Tiền Phong số 98

12 QUỐC TẾ n Thứ Ba n Ngày 8/4/2025 Trước các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một ngày 6/4, Tổng thống Mỹ Trump nói rằng, ông không muốn thị trường toàn cầu sụp đổ, nhưng cũng không lo ngại về tình trạng bán tháo ồ ạt. “Đôi khi bạn phải uống thuốc để chữa lành một điều gì đó”, ông nói. Phát biểu được ông Trump đưa ra khi thị trường tài chính toàn cầu tiếp tục đà sụt giảm mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần. Các trợ lý của ông Trump cũng nỗ lực xoa dịu giới đầu tư khi đưa ra thông tin hơn 50 quốc gia đã liên hệ với Mỹ để đề nghị đàm phán dỡ bỏ thuế quan. “Tôi đã nói chuyện với nhiều nhà lãnh đạo, châu Âu, châu Á, từ khắp nơi trên thế giới. Họ đang rất muốn đạt được một thỏa thuận. Và tôi đã nói, chúng tôi sẽ không thâm hụt với đất nước của các bạn. Chúng tôi sẽ không làm điều đó, vì với tôi, thâm hụt là một khoản lỗ. Chúng ta sẽ có thặng dư hoặc tệ hơn là hòa”, ông Trump nói. Các mức thuế đối ứng sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 9/4, mở ra một kỷ nguyên bất ổn kinh tế mới mà chưa rõ hồi kết sẽ ra sao. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói rằng, các hoạt động thương mại không công bằng không phải là “vấn đề có thể đàm phán trong vài ngày hoặc vài tuần”; Mỹ phải xem “những gì các quốc gia đưa ra và liệu chúng có đáng tin hay không”. Khi thị trường chao đảo và biểu tình nổ ra khắp nơi, ông Trump dành trọn cuối tuần ở Florida để chơi golf. “CHÚNG TA SẼ CHIẾN THẮNG. CỐ GẮNG, sẽ không dễ dàng đâu”, ông viết trong đoạn đăng trên mạng xã hội. Các quốc gia đang chạy đua tìm ra cách ứng phó với mức thuế mới, sau khi Trung Quốc và nhiều nước khác nhanh chóng trả đũa. Cố vấn kinh tế hàng đầu của Nhà Trắng Kevin Hassett thừa nhận các quốc gia khác đang “tức giận và trả đũa”. Chính sách thuế mới ảnh hưởng đến cả đồng minh và đối thủ của Mỹ, trong đó Israel chịu mức thuế 17%. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dự kiến đến thăm Nhà Trắng và có cuộc họp báo chung với ông Trump trong ngày 7/4. Thủ tướng Ý Giorgia Meloni không đồng tình với hành động của ông Trump nhưng “sẵn sàng triển khai mọi công cụ đàm phán và kinh tế cần thiết để hỗ trợ các doanh nghiệp và lĩnh vực của chúng tôi có thể bị nhắm tới”. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick nói rõ rằng sẽ không có việc hoãn thuế quan nào trong vài ngày tới. “Thuế quan sẽ đến. Tất nhiên là chúng sẽ đến”, ông nói và cho biết Tổng thống Trump muốn thiết lập lại thương mại toàn cầu. Tại Quốc hội Mỹ, nơi đảng Cộng hòa của ông Trump từ lâu vẫn ủng hộ thương mại tự do, nhiều người hoan nghênh bước đi của ông Trump nhưng cũng có lo lắng đáng kể. Một số thượng nghị sĩ Cộng hòa đã ký vào dự luật lưỡng đảng yêu cầu Tổng thống giải trình về mức thuế quan mới với Quốc hội. Ngày 6/4, nghị sĩ đảng Cộng hòa Don Bacon cho biết sẽ trình dự luật của Hạ viện, cho rằng Quốc hội cần khôi phục quyền hạn của mình đối với thuế