Đồng thời, cho phép thực hiện theo các luật khác nếu luật khác có quy định về thời hiệu xử phạt nhưng giới hạn tối đa không quá 5 năm. Đáng chú ý, dự thảo luật còn sửa đổi, bổ sung một số quy định về các trường hợp thực hiện tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Trong đó, có bổ sung quy định về việc bán ngay tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ nếu có căn cứ cho rằng tang vật, phương tiện không xử lý ngay sẽ bị hư hỏng, không bán được hoặc hết thời hạn sử dụng. ĐỀ XUẤT PHẠT TỚI 600 TRIỆU ĐỒNG VỚI HÀNH VI TỔ CHỨC ĐÁNH BẠC Trước đó, trong dự thảo Luật Hình sự (sửa đổi), Bộ Công an cũng có những đề xuất mới liên quan đến thay đổi mức quy định tiền và phạt tiền ở tội Đánh bạc. Theo đó, Điều 321 của dự thảo quy định người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền, hay hiện vật trị giá từ 10 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng, hoặc dưới 10 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này, hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền 40 - 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Trong khi đó, luật hiện hành quy định tiền được thua hay hiện vật chỉ cần trị giá từ 5 triệu đồng, người đánh bạc trái phép đã bị phạt với mức hình phạt tương tự. Khoản 2 Điều 321 của dự thảo, mức phạt tù 3-7 năm, cũng nâng "mức tối thiểu" đối với tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc từ 50 triệu đồng lên 100 triệu đồng. Đồng thời, Bộ Công an cũng đề xuất nâng mức phạt tiền đối với tội danh này từ 10-50 triệu đồng lên 20-100 triệu đồng. Đối với Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, Điều 322 dự thảo quy định mức phạt tiền 100 - 600 triệu đồng (hiện hành 50 - 300 triệu đồng) hoặc phạt tù 1 - 5 năm, nếu tổ chức cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc, mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 10 triệu đồng (hiện hành 5 triệu đồng) trở lên, hoặc tổ chức 2 chiếu bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 10 triệu đồng (hiện hành 5 triệu đồng) trở lên. Mức phạt này cũng áp dụng trong trường hợp tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trong cùng một lần trị giá 40 triệu đồng (hiện hành 20 triệu đồng) trở lên. Khung hình phạt 5 - 10 năm tù, dự thảo quy định sẽ áp dụng cho người phạm tội thu lợi bất chính 100 triệu đồng, thay vì 50 triệu đồng như luật hiện hành. HOÀNG AN Giải thích về tăng mức phạt tiền trong một số lĩnh vực, Bộ Tư pháp cho rằng, hiện có nhiều quy định liên quan đến mức tiền phạt tối đa, thẩm quyền phạt tiền đã trở nên lạc hậu so với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Lực lượng an ninh làm nhiệm vụ (Ảnh minh họa) Chiếu bạc (Ảnh minh họa) Bộ Tư pháp đề xuất tăng mức phạt tiền trong nhiều lĩnh vực Công an TP Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát hình sự vừa bắt giữ nhóm đối tượng giả danh lực lượng 141 để dừng xe, kiểm tra trái phép người đi đường. Các đối tượng gồm: Vũ Quốc Hưng (SN 2003), Bùi Quang Minh (SN 2003), Vũ Công Anh Minh (SN 2002, cùng trú tại Tương Mai, Hoàng Mai), Nguyễn Trần Tuấn Hiểu (SN 2006, trú tại Định Công, Hoàng Mai), Trần Nhật Minh (SN 2005), T.M.P (SN 2009, cùng trú tại Thanh Trì, Hoàng Mai). Trước đó, khoảng 0h30 ngày 7/4, trong quá trình tuần tra kiểm soát theo kế hoạch, 2 tổ công tác 141 của Công an TP Hà Nội đã phát hiện một nhóm gồm 4 đối tượng có dấu hiệu giả danh lực lượng 141 tại khu vực trước số 283 Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng. Khi bị phát hiện, các đối tượng mang theo gậy cao su, dùi cui điện và đeo băng đỏ ghi chữ “lực lượng 141” đang tiến hành dừng xe người đi đường. Tổ công tác đã cùng người dân đưa các đối tượng về trụ sở Công an phường Thanh Nhàn để đấu tranh, làm rõ. Tại cơ quan công an, bước đầu, các đối tượng khai nhận khoảng đầu tháng 2/2025, cả nhóm đã bàn bạc thống nhất giả danh lực lượng 141 đi tuần tra, kiểm tra người đi đường vi phạm giao thông. Cụ thể, Hưng và Anh Minh lên mạng đặt mua gậy cao su, dùi cui điện, mũ bảo hiểm ngành công an, băng đỏ 141, đèn pin để đóng giả tổ 141. Bên cạnh đó, các đối tượng còn chụp ảnh giả danh 141 để đăng tải lên mạng xã hội nhằm thể hiện, khoe khoang cá nhân và tăng lượt tương tác, theo dõi trên mạng xã hội. Mỗi tuần, nhóm này tụ tập 1-2 lần, đeo băng đỏ, mang theo gậy, dùi cui điện di chuyển qua các tuyến phố thuộc các quận Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm để dừng xe, kiểm tra người vi phạm từ 23 giờ đến 1 giờ sáng. Nếu thấy người vi phạm bỏ chạy, các đối tượng sẽ đuổi theo, cầm gậy vụt người vi phạm. Bước đầu, cơ quan Công an xác minh, làm rõ 2 vụ việc người đi đường bị nhóm đối tượng trên dừng xe, kiểm tra. THANH HÀ Nhóm đối tượng bị bắt giữ ẢNH: CAHN Một nhóm gồm 6 đối tượng ở Hà Nội sử dụng gậy cao su, dùi cui điện, đeo băng đỏ có chữ "lực lượng 141" di chuyển trên đường vào ban đêm để dừng xe kiểm tra trái phép người vi phạm. Trong dự thảo Luật Hình sự (sửa đổi), Bộ Công an cũng có những đề xuất mới liên quan đến thay đổi mức quy định tiền và phạt tiền ở tội Đánh bạc. Bắt giữ nhóm giả danh 141 dừng xe người vi phạm Tại cơ quan công an, bước đầu, các đối tượng khai nhận khoảng đầu tháng 2/2025, cả nhóm đã bàn bạc thống nhất giả danh lực lượng 141 đi tuần tra, kiểm tra người đi đường vi phạm giao thông. Người đàn ông 49 tuổi tử vong sau cuộc ẩu đả giữa đường Ngày 8/4, Công an phường Tân Tạo A (quận Bình Tân) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra vụ người đàn ông bị đâm chết nghi do mâu thuẫn giao thông. Thông tin ban đầu, tối 7/4, người dân nghe tiếng cự cãi của 2 người đàn ông đi xe máy trên đường Lộ Tẻ, đoạn thuộc địa bàn phường Tân Tạo A nên chạy ra kiểm tra và phát hiện cả hai người này lao vào ẩu đả, sau đó một người ngã gục xuống đường. Thấy đối phương gục ngã, người đàn ông còn lại nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Tiếp nhận thông tin, lực lượng y tế kịp thời có mặt sơ cứu cấp nhưng nạn nhân không qua khỏi. Ngay trong đêm, Công an phường Tân Tạo A nhanh chóng phong tỏa hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, truy xét đối tượng gây án. Một số nhân chứng cho hay, vụ ẩu đả xuất phát từ mâu thuẫn sau khi va chạm giao thông. Nạn nhân tử vong khoảng 49 tuổi, đi xe máy hiệu Vespa. Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý. HOÀNG THUẬN

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==