quan. Tỷ phú Mỹ Elon Musk tương đối im lặng về việc ông Trump áp mức thuế mới, nhưng ông phát biểu tại một sự kiện cuối tuần ở Ý rằng, muốn Mỹ và châu Âu chuyển sang “cơ chế thuế quan bằng 0”. Phát biểu của người đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) đã bị Cố vấn Thương mại Nhà Trắng Peter Navarro chỉ trích. “Elon, khi ông ấy ở trên làn DOGE của mình thì thật tuyệt. Nhưng chúng tôi hiểu những gì đang diễn ra ở đây. Chúng ta chỉ cần hiểu là Elon bán ô tô. Ông ấy chỉ đơn giản là bảo vệ lợi ích của chính mình như bất kỳ doanh nhân nào sẽ làm”, ông Navarro nói. Tổng thống Trump cho biết ông không đồng ý với cố vấn Musk về Liên minh châu Âu. “Họ muốn trao đổi, nhưng sẽ không có cuộc trao đổi nào trừ khi họ trả cho chúng tôi rất nhiều tiền hằng năm”, ông Trump nói. TÚ LINH (theo AP, Reuters) Bước đi này sẽ đưa EU vào nhóm cùng với Trung Quốc và Canada đáp trả Washington, đánh dấu sự leo thang khiến nhiều người lo ngại sẽ khiến cuộc chiến thương mại toàn cầu trở nên trầm trọng hơn, đẩy giá cả hàng hóa lên cao và kéo kinh tế thế giới vào suy thoái. Khối 27 quốc gia EU đang phải chịu mức thuế nhập khẩu 25% với thép, nhôm và ô tô, cùng với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 9/4 với hầu hết các mặt hàng khác. Các mức thuế của ông Trump tác động đến khoảng 70% hàng xuất khẩu của EU sang Mỹ, với tổng trị giá 532 tỷ euro (585 tỷ USD). Những mặt hàng như đồng, dược phẩm, vi mạch và gỗ dự kiến cũng sẽ bị áp thuế trong thời gian tới. Dự kiến ngày 7/4, Ủy ban châu Âu đề xuất với các quốc gia thành viên danh sách sản phẩm của Mỹ sẽ bị đánh thuế bổ sung, nhằm đáp trả việc Mỹ tăng thuế lên thép và nhôm của châu Âu. Danh sách dự kiến bao gồm các sản phẩm như thịt, ngũ cốc, rượu vang, gỗ, quần áo, kẹo cao su, chỉ nha khoa, máy hút bụi, giấy vệ sinh… Một sản phẩm nhận được nhiều sự chú ý và gây chia rẽ trong nội bộ EU là rượu bourbon. Ủy ban châu Âu đề xuất mức thuế 50%, khiến ông Trump dọa sẽ áp mức thuế trả đũa 200% với đồ uống có cồn của EU nếu khối này làm như vậy. Các nước xuất khẩu rượu vang như Pháp và Ý rất lo ngại. Với nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào thương mại tự do, EU đang nỗ lực đảm bảo sự ủng hộ rộng rãi cho bất kỳ biện pháp đáp trả nào, nhằm duy trì áp lực buộc nhà lãnh đạo Mỹ phải bước vào bàn đàm phán. Dự kiến ngày 7/4, Luxembourg tổ chức cuộc họp chính trị đầu tiên trên toàn EU. Tại đó, các bộ trưởng phụ trách thương mại từ 27 nước EU sẽ thảo luận về tác động của thuế và cách thức đối phó hiệu quả nhất. Các nhà ngoại giao EU cho biết, mục tiêu chính của cuộc họp là đưa ra thông điệp thống nhất: Mong muốn đàm phán với Washington để gỡ bỏ thuế quan, nhưng cũng sẵn sàng áp dụng biện pháp đáp trả nếu đàm phán thất bại. “Mối lo lớn nhất của chúng tôi sau Brexit là các thỏa thuận song phương và sự tan vỡ trong khối, nhưng qua 3-4 năm đàm phán, điều đó đã không xảy ra. Tất nhiên, đây là một câu chuyện khác, nhưng ai cũng nhìn thấy lợi ích khi có một chính sách thương mại chung”, một nhà ngoại giao EU cho biết. Các thành viên EU đang có quan điểm khác nhau về cách đáp trả. Pháp cho rằng EU nên có một gói biện pháp vượt xa thuế quan. Tổng thống Emmanuel Macron đề xuất các công ty châu Âu nên tạm ngừng đầu tư vào Mỹ cho đến khi “mọi thứ rõ ràng hơn”. Ireland, nơi gần 1/3 hàng xuất khẩu được đưa sang Mỹ, kêu gọi nên phản ứng “có cân nhắc và thận trọng”. Ý, quốc gia có giá trị xuất khẩu sang Mỹ lớn thứ ba trong EU, bày tỏ hoài nghi liệu EU có nên đáp trả hay không. “Đây là bài toán cân bằng khó khăn. Các biện pháp không thể quá nhẹ mới có thể buộc Mỹ ngồi vào bàn đàm phán, nhưng cũng không thể quá mạnh khiến mọi thứ leo thang”, một nhà ngoại giao EU nhận định. Các cuộc đàm phán với Washington cho đến nay vẫn chưa đạt được kết quả. Loạt thuế trả đũa ban đầu của EU sẽ được đưa ra biểu quyết vào ngày 9/4 và dự kiến được thông qua, trừ khi có điều bất ngờ xảy ra. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen sẽ chủ trì các cuộc họp khác vào ngày 7/4 và 8/4 với lãnh đạo của ngành thép, ô tô và dược phẩm, nhằm đánh giá tác động của thuế quan và xác định bước đi tiếp theo. BÌNH GIANG (theo Reuters, AP) Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ không lùi bước trong việc áp thuế quan toàn diện với hàng nhập khẩu từ hầu hết các nước trên thế giới, trừ khi các nước cân bằng thương mại với Mỹ. Hơn 50 quốc gia đề nghị đàm phán Trong cuộc phỏng vấn với chương trình This Week của ABC News ngày 6/4, Giám đốc Hội đồng Kinh tế quốc gia Mỹ Kevin Hassett bác bỏ cáo buộc cho rằng việc đưa ra mức thuế đối ứng cao chót vót như vậy là một phần trong chiến lược của Tổng thống Donald Trump nhằm làm cho thị trường tài chính sụp đổ, gây áp lực buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải hạ lãi suất. Ông Hassett nói rằng chính sách thuế của ông Trump cho đến nay đã khiến “hơn 50” quốc gia chủ động liên hệ với Nhà Trắng để đề nghị đàm phán thương mại. Ngày 5/4, nhà lãnh đạo Đài Loan (Trung Quốc) Lại Thanh Đức đề nghị đàm phán với Mỹ trên cơ sở không áp thuế, cam kết sẽ gỡ bỏ các rào cản thương mại thay vì áp dụng biện pháp trả đũa, đồng thời cho biết các công ty Đài Loan sẽ tăng đầu tư vào Mỹ. Ông Trump tuyên bố không lùi bước về thuế Tổng thống Mỹ Donald Trump bước xuống cầu thang chiếc Không lực Một khi đến Căn cứ Andrews ngày 6/4 ẢNH: AP EU củng cố mặt trận thống nhất đối phó đòn thuế của Mỹ Đám đông giơ các biểu ngữ trong cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Đài tưởng niệm Washington ngày 5/4 ẢNH: AP Các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) sẽ nỗ lực thể hiện tình đoàn kết và quan điểm thống nhất nhằm đối phó chính sách thuế quan mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Họ đang chuẩn bị thông qua loạt biện pháp trả đũa nhằm vào lượng hàng hóa trị giá lên tới 28 tỷ USD từ Mỹ.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